Về đích sớm một năm Thủy điện Lai Châu tiết kiệm khoảng 7.000 tỉ đồng

Ngày 20/12/2016, Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã đưa vào phát điện tổ mấy số 3 và chính thức khánh thành và như vậy dự án đã về địch sớm 1 năm so với mục tiêu đề ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tới dự và cắt băng khánh thành Nhà máy.
ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong Hòa lưới điện quốc gia tổ máy 3 nhà máy thủy điện Lai Châu
ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong Lắp thành công Rotro tổ máy số 3 Thuỷ điện Lai Châu
ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong Thủy điện Lai Châu lắp đặt thành công Rô-to tổ máy số 3
ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong Chính thức phát điện Tổ máy số 2 Thủy điện Lai Châu
ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong Chính thức phát điện tổ máy 1 công trình thủy điện Lai Châu

Tại lễ khánh thành Bộ Xây dựng đã trao Huy Chương vàng “Giải chất lượng cao ngành xây dựng năm 2016” cho Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Đồng thời Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho tập thể CBCNVC-LĐ Cty CP Sông đà 5 và cá nhân ông Vũ Đức Thìn – Phó ban chỉ đạo Nhà nước Thủy điện Sơn La – Lai Châu…

ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong
Phó Thủ tướng cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 35.000 tỉ đồng, sau khi công trình hoàn thành sẽ cung cấp thêm khoảng 4,7 tỉ KWh cho hệ thống điện quốc gia.Nhiệm vụ chính của Dự án là cung cấp điện lên hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện trung bình hằng năm đạt khoảng 4,7 tỉ kWh; chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Được biết, ngày 9/11/2016, Tổ máy số 3, tổ máy cuối cùng của Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia. Cùng với việc Tổ máy số 1 phát điện vào ngày 14/2/2015 và Tổ máy số 2 phát điện ngày 20/6/2016, Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã mang thêm nguồn năng lượng sạch, bổ sung kịp thời cho nhu cầu điện của đất nước. Thành công của công trình là sự kết tinh của sự chỉ đạo quyết liệt cùng tinh thần lao động tập thể cần cù, sáng tạo, thể hiện rõ nét sức mạnh trí tuệ của con người Việt Nam.

Phó tổng giám đốc LILAMA 10 - Nguyễn Thế Trinh chỉ huy thi công các công trình thủy điện khu vực Tây Bắc cho biết theo thiết kế, Thủy điện Lai Châu lắp đặt 37.000 tấn thiết bị, trong đó, riêng LILAMA 10 đã lắp 35.000 tấn. Lúc cao điểm, có khoảng 1.200 lao động, trong đó hơn 100 cán bộ, kỹ sư của Cty có mặt trên công trường. Mặt bằng thi công chật hẹp, địa hình núi cao hiểm trở, có lúc thiết kế chậm, nhưng do tổ chức thi công tốt, Cty vẫn đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.

ve dich som mot nam thuy dien lai chau tiet kiem khoang 7000 ti dong
Phó Thủ tướng thăm công nhân Cty CP Lilama 10

Công trình Thủy điện Lai Châu cũng là công trình ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của các cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện, ngành lắp máy của Việt Nam. Đây là công trình thủy điện đa mục tiêu mang tầm vóc quốc gia đã được các kỹ sư, công nhân Việt Nam tự chủ từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp, đồng bộ thiết bị, giám sát, quản lý vận hành.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La – Lai Châu Phạm Hồng Phương cho biết: Trong 5 năm qua, gần 10.000 lượt cán bộ, kỹ sư, công nhân trên đại công trường Thủy điện Lai Châu đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, miệt mài hăng say lao động sản xuất, bám máy, bám công trường thi công 3 ca liên tục và đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, vượt tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiết kiệm. Ước tính, việc về đích trước thời hạn một năm đã tiết kiệm được khoảng 7.000 tỉ đồng.

Đến nay, tổng công suất nguồn điện của cả nước đạt khoảng 40.000 MW, trong đó thủy điện chiếm gần 43%. Phụ tải điện cực đại cả nước năm 2016 đạt khoảng 28.300 MW, tương ứng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 182 tỉ kWh; tốc độ tăng điện thương phẩm giai đoạn 20 năm qua luôn ở mức cao trong khu vực và trên thế giới, bình quân đạt 13,8%/năm. Phát triển điện năng đã luôn song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cơ cấu điện năng được điều chỉnh hợp lý theo từng giai đoạn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển cân đối, hài hòa và bền vững giữa các vùng miền của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh công trình thủy điện Lai Châu là công trình quan trọng quốc gia, đa mục tiêu, được xây dựng tạibậc thang trên cùng của dòng chính Sông Đà. Đây là công trình thủy điện lớn thứ 3 của cả nước nằm trên dòng sông Đà, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.Làđiểm sáng về sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa sản xuất, huy động tối đa nội lực và tiềm năng làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến của chủ đầu tư và các đơn vị trên công trường.

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của hàng vạn cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường đã tập trung hoàn thành công trình vượt tiến độ. Đây là tập hợp những nhà thầu hàng đầu Việt Nam, đã tạo được niềm tin trong xây dựng các công trình lớn, phức tạp, kỹ thuật hiện đại, khẳng định sự lớn mạnh của ngành xây dựng Việt Nam”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Ngành liên quan tiếp tục tập trung đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, chú trọng nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước nhằm đảm bảo cơ cấu điện năng hợp lý, đáp ứng đầy đủ, ổn định nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tái cơ cấu, nâng cao trình độ công nghệ và quản lý, làm tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân khu vực dự án, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng. Tổ chức vận hành Công trình thủy điện Lai Châu an toàn, khoa học, đạt hiệu quả cao nhất. không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc vùng dự án. Các nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên là phải chú trọng sinh kế lâu dài, bền vững, đủ đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, chăm lo giáo dục, đào tạo, từng bước đáp ứng toàn diện nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân.

Minh Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Xem thêm
Phiên bản di động