Truy tố nhóm bị can trong vụ thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, TP.HCM

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành cáo trạng số 511/CT-VKSNDTPHCM-P1 truy tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài dản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood 2) liên quan đến vụ thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (hai mặt tiền đường có diện tích 6.274,5m2), TP.HCM.
TP.HCM: Thu hồi "đất vàng" 33 Nguyễn Du Khởi tố “đại gia” Đinh Trường Chinh liên quan đến Công ty Vinafood 2 Kết luận điều tra vụ án khu đất vàng 33 Nguyễn Du, TP.HCM

Theo đó, 3 bị can bị truy tố gồm: Huỳnh Thế Năng (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood 2, từng bị án tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng); Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Vinafood 2, từng bị án tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hâụ quả nghiêm trọng); Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà TP.HCM, từng bị án tù về các tội Cướp giật tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản).

Truy tố nhóm bị can trong vụ thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, TP.HCM
Bị can Đinh Trường Chinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM: Công ty Vinafood 2 được thành lập năm 1995, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có địa chỉ tại 42 đường Chu Mạnh Trinh, TP.HCM, năm 2011 có vốn điều lệ là 1.258 tỷ đồng, sau đó nâng vốn điều lệ lên 3.375 tỷ đồng. Năm 2006, Công ty TNHH Thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân (gọi tắt là Công ty Việt Hân) được thành lập bởi Đinh Trường Chinh (vốn góp chiếm 90%, giữ chức Tổng Giám đốc) và Phạm Thanh Sơn (chiếm 10%).

Do kinh doanh thua lỗ nên Công ty Vinafood 2 chủ trương bán nhà đất tại tại 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh. Lúc này Đinh Trường Chinh với tư cách Tổng Giám đốc Công ty Việt Hân đã tiếp cận để mua lại.

Để hợp thức hóa thương vụ mua bán đất và tài sản công không qua đấu giá, khi vẫn còn 34 hộ dân sinh sống, chưa được giải phóng mặt bằng, Huỳnh Thế Năng đã bàn bạc với Đinh Trường Chinh thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Việt Hân Sài Gòn) từ vốn góp của Công ty Việt Hân và Công ty Vinafood 2. Sau đó Công ty Vinafood 2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh chỉ với giá 730 tỷ đồng.

Từ đây, thay vì triển khai dự án thì Đinh Trường Chinh đã chuyển nhượng khu đất này cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (là em họ của Đinh Trường Chinh) đại diện Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định: Trước khi nhà đất tại 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh được chuyển nhượng cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng, Đinh Trường Chinh còn giao dịch và đặt vấn đề bán lại cho các đơn vị khác với giá cao hơn như Vina Capital Real Estate chào mua với giá 2.000 tỷ đồng, Tập đoàn Novaland chào mua với giá 2.081 tỷ đồng.

Cơ quan công tố kết luận: Công ty Vinafood 2 được mua chỉ định nhà, đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 dường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (nay là phường Sài Gòn. TP.HCM) để tự thực hiện dự án; trong trường hợp Vinafood 2 không có khả năng thực hiện cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đấu giá.

Truy tố nhóm bị can trong vụ thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, TP.HCM
Nhà đất tại 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 dường Chu Mạnh Trinh. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, Huỳnh Thế Năng là Tổng Giám đốc và Nguyễn Thọ Trí là Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinafood 2 đã câu kết với Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền 970 tỷ đồng và Đinh Trường Chinh là người đã được hưởng tới số tiền này.

Đối với trách nhiệm của các thành viên của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trong Công ty Vinafood 2; các cá nhân tại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, Phòng Công chứng số 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hành vi có liên quan của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng, các cá nhân tại Công ty CP Bất động sản Mùa Đông, tại Ngân hàng Thương mại CP Hàng Hải Việt Nam và Ngân hàng SCB, Cơ quan An ninh điều tra đã tách hành vi và tài liệu có liên quan, để tiếp tục xác minh làm rõ, xem xét xử lý sau khi có căn cứ.

Cơ quan công tố xác định, giá trị của nhà, đất số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh theo giá thị trường vào thời điểm tháng 12/2015 là 1.700 tỷ đồng và hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước là 970 tỷ đồng. Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã ban hành các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh nhưng chưa thực hiện được do giấy chứng nhận này đang thế chấp tại Ngân hàng SCB. Năm 2022 Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành quyết định thu hồi 6.274,5m2 tại tại 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, giao Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.

Xuân Tình

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động