TRỰC TUYẾN: Lễ tuyên dương “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”
| Người nông dân đưa máy nông nghiệp Việt ra thế giới Người gieo “hạt giống sáng tạo” trong nhà máy Canon 80.925 sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô được công nhận |
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.
![]() |
![]() |
![]() |
| Công nhân lao động dự Chương trình |
8h40: Chương trình văn nghệ chào mừng
![]() |
![]() |
![]() |
| Tiết mục văn nghệ tại Chương trình. |
9h00: Bắt đầu chương trình buổi lễ
![]() |
![]() |
| Đại biểu tham dự Chương trình. |
Tới dự Chương trình có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Chương trình có các đồng chí: Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố; Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.
Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn xã, phường; đại biểu lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, có thành tích tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.
Đặc biệt là sự có mặt của 100 CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” và các thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2025.
9h05: Phóng sự về phong trào thi đua “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2025
Từ năm 2018, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 16/11/2018 về triển khai phát động, thực hiện xét chọn công nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, từ đó làm cơ sở đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội xét tặng Bằng “Lao động sáng tạo” và Bằng “Sáng kiến Thủ đô”.
Qua 6 năm phát động phong trào đã có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, số lượng và lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và công tác điều hành, quản lý… Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của CNVCLĐ được triển khai thực hiện, giúp doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động, an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
![]() |
| Công nhân, lao động tiêu biểu tham dự Chương trình. |
Thông qua việc triển khai sâu rộng phong trào đã khơi dậy và lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất; thúc đẩy phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển lực lượng lao động chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Năm 2025, đã có 80.925 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở. Từ 682 sáng kiến và đề tài khoa học được lựa chọn đề nghị từ cấp cơ sở, Hội đồng thi đua LĐLĐ Thành phố đã xét chọn và công nhận 100 “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2025 tiêu biểu, trình Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 11 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu.
Trong tổng số 682 sáng kiến gửi về LĐLĐ thành phố Hà Nội có 536 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 363 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của CNLĐ được áp dụng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà có nhiều sáng kiến còn có ý nghĩa tích cực về mặt an sinh xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn Thủ đô.
Những kết quả ấn tượng của Hội thi Thợ giỏi năm 2025
Năm 2025 là lần thứ tư Ủy ban nhân dân và LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố nhằm tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề cao, lao động giỏi, lao động sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Thủ đô và Quốc gia trong quá trình hội nhập. Thông qua Hội thi cũng là dịp để công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có phẩm chất đạo đức và tác phong công nghiệp, có khả năng đáp ứng công nghệ, thiết bị sản xuất ngày càng tiên tiến hiện đại, lập các kỷ lục mới về năng suất lao động, tiến độ, chất lượng sản phẩm.
Hội thi diễn ra trong 2 ngày 25, 26/10 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, với 11 nghề thi, gồm: Tiện vạn năng; Phay vạn năng; Tiện CNC; Phay CNC; Hàn điện; Hàn CO2 và Hàn Tig; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Vẽ và thiết kế trên máy tính; May Công nghiệp; Công nghệ Ôtô.
![]() |
| Các thí sinh dự thi Hội thi thợ giỏi. |
Hội thi thu hút sự tham gia của 362 thí sinh đến từ 60 doanh nghiệp. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các Hội thi ở cấp cơ sở. Trong đó, nghề có thí sinh thi tham gia đông nhất là: nghề Điện công nghiệp có 67 thí sinh, nghề hàn Co2 và Hàn Tig: 63 thí sinh, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính với 48 thí sinh, nghề Hàn điện có 34 thí sinh; Phay CNC 32 thí sinh; thí sinh thuộc doanh nghiệp FDI chiếm 45%. Các thí sinh đã tham gia đầy đủ hai phần thi lý thuyết và thực hành.
