Xem xét, kỷ luật cán bộ để xảy ra vi phạm
| Câu chuyện quản lý: Thuê nhà rồi “chồng” tầng trái phép |
Công trình số 11 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, sau 3 ngày tích cực triển khai các biện pháp tháo dỡ, phần vi phạm tại tầng 5 công trình đã hoàn thành việc tháo dỡ, từ nay đến cuối năm, việc cưỡng chế sẽ hoàn thành với 2 tầng còn lại.
Không riêng công trình số 11 Hàng Bè, hàng loạt công trình trên tuyến phố này cũng đang diễn ra việc tự giác tháo dỡ của chủ đầu tư, có thể nói đây là kết quả tích cực của các cấp chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân, thông qua đó để người vi phạm ý thức được hành vi vi phạm của mình để tự tháo dỡ phần vi phạm, tránh thiệt hại kinh tế do cưỡng chế tháo dỡ cho nhà nước.
Theo ông Nguyễn Văn Đán Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc: Đối với công trình 27 và 59 Hàng Bè, chủ đầu tư đã tự giác, ý thức được những lỗi vi phạm về TTXD của mình. Đặc biệt, đối với công trình ở số 11 Hàng Bè, chúng tôi đã tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm.
![]() |
| Lực lượng chức năng xử lý vi phạm TTXD ở phường Hàng Buồm (Ảnh: H.Duy) |
Phường Hàng Buồm là một trong những khu vực có công trình vi phạm TTXD phải tháo dỡ theo quy định. Bà Trần Thị Nga, Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm, cho biết: “Xác định việc xử lý các công trình vi phạm TTXD là công việc rất khó khăn. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết iệt của Quận ủy, HĐND và UBND quận thông qua các chỉ thị, kế hoạch, giải pháp, lộ trình chi tiết cho từng công trình vi phạm, Đảng và chính quyền phường Hàng Buồm cùng các đoàn thể nhât là các địa bàn dân cư, tổ dân phố có công trình vi phạm đã họp đưa ra các giải pháp hữu hiệu để cùng tiến hành tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch đã được lãnh đạo phê duyệt.
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng của Đảng ủy, UBND phường Hàng Buồm chủ đầu tư công trình vi phạm đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm. Với hành động quyết liệt, chính quyền phường Hàng Buồm sẽ kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm TTXD để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, khắc phục vi phạm TTXD, đảm bảo kỷ cương quản lý xây dựng của quận. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của quận là “Kỷ cương – phát triển” và chủ đề của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị”.
Về phía Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm, ông Vũ Tuấn Trung – Đội trưởng, cho biết: Với chức năng nhiệm vụ của mình quy định tại quyết định 3406 của UBND TP Hà Nội, chúng tôi thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát việc tháo dỡ của các chủ đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi lưu ý đến vấn đề an toàn trong quá trình tháo dỡ và đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Quận ủy, UBND quận đề ra.
Những hành vi vi phạm pháp luật về TTXD không những gây nguy hiểm cho người dân, phá vỡ cấu trúc quy hoạch phố cổ, còn dẫn tới việc mất niềm tin vào các cấp chính quyền cơ sở gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, trước khi xử lý dứt điểm những vi phạm này, Đảng ủy, UBND quận đã kiên quyết tiến hành xử lý nghiêm những lạnh đạo phường để xảy ra vi phạm.
![]() |
| Ông Phạm Tuấn Long – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao đổi với PV (Ảnh: H.Duy) |
Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Phạm Tuấn Long – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết: “Về trách nhiệm của cán bộ để xảy ra những vi phạm về TTXD, trước tiên, chúng tôi tiến hành rà soát lại toàn bộ đội ngũ liên quan đến công tác này. Trong thời gian vừa qua, Quận ủy, UBND quận cũng đã xem xét, kỷ luật, luân chuyển những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được triển khai, thực hiện”.
Có thể thấy, những hành động cụ thể, quyết liệt của Đảng ủy, UBND Quận đã triển khai thời gian qua là những bài học đáng giá cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm trên địa bàn. Trên cơ sở đó, quận Hoàn Kiếm quyết tâm hoàn thành mục tiêu lớn xây dựng khu vực phố cổ, vùng lõi của Thủ đô thành điểm đến thân thiện của "Thành phố vì hòa bình".
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Chỉ đạo - Điều hành 28/02/2026 08:35
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 17:23
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 16:30
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 20:35
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 19:40
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững
Chỉ đạo - Điều hành 25/02/2026 14:55
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 24/02/2026 20:11
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 16:16
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 12:38
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 14/02/2026 18:18

