Tự tin về một Việt Nam lớn mạnh

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức hành chính nhà nước theo hướng tinh giản, hiệu quả đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước ta đang triển khai. Xoay quanh Nghị quyết số 60 của Trung ương về việc bỏ cấp huyện, nhập các xã (chính quyền hai cấp), nhiều địa phương trên cả nước đã bước đầu triển khai các bước chuẩn bị, tạo tiền đề cho một cuộc chuyển đổi lớn, hướng tới nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu suất cao.
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một Tự hào quá Việt Nam ơi!

Từ chủ trương đến hành động

Chưa bao giờ tư duy "tinh gọn để mạnh mẽ hơn" lại được thể hiện rõ rệt trong hệ thống chính trị như giai đoạn hiện nay. Khi Trung ương ban hành Nghị quyết 60 về việc bỏ cấp huyện, nhập các xã (chính quyền hai cấp), mục tiêu không chỉ là thu gọn đầu mối quản lý, mà còn tạo đà để tổ chức bộ máy ngày càng hiệu quả, hiệu lực và thích ứng linh hoạt với tình hình mới.

Trên thực tế, bộ máy hành chính nhà nước ở nhiều địa phương đã bộc lộ những bất cập về sự chồng chéo, thiếu phối hợp, gây lãng phí nguồn lực và giảm hiệu suất làm việc. Một xã vùng sâu vùng xa chỉ có vài trăm hộ dân nhưng vẫn có đủ ban bệ, một huyện nằm giữa lòng thành phố lại có chức năng trùng lặp với cấp quận… Những ví dụ như vậy không hiếm gặp, và đang làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước cần bứt phá.

Tự tin về một Việt Nam lớn mạnh
Một góc hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nghị quyết 60 ra đời trong bối cảnh ấy, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của Trung ương trong việc đổi mới phương thức quản trị quốc gia, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: bộ máy không cần cồng kềnh, chỉ cần hiệu quả. Việc sáp nhập một số tỉnh, thành, đặc biệt là những địa phương có vị trí địa lý gần nhau, điều kiện kinh tế tương đồng, dân cư không quá đông, sẽ giúp giảm đầu mối, nâng cao chất lượng cán bộ và tránh dàn trải nguồn lực đầu tư. Đây là một bước đi cần thiết để hướng tới một mô hình chính quyền tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động vì người dân và doanh nghiệp.

Nhiều tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập xã, thôn sẽ giảm đáng kể chi phí chi thường xuyên, đồng thời nâng cao được chất lượng quản lý điều hành nhờ đội ngũ cán bộ được chọn lọc kỹ lưỡng. Không ít cán bộ vốn giữ vị trí chủ chốt tại các xã trước kia, sau sáp nhập đã được bố trí lại ở các vị trí phù hợp hơn, phát huy năng lực thật sự thay vì giữ chức vì tính hình thức.

Tinh gọn không đồng nghĩa với tinh giản máy móc, càng không phải cắt giảm đại trà mà là tái cấu trúc để nâng cao năng lực vận hành, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, từng khu vực và toàn quốc. Đó là cách để Việt Nam không chỉ tối ưu hóa bộ máy, mà còn tạo dựng niềm tin trong nhân dân về một chính quyền phục vụ.

Tạo dư địa phát triển mới từ cải cách bộ máy

Song song với quá trình tinh gọn bộ máy, một lợi ích lớn hơn được mở ra: dư địa phát triển kinh tế – xã hội ở nhiều địa phương sẽ được kích hoạt mạnh mẽ. Khi các tỉnh, huyện được sáp nhập, không gian địa lý mở rộng sẽ cho phép điều chỉnh quy hoạch tổng thể vùng, thu hút đầu tư lớn hơn, và khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có.

Hãy hình dung một tỉnh nhỏ có diện tích hạn chế, bị bó hẹp trong quy hoạch cũ, không có cảng, sân bay hay khu công nghiệp lớn, giờ đây được sáp nhập vào tỉnh lân cận, nơi có điều kiện phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ... Nhờ đó, không chỉ tiết kiệm ngân sách nhờ vận hành chung hệ thống hành chính, mà còn có thể hoạch định những chiến lược phát triển quy mô vùng, tạo ra giá trị kinh tế mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Về mặt kinh tế, tinh gọn bộ máy không chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm, mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế ở cấp vùng, liên tỉnh. Khi rút gọn đầu mối hành chính, ngân sách sẽ được phân bổ hiệu quả hơn cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, đầu tư công và an sinh xã hội. Đồng thời, việc sáp nhập tạo điều kiện để quy hoạch liên vùng trở nên khả thi – một yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư chiến lược. Doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ thủ tục hành chính đơn giản hơn, thời gian xử lý nhanh hơn, tính minh bạch cao hơn. Về dài hạn, tinh gọn bộ máy là nền tảng để chuyển đổi mô hình phát triển từ quản lý manh mún sang quản trị hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên hiệu suất và sáng tạo.

Thực hiện Nghị quyết 60 cũng đồng nghĩa với việc phải có bước chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức cán bộ, công tác dân vận, tuyên truyền và đặc biệt là đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều người dân vẫn có tâm lý gắn bó với tên gọi, truyền thống, bản sắc địa phương, điều này hoàn toàn dễ hiểu và cần được tôn trọng. Tuy nhiên, nếu chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của việc sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đảm bảo quyền lợi người dân được giữ vững sau sáp nhập, thì quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bên cạnh đó, việc tinh gọn bộ máy cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bộ máy ít người hơn thì càng cần người giỏi. Mỗi cán bộ phải thật sự có năng lực điều hành, tư duy đổi mới và tinh thần phục vụ. Việc đánh giá, sàng lọc và bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm sẽ là chìa khóa để không xảy ra tình trạng "thừa người - thiếu việc" hoặc "giao việc mà không đủ người làm".

Một điểm nữa cần nhấn mạnh: tinh gọn bộ máy không chỉ dừng ở cấp xã, cấp huyện, mà còn phải lan tỏa tinh thần cải cách đến cả hệ thống các cơ quan trung ương, các bộ ngành, các đơn vị sự nghiệp. Chỉ khi cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng, quyết liệt đổi mới, thì việc sáp nhập tỉnh, huyện, xã mới thực sự tạo ra giá trị cộng hưởng và mang lại niềm tin cho nhân dân.

Với Nghị quyết 60, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng hành chính quy mô lớn, có thể là chưa từng có tiền lệ. Nhưng chính trong thách thức đó, lại ẩn chứa cơ hội để Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới: gọn hơn, mạnh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Và trên hết, đó là sự chủ động nắm bắt thời cơ để không bị bỏ lại trong cuộc đua đổi mới toàn cầu.

Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị bằng việc giai đoạn 1 sáp nhập, tinh gọn các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ; giai đoạn 2 tiến hành bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất xã, phường; giai đoạn ba tiến hành sáp nhập, hợp nhất một số tỉnh, thành theo hướng từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành gắn với mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời sáp nhập các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – theo các chuyên gia đây là cuộc cách mạng về tổ chức lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Cuộc cách mạng này sẽ góp phần nâng cao hiệu năng- hiệu lực- hiệu quả trong công tác quản lý bộ máy, tạo không gian phát triển mới, đồng thời tiết kiệm được ngân sách phục vụ cho chi vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng và an sinh xã hội. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong cuộc cách mạng bộ máy của hệ thống chính trị lần này là tiền đề quan trọng để thực hiện sứ mệnh cao cả vì đất nước hùng cường, vì hạnh phúc của nhân dân.
Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng và khó lường, hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan của các quốc gia đang phát triển mà còn là con đường tất yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động