Xã Hoài đức vững tin vào nhiệm kỳ mới

Sáng 9/8, Đảng bộ xã Hoài Đức long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Tháo gỡ nhiều vướng mắc trong bàn giao mặt bằng Bàn giao 198 Công đoàn cơ sở tại huyện Hoài Đức về LĐLĐ thành phố Hà Nội Xã Hoài Đức tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Hoài Đức cũ, nguyên lãnh đạo các xã cũ qua các thời kỳ và 225 đại biểu chính thức đại diện cho 2.719 đảng viên của 77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết, xã Hoài Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Trạm Trôi, xã Kim Chung (huyện Hoài Đức cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm cũ) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ); tổng diện tích tự nhiên 16,73km2, dân số 69.239 người.

Xã Hoài đức vững tin vào nhiệm kỳ mớiXã Hoài đức vững tin vào nhiệm kỳ mới
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hoài Đức lần thứ I.

Xã Hoài Đức ngày nay được quy hoạch là khu vực phát triển đô thị trung tâm; có vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, đang trong quá trình đô thị hoá mạnh mẽ; có nhiều lợi thể thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân hơn 11%/năm.

Thu, chi ngân sách trên địa bàn xã hằng năm cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu được giao, xã cơ bản cân đối tự thu - chi ngân sách. Thu nhập bình quân toàn xã đạt 90 triệu đồng/người/năm; 100% đường giao thông trục xã - liên xã, trục thôn đã được đầu tư đồng bộ; hệ thống hạ tầng thương mại và hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển. Xã có 17/20 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác quân sự - quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoài Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá chiến lược; quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy lợi thế của địa phương để bứt phá về kinh tế; huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã Hoài Đức trở thành xã giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoài Đức lần thứ I có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Xã Hoài đức vững tin vào nhiệm kỳ mới
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoài Đức.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã tập trung lập quy hoạch khu trung tâm hành chính xã, khu cây xanh thể dục thể thao Đức Giang; khu vườn hoa cây xanh cổng đình thôn Lai Xá…; đề xuất đầu tư các dự án theo quy hoạch phân khu như Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Công viên trung tâm Hoài Đức, đường LK5… từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề quan trọng cho lộ trình xây dựng xã thành phường. Đến năm 2025, cơ bản phủ kín các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn xã.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Đại hội Đảng bộ xã Hoài Đức lần thứ I thực sự là dấu mốc lịch sử. Đại hội xác định quyết tâm chính trị, tư tưởng chỉ đạo, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển xã trong nhiệm kỳ tới, đó là “Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết; giữ vững hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng xã Hoài Đức thành xã giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

​​​​​Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường cho biết, để đảm bảo thực hiện định hướng đó, đại hội tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất: Tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút kinh nghiệm, làm cơ sở để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển xã Hoài Đức trong nhiệm kỳ tới.

Thứ hai: Thảo luận và đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm chủ trương của trung ương, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xã Hoài đức vững tin vào nhiệm kỳ mới
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Hoài Đức.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ưu tiên tập trung phát triển thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ đô thị; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường cho kinh tế tư nhân phát triển.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để xây dựng xã Hoài Đức thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh xây dựng, quản lý phát triển đô thị gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm khớp nối giữa các khu đô thị mới với các khu dân cư. Phát triển đô thị phải gắn với phát triển kinh tế đô thị. Phát triển đô thị gắn với quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho người dân.

Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Xây dựng người Hoài Đức thanh lịch, văn minh. Đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các khâu đột phá: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác cao, xứng tầm với nhiệm vụ phát triển toàn diện của xã trong tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoài Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Thủ đô.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nhiệm kỳ đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, hùng cường của quốc gia, dân tộc. Thủ đô Hà Nội đã định hướng phát triển dựa trên 5 trụ cột chính: Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn); đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; kinh tế số, đô thị thông minh; ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Xã Hoài đức vững tin vào nhiệm kỳ mới
Xã Hoài Đức tiếp tục định hướng và phát triển vùng đô thị phía Tây của Thủ đô.

Hà Nội quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân đưa đất nước “cất cánh” phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần tập trung triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội, xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm; chú trọng thực hiện có kết quả cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa tinh thần, kết quả thành công của Đại hội, khơi dậy khí thế mới, quyết tâm mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoài Đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, sớm xây dựng xã Hoài Đức trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc; là dấu mốc khởi đầu cho một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ, phát triển bền vững, tạo ra nhiều đột phá mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến - Anh hùng - Thành phố vì hòa bình.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-2030.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Xem thêm
Phiên bản di động