Xã Phú Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng
Đoàn số 1 do đồng chí Trịnh Tiến Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Nghĩa làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà ông Đỗ Hữu Ba - người nhiễm chất độc hóa học tại thôn Đông Cựu Đồi; ông Trịnh Văn Phụ - thương binh ở thôn Quyết Thượng và bà Trần Thị Thậm - là vợ Liệt sĩ Trần Huy Nhung ở thôn Lương Sơn.
![]() |
| Đồng chí Trịnh Tiến Tường thăm, tặng qua ông Nguyễn Hữu Ba ở thôn Đông Cựu Đồi. |
Đoàn số 2 do đồng chí Nguyễn Đình Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Trần Văn Lô - bệnh binh ở thôn Đồi 2, bà Đỗ Thị Tít - là mẹ liệt sĩ ở thôn Đông Cựu và bà Đỗ Thị Gào - mẹ liệt sỹ ở thôn Lũng Vị.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Đình Sỹ tặng quà bà Đỗ Thị Tít (mẹ liệt sĩ) tại thôn Đông Cựu Làng. |
Đoàn số 3 do đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Hữu Thanh - người nhiễm chất độc hóa học ở thôn Phù Yên, ông Nguyễn Văn Tư - người nhiễm chất độc hóa học tại thôn Yên Trường 1, bà Nguyễn Thị Mỹ - vợ liệt sĩ ở thôn Nhật Tiến.
![]() |
| Đồng chí Trần Thị Thu Hằng thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. |
Đoàn số 4 do đồng chí Nguyễn Văn Cường - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Vũ Thị Tính - vợ liệt sĩ và ông Lưu Hữu Bốn - người nhiễm chất độc hóa học tại thôn Trung Hoàng, ông Trần Trung Bốn - bệnh binh tại thôn Thanh Nê.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Cường thăm, tặng quà các gia đình chính sách. |
Đoàn số 5 do đồng chí Trần Thị Đông - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Phước - mẹ liệt sĩ ở thôn Khê Than, ông Trần Văn Toản - bệnh binh ở thôn Phú Vinh, ông Trần Bá Mãi - người nhiễm chất độc hóa học ở thôn Đồng Trữ và ông Hoàng Văn Hát - thương binh ỏ thôn Phú Hữu 1.
![]() |
| Đồng chí Trần Thị Đông thăm, tặng quà các gia đình chính sách. |
Đoàn số 6 do đồng chí Đặng Thị Nam - Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Đỗ Văn Viện - thương binh ở thôn Trung Cao 2, ông Nguyễn Huy Đãn - người nhiễm chất độc hóa học ở thôn Trung Cao 1, ông Nguyễn Huy Thanh - người nhiếm chất độc hóa học ở thôn Chi Nê.
![]() |
| Đồng chí Đặng Thị Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách. |
Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện các ngành, đoàn thể xã Phú Nghĩa đã thông tin khái quát về tình hình của địa phương đến các thương binh, bệnh, binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7/2025 xã Phú Nghĩa bắt tay ngay vào vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 23 ngày đầu hoạt động tuy còn gặp nhiều khó khăn, song bộ máy chính quyền xã Phú Nghĩa đã vận hành thông suốt, đạt được những kết quả phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Bày tỏ lòng biết ơn sự tri ân sâu sắc đối với những hi sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí Trưởng của 6 Đoàn tặng quà đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, chia sẻ khó khăn với các gia đình và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo...
Nhận được tình cảm, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo xã, các thương binh và gia đình chính sách bày tỏ xúc động, phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương và thành phố Hà Nội. Đồng thời bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo của xã Phú Nghĩa mới được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Các thương bệnh binh, gia đình chính sách tin tưởng đội ngũ cán bộ mới sẽ đoàn kết, năng động, gần dân, sát dân hơn nữa, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đồng hành với người dân trong từng bước phát triển... Các gia đình chính sách đều hứa sẽ tiếp tục thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xây gia đình ấm no hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38