Kết quả, ở phần thi thực hành: Mặc dù thời gian tiếp cận, làm quen với máy tại khu vực thi chưa được nhiều, áp lực tâm lý, song các thí sinh dự thi đã bình tĩnh, tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ tay nghề thực hiện tốt nhất phần thi thực hành của mình, chính vì vậy nhiều thí sinh đạt kết quả rất cao ở phần thi này.
Phần thi lý thuyết: Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc ôn lý thuyết, bởi các thí sinh hàng ngày đều phải trực tiếp sản xuất, ít có điều kiện cập nhật lý thuyết một cách thường xuyên, liên tục. Song với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao các thí sinh đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để ôn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn.
Căn cứ vào kết quả, Hội đồng Giám khảo đã đề nghị Ban Tổ chức Hội thi quyết định cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 112 thí sinh đoạt giải, gồm: 11 giải Nhất, 22 giải Nhì, 33 giải Ba, và 46 giải Khuyến khích. Đặc biệt, các thí sinh đạt giải Nhất của 11 nghề thi, ngoài tiền thưởng 10 triệu đồng, còn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
9h20: Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo và các Hội thi thợ giỏi của tổ chức Công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô nói riêng trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiêu đặc biệt đánh giá cao việc LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thường xuyên duy trì tổ chức hoạt động tuyên dương Công nhân giỏi, biểu dương Sáng kiến, sáng tạo, qua đó kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho phong trào.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Chương trình. |
Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến sáng tạo nói riêng trong đội ngũ CNVCLĐ ngày càng có sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thể hiện ở việc số lượng các sáng kiến, sáng tạo ngày càng nhiều, nội dung các sáng kiến, sáng tạo ngày càng thực chất, gắn với thực tiễn sản xuất, giá trị làm lợi ngày càng lớn.
Chỉ đạo phương hướng phát triển các phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vị thế của Thủ đô Hà Nội với truyền thống tinh hoa sáng tạo từ ngàn đời và hiện nay đang phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Từ đó, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm duy trì và phát triển các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo nói riêng, để tinh thần sáng kiên, sáng tạo lan toả, thấm sâu vào đời sống của CNVCLĐ, trở thành văn hoá của mỗi doanh nghiệp, trong đó quan tâm đẩy mạnh phong trào trong các doanh nghiệp khu vực Nhà nước.
Cho rằng lợi ích vật chất là động lực cụ thể và thiết thực nhất để thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo trong mỗi người lao động, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị tổ chức Công đoàn khi đối thoại, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể, cần đưa vào những quy định thụ hưởng những quyền lợi của người có sáng kiến sáng tạo tương xứng với đóng góp của họ.
Đối với những gương sáng kiến, sáng tạo, gương thợ giỏi được tuyên dương, trao thưởng tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiệu nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích của mỗi cá nhân, đồng thời mong muốn các gương sáng kiến sáng tạo, thợ giỏi khi trở về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ lan tỏa những thành tích, niềm vinh dự, tự hào và tinh thần sáng kiến, sáng tạo tới đồng nghiệp để thúc đẩy sư phát triển của các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị mình.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn các gương sáng kiến, sáng tạo, thợ giỏi của Thủ đô không bằng lòng với những gì đã có mà tiếp tục nỗ lực, tìm tòi, trăn trở có thêm những sáng kiến, sáng tạo hữu ích để đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước.
“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, thi thợ giỏi của LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đây chính là cách mà tổ chức Công đoàn Thủ đô góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống”- đồng chí Ngọ Duy Hiểu bày tỏ.
9h40: Trao Giấy chứng nhận “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2025 cho 100 cá nhân tiêu biểu
Với những kết quả, thành tích đáng trân trọng, LĐLĐ Thành phố đã có Quyết định số 2468/QĐ-LĐLĐ ngày 24/10/2025 về việc tặng Giấy chứng nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2025 cho 100 cá nhân và kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng/cá nhân.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân tiêu biểu. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân tiêu biểu. |
![]() |
| Các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân tiêu biểu. |
![]() |
| Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân tiêu biểu. |
Anh Hà Xuân Quí Anh - Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam: Sẽ tiếp tục tìm tòi, suy nghĩ để có thêm nhiều hơn nữa sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào sản xuất
Anh Quí Anh cho biết: Được tham dự Hội nghị và được LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương sáng kiến, sáng tạo lần này, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và xúc động. Đây chính là sự ghi nhận kịp thời, sự biểu dương, khích lệ của tổ chức Công đoàn Thủ đô với thành quả của những người lao động.
