Xã Phú Nghĩa: Chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau một tháng vận hành

Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tại xã Phú Nghĩa đã dần đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Việc tổ chức, vận hành bộ máy mới đã kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Xã Phú Nghĩa: Tăng cường xây dựng Đảng gắn với phục vụ nhân dân hiệu quả Xã Phú Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ: Sau một tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn cơ bản đều đạt hiệu quả, không bị gián đoạn. Chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phát huy được hiệu lực, hiệu quả.

Xã Phú Nghĩa: Chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 1 tháng vận hành
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa kiểm tra nơi làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn.

Xã đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, phòng chống thiên tai, xã đã chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ; đồng thời thực hiện kế hoạch diệt chuột nhằm bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, UBND xã Phú Nghĩa đã tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, từ ngày 18 đến 25/7, xã đã triển khai chiến dịch diệt chuột đồng loạt trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ cây trồng, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân trong mùa vụ.

Xã Phú Nghĩa đang tích cực đăng ký nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế hợp tác, phát triển nông thôn và giảm nghèo nhằm phục vụ công tác xây dựng kế hoạch năm 2026; rà soát thực trạng chỉ tiêu giảm nghèo và cận nghèo năm 2025; ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và thực hiện chính sách trợ giúp người nghèo trong xã; đề xuất chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương.

Song song với đó, Đảng ủy, UBND xã Phú Nghĩa đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2025. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã đã ban hành Công điện yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 3 và tình hình mưa lũ trên địa bàn. Lực lượng chức năng tổ chức trực 24/24h để theo dõi diễn biến thời tiết, xử lý kịp thời các sự cố; đồng thời kiểm tra, rà soát các điểm ngập úng cục bộ, chỉ đạo tiêu thoát nước và khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, xã cũng đôn đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai khẩn trương tháo dỡ đường ống nước sạch theo đúng chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn cho đê tả Bùi trong mùa mưa bão năm nay.

Xã Phú Nghĩa: Chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 1 tháng vận hành
Nhân viên y tế thăm khám, sức khỏe cho học sinh.

Đối với lĩnh vực y tế và bảo trợ xã hội, xã Phú Nghĩa tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Xã đã triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 6 tháng cuối năm 2025; tổ chức duy trì đều đặn các buổi tiêm chủng thường xuyên nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hướng dẫn tạm thời chức năng, nhiệm vụ của đơn vị y tế trực thuộc UBND xã.

Đặc biệt, xã cũng có ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án đưa 1.000 bác sĩ về công tác tại tuyến cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân; góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, đặc khu…

Xã cũng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Nghĩa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã…

Các thủ tục đều được thực hiện đúng quy định, tiến độ

Sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận hành chính công xã Phú Nghĩa đã được các đơn vị trên địa bàn thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Sau 1 tháng vận hành, Điểm phục vụ hành chính công xã Phú Nghĩa đã tiếp nhận và xử lý gần 4.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó trên 95% hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc sớm hạn. Lĩnh vực đạt tỷ lệ giải quyết trực tuyến cao đó là lĩnh vực Hộ tịch đạt 58,47%.

Xã Phú Nghĩa: Chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 1 tháng vận hành
Các thủ tục hành chính đều được thực hiện đúng quy định, tiến độ.

Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được nhân dân ghi nhận có chuyển biến tích cực. Người dân dần quen với quy trình một cửa hiện đại, việc nộp hồ sơ được theo dõi công khai, minh bạch; giảm dần tình trạng đi lại nhiều lần hoặc phụ thuộc cán bộ quen biết.

Để đạt được kết quả này, xã Phú Nghĩa đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đủ năng lực, trình độ và am hiểu pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với đó, xã cũng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân tốt hơn.

Đối với công tác văn hóa, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và thông tin, xã Phú Nghĩa đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn.

Đồng thời, xã đang dự thảo Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, viết và đặt biển hiệu, trò chơi điện tử, thông tin và truyền thông trong năm 2025.

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xã Phú Nghĩa cũng triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xã Phú Nghĩa…

Xã Phú Nghĩa: Chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 1 tháng vận hành
Xã Phú Nghĩa tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Cũng trong tháng 7, xã Phú Nghĩa đã triển khai chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, xã tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Cụ thể, xã phú Phú Nghĩa và các ngành đoàn thể tổ chức thăm tặng quà 19 người có công, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 41.800.000 đồng. Tặng quà 108 người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu. Tặng 810 người có công, thân nhân liệt sĩ, đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ với số tiền 162.000.000 đồng; tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã…

Trong tháng đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Nghĩa đặc biệt coi trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Với phương châm “nói không với vi phạm đất đai, trật tự xây dựng”, trong 1 tháng, xã đã kịp thời ngăn chặn, xử lý trên 20 vụ vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND xã đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; triển khai ký cam kết giữa trưởng thôn với Chủ tịch UBND xã về thực hiện phối hợp trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn toàn xã.

Minh Khuê - Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động