Vi phạm TTXD tại dự án Thành phố giao lưu: Cần xử lý nghiêm tránh nhờn luật

Theo phản ánh của người dân, khu đất dự án Thành phố giao lưu thuộc lô CC5 số 232 - 234 trên đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đang trở thành điểm kinh doanh ăn uống. Điều đáng nói, những vi phạm không được cơ quan chức năng xử lý triệt để gây bức xúc dư luận

Qua tìm hiểu, khu đất dự án Thành phố giao lưu thuộc lô CC5 số 232 - 234 (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba làm chủ đầu tư (CĐT). Thay vì xây dựng dự án, tại đây hiện đã hình thành 2 quán nhậu là bò tơ Tây Ninh và quán bia Hà Nội. Khu đất này còn trở thành gara ô tô, kho vật liệu của những đơn vị khác...

Trước những vi phạm tại dự án, ngày 23/7/2014, đội thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm lập biên bản yêu cầu ngừng thi công và tự phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong vòng 24 giờ tại lô CC5 khu đô thị Thành phố giao lưu đối với Cty Vigeba. Nội dung biên bản ghi rõ, công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sai quy định chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định số 154/2006/QĐ- UBND ngày 1/9/2006 của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, công trình 1 dựng cột sắt, kèo sắt, xây tường gạch, lợp mái tôn diện tích 600 m2, công trình 2 diện tích 489m2, công trình 3 xây dựng 87m2. Tiếp đó, ngày 24/7/2014 UBND phường Cổ Nhuế 1 cũng ra quyết định về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi TTXDĐT đối với công trình này và yêu cầu các đơn vị liên quan ngừng cấp điện, cấp nước trong vòng 24h. Trong thời gian 3 ngày, kể từ khi có quyết định, nếu chủ đầu tư không thực hiện phá dỡ công trình vi phạm thì cưỡng chế phá dỡ.  Ngày 22/8/2014, UBND quận Bắc Từ Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty Vigeba vì vi phạm TTXD tại lô CC5. CĐT bị phạt 40 triệu đồng cùng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả phải tự phá dỡ công trình xây dựng sai thiết kế. Nếu trong 10 ngày, công ty không thực hiện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Các cơ quan chức năng đã ra các quyết định xử phạt và yêu cầu cụ thể như vậy, nhưng điều đáng nói CĐT vẫn tiếp tục cho xây dựng. Cụ thể, chiều ngày 16/9/2014, sau khi phát hiện việc tiếp tục việc sai phạm, đội thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản yêu cầu ngừng thi công. Do CĐT không thực hiện, ngày 17/9/2014, UBND phường Cổ Nhuế 1 ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm đồng thời yêu cầu CĐT phải tự phá dỡ công trình vi phạm. Ngày 30/9/2014, UBND quận Bắc Từ Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cty Vigeba 40 triệu đồng. Trong 10 ngày, công ty không thực hiện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, cũng như lần trước, các công trình này không bị cưỡng chế.

Trao đổi với PV qua điện thoại sáng 23/3, ông Nguyễn Ngọc Mạnh, đội trưởng thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm, cho biết: Trách nhiệm cưỡng chế những công trình vi phạm TTXD tại dự án Thành phố giao lưu thuộc UBND phường Cổ Nhuế 1. Chúng tôi đã có văn bản gửi lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm về những sai phạm này. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị xử lý dứt điểm vi phạm.  

Sai phạm về TTXD tại dự án Thành phố giao lưu đã rõ. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động