![]() |
| Anh Hà Xuân Quí Anh. |
Tôi đã may mắn được làm việc tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam - nơi phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo luôn được khuyến khích và phát triển mạnh mẽ, đồng thời, là một người lao động, tôi cũng luôn mong muốn có những sáng kiến, sáng tạo để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, khi doanh nghiệp ổn định, phát triển thì chắc chắn đời sống của người lao động cũng sẽ được bảo đảm và nâng cao. Chính vì vậy, trong thời gian qua, tôi luôn nỗ lực học hỏi, suy nghĩ, tìm tòi để phát huy những sáng kiến, cải tiến từ thực tiễn sản xuất. Sáng kiến được biểu dương lần này do tôi đồng thực hiện với các đồng nghiệp Hoàng Anh Pháp, Ngô Văn Ngọc có tên là: “Cải tiến buồng bơm và lắp đặt biển tần cho hệ thống bơm nước cho hệ thống lạnh và quạt cấp khí tươi cho nhà máy số 2”. Sáng kiến này giúp giảm đường kính cánh bơm để đưa về điểm vận hành tối ưu, giảm chi phí vận hành của nhà máy.
Thhời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm tòi, suy nghĩ để có thêm nhiều hơn nữa những sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đó cũng là cách để tôi đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của Thủ đô và đât nước. Tôi cũng mong muốn LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động biểu dương sáng kiến, sáng tạo để kịp thời động viên, khích lệ sự cố gắng nỗ lực của những người lao động không ngừng cố gắng.
10h05: Trao giải Hội thi Thợ giỏi
Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2025 có 362 thí sinh đến từ 60 doanh nghiệp tham gia. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các Hội thi ở cấp cơ sở.
Sau 2 ngày (25, 26/10) dự thi đầy quyết tâm của các thí sinh và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan của Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2025 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.
Kết quả, Ban Tổ chức quyết định trao 11 giải Nhất (mỗi giải: 10 triệu đồng); 22 thí sinh đoạt giải Nhì (mỗi giải 7 triệu đồng); 33 thí sinh đoạt giải Ba (mỗi giải: 5 triệu đồng); 46 thí sinh đoạt giải Khuyến khích (mỗi giải: 3 triệu đồng).
![]() |
| Đồng chí Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trao khen thưởng cho các đơn vị tiêu biểu có thành tích trong công tác tổ chức Hội thi. |
![]() |
| Các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao giải Ba cho các thí sinh. |
![]() |
| Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trao giải Ba cho các thí sinh. |
![]() |
| Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố trao giải Nhì cho các thí sinh. |
![]() |
| Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trao giải Nhất cho các thí sinh. |
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội chụp ảnh với các thí sinh đoạt giải Nhất Hội thi thợ giỏi Thành phố năm 2025. |
Anh Đặng Văn Tiến - Công ty TNHH Canon Việt Nam (giải Nhất môn thi Tiện vạn năng): Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn, có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm
Vinh dự khi là một trong những thí sinh đạt giải Nhất trong Hội thi thợ giỏi, anh Đặng Văn Tiến - Công ty TNHH Canon Việt Nam, Chi nhánh Tiên Sơn cho biết, đó không chỉ là niềm vui mà còn là một nguồn động lực to lớn với anh trong công việc và cuộc sống.
“Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn, có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các anh em ở những doanh nghiệp khác. Quan trọng hơn, tôi muốn mang những kiến thức và kinh nghiệm đó về áp dụng tại Công ty mình, góp phần đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng công việc, rút ngắn thời gian sản xuất mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao” - anh