Xã Bát Tràng gắn biển 3 tuyến đường
| Quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến người dân Thủ đô Hỗ trợ dân tại các bến đò chống bão theo phương châm “4 tại chỗ” Xây dựng xã Bát Tràng phát triển toàn diện, bền vững |
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng Hoàng Tiến Dũng cho biết: Xã Bát Tràng ngày nay đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và ngày càng có nhiều tuyến đường, phố mới được hình thành. Do đó, việc gắn tên các tuyến đường nhằm ghi nhận và tôn vinh danh nhân lịch sử, địa danh của Bát Tràng và tạo dấu mốc quan trọng về quản lý hành chính, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
![]() |
| Lãnh đạo xã Bát Tràng thực hiện nghi thức gắn biển đường Chử Đồng Tử. |
Đường Chử Đồng Tử có chiều dài 1.300m, rộng 10 - 12m, từ đoạn tiếp nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (quốc lộ 5B), đến ngã ba giao đường Lý Thánh Tông. Chử Đồng Tử là một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo truyền thuyết, Chử Đồng Tử sống cùng cha là Chử Cù Vân tại thôn Chử Xá, xã Văn Đức - thuộc huyện Gia Lâm trước đây, nay là xã Bát Tràng.
Chử Đồng Tử đi vào tâm thức dân gian không chỉ là con người hiếu thảo, nhân ái, thuần hậu, chinh phục được lòng người, mà còn là biểu tượng của một trí hướng phát triển của cả cộng đồng: Mở mang khai phá đồng bằng lầy trũng thành cánh đồng tươi tốt, trồng dâu, chăn tằm, dệt vải lụa, phát triển ngành nghề mới… Việc đặt tên tuyến đường mang tên Chử Đồng Tử góp phần tri ân, giáo dục truyền thống về lòng hiếu thảo, về ước muốn xây dựng một xã hội ổn định.
Đường Lê Xá dài 1.600m, rộng 11m, từ ngã ba giao đường Lý Thánh Tông, đến ngã ba giao đường vào thôn Lê Xá, tuyến đường có hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đồng bộ. Lê Xá vốn là một làng có truyền thống văn hóa lâu đời. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thôn Lê Xá vẫn giữ được bản sắc truyền thống của một làng quê văn hóa.
![]() |
| Lãnh đạo xã Bát Tràng thực hiện nghi thức gắn biển đường Lê Xá. |
![]() |
| Lãnh đạo xã Bát Tràng thực hiện nghi thức gắn biển đường Ngọc Động. |
Thôn Lê Xá có chùa và nghè đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Việc đặt tên đường, phố không chỉ phục vụ công tác quản lý đô thị và nhận biết địa chỉ giao dịch, mà còn mang giá trị văn hóa, góp phần gìn giữ, tôn vinh các địa danh truyền thống - thôn Lê Xá, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, cội nguồn và những giá trị lâu bền của cộng đồng cư dân trên địa bàn.
Đường Ngọc Động dài 1.350m, rộng 7m, từ ngã ba giao đường Đa Tốn, đến ngã ba giao đường Xuân Thuỵ. Tuyến đường có hệ thống chiếu sáng thoát nước đồng bộ. Thôn Ngọc Động (xưa kia còn có tên nôm là Láng Lị) có truyền thống văn hóa lâu đời, thuộc tổng Bắc Ninh đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến. Ngày 31/5/1961 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Quyết định nhập huyện Gia Lâm của tỉnh Bắc Ninh thành huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội.
Từ 1/7/2025, thôn Ngọc Động thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Việc đặt tên đường Ngọc Động không chỉ phục vụ công tác quản lý đô thị và nhận biết địa chỉ giao dịch, mà còn mang giá trị văn hóa, góp phần gìn giữ, tôn vinh các địa danh truyền thống, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, cội nguồn và những giá trị lâu bền của cộng đồng cư dân trên địa bàn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Tin khác
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025
Nhịp sống Thủ đô 22/12/2025 21:31
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh
Nhịp sống Thủ đô 22/12/2025 16:42
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Nhịp sống Thủ đô 22/12/2025 14:30
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh
Nhịp sống Thủ đô 22/12/2025 14:06
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân
Nhịp sống Thủ đô 21/12/2025 22:15
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Nhịp sống Thủ đô 21/12/2025 16:28
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh
Nhịp sống Thủ đô 21/12/2025 10:15
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 17:59
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 17:00
Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 15:14


