Việt Nam cần chú ý 3 dòng vốn FDI dịch chuyển
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá | |
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài |
Phó Chủ tịch Hiệp hội đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn cho rằng, làn sóng dịch chuyển FDI của thế giới không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ trước đó, khi dịch Covid-19 xuất hiện đã thúc đẩy quá trình dịch chuyển tăng mạnh mẽ.
“Nếu chúng ta nhận định là một làn sóng, thì phải có một so sánh. Không phải có Covid-19 thì đầu tư thế giới mới giảm, mà trong 3 năm gần đây nguồn vốn FDI giảm liên tục là do các doanh nghiệp đã thay đổi tư duy về đầu tư ra nước ngoài. Trước đây, Mỹ một năm đầu tư ra nước ngoài 300 tỷ thì nay đã giảm đi rất nhiều, dự kiến trong năm nay còn giảm đi nhiều nữa. Trước đây dòng vốn dịch chuyển rất ít, thì bây giờ dòng vốn dịch chuyển sẽ tăng. Tuy nhiên, sóng đó có đến Việt Nam hay không? Việt Nam tận dụng sóng đó như thế nào? còn có rất nhiều cản trở ”, ông Toàn đưa ra các vấn đề cần xem xét.
(Ảnh minh họa) |
Một trong những vấn đề cần chú ý, đó là Việt Nam có các cơ hội rất lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn phải cạnh tranh với nhiều nước trong cuộc đua về thu hút vốn FDI.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, sự cạnh tranh cần nhìn nhận trên cả hai vấn đề là FDI và FDI dịch chuyển. Các doanh nghiệp bao giờ cũng nhìn nhận lợi ích trước mắt, lợi ích trung hạn và dài hạn, nếu Việt Nam thỏa mãn được điều kiện đó thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến.
"Khi luồng vốn FDI thế giới đang giảm đi như vậy, và lại có một làn sóng dịch chuyển, thì các nước phải có những phương án. Ví dụ như một số nước sẽ ra luật mới có nhiều ưu đãi hơn luật cũ. Sức ép về sở hữu trí tuệ và nhiều vấn đề giảm đi rất nhiều đối với các nhà đầu tư. Tiếp theo là tạo ra các dòng vốn dịch chuyển quay về bản địa. và dòng vốn dịch chuyển ra nước thứ 3.
Có nhiều nước rất mạnh như Ấn Độ. Ấn Độ đã lên một chương trình đón hàng nghìn các doanh nghiệp lớn trên thế giới vào thị trường. Indonesia cũng vậy, chúng ta không thể so sánh được về quy mô… Những điều trên đã tạo ra một làn sóng cạnh tranh thu hút đầu tư và thu hút dòng vốn hết sức quyết liệt”, ông Toàn cho biết.
Cũng theo ông Toàn, Việt Nam đã có đường lối đúng, có quyết tâm nhưng phải nhanh chóng có hành động. Để tranh thủ thời cơ, Việt Nam cần hành động trên 3 dòng vốn dịch chuyển. Dòng vốn dịch chuyển thứ nhất là dịch chuyển đơn hàng, hiện nay việt nam đang kém vì không có các doanh nghiệp sẵn sàng nhận đơn hàng. Thứ hai là lái luồng vốn FDI của doanh nghiệp nước ngoài về Việt Nam. Thứ ba là dịch chuyển trực tiếp (ví dụ dịch chuyển một nhà máy từ nước A sang nước B). Việt Nam cần cố gắng trên từng phân khúc để tiếp thu được nguồn vốn này.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?
Thị trường 23/04/2024 17:25
Mở rộng không gian ngành điện
Thị trường 23/04/2024 16:59
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
Thị trường 23/04/2024 14:18
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh
Thị trường 23/04/2024 10:25
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”
Doanh nghiệp 22/04/2024 21:18
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng
Thị trường 22/04/2024 18:17
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC
Thị trường 22/04/2024 10:17
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên
Thị trường 22/04/2024 09:38
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu
Thị trường 21/04/2024 18:54
Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng
Thị trường 21/04/2024 09:11