Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Sáng nay, 29/7, Đảng bộ xã Gia Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Xã Gia Lâm: Bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống nhân dân Ứng phó với bão số 3: Không để địa bàn “trống trách nhiệm” Lãnh đạo xã Gia Lâm kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn

Cùng dự có đồng chí đồng chí Phạm Quý Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy Gia Lâm qua các thời kỳ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Thường trực Đảng ủy các đơn vị thuộc huyện Gia Lâm cũ: Cổ Bi, Dương Xá, Kiêu Kỵ, thị trấn Trâu Quỳ nhiệm kỳ 2020-2025.Đặc biệt, dự Đại hội có 189 đại biểu chính thức đại diện cho 3.506 đảng viên của 85 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện
Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Với tinh thần: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Gia Lâm có 2 nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất là, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn trước khi sáp nhập và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của xã Gia Lâm mới. Thứ hai là thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18.

Chuyển biến tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố và sự phối hợp có hiệu quả các địa phương bạn; cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Gia Lâm cũ, nay là xã Gia Lâm mới đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt vượt qua những khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đều đạt và vượt kế hoạch: Xã đạt 130% chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; từng bước cơ bản cân đối thu chi ngân sách; thu nhập bình quân ước đạt 82,777 triệu đồng/người/năm (đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch); hơn 96% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 18/18 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia… từ đó đã giúp xã tạo bước chuyển biến mới, toàn diện, tích cực trên mọi lĩnh vực: Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền được củng cố, nâng cao.

Diện mạo quê hương Gia Lâm đổi thay từng ngày theo hướng đồng bộ và hiện đại. Đảng bộ xã Gia Lâm xác định quyết tâm chính trị, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Gia Lâm giai đoạn 2025-2030 là: Phát huy truyền thống văn hóa và anh hùng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển xã Gia Lâm theo định hướng thành phường văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại đại hội, có 17 đại biểu đăng ký tham luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội, trong đó đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp các ý kiến có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Gia Lâm, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Việt Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, trong đó xác định rõ những chỉ tiêu cụ thể với 3 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 giải pháp cụ thể để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trong toàn xã cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết; tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Lâm, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trong toàn xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, chung sức, xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng xã Gia Lâm sớm trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Khơi dậy tinh thần, khí thế, quyết tâm mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Gia Lâm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng thời cơ, thuận lợi và thách thức, để tạo nên bước chuyển biến rõ rệt trong 5 năm tới. Chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá chiến lược, là giải pháp nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển bền vững. Xã Gia Lâm cần xây dựng mô hình xã thông minh tiêu biểu của Thủ đô, thúc đẩy mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, đồng thời chú trọng cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, thuận tiện, thân thiện phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách.

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện
Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.

Bên cạnh đó, xã cần tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thu hút nhà đầu tư, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 10,5% trở lên. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị phải được tăng cường, kết hợp với đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt là liên quan đến trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người trong phát triển xã hội, yêu cầu xã Gia Lâm đẩy mạnh công tác xây dựng con người thanh lịch, văn minh, phát huy các giá trị văn hóa Tràng An; đồng thời huy động nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về công tác xây dựng Đảng, xã cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết, trách nhiệm, đấu tranh mạnh mẽ với chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, hành vi không chuẩn mực, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu và lãng phí.

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện
Quang cảnh Đại hội.

Ngay sau Đại hội, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần khẩn trương quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt, nhằm lan tỏa tinh thần Đại hội, thống nhất ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trực thuộc cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát, vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trước mắt, Đảng bộ xã Gia Lâm cần tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với các sự kiện lớn như kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, khơi dậy tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới, phát huy mạnh mẽ khát vọng phát triển, xây dựng xã Gia Lâm trở thành phường Gia Lâm trong thời gian tới.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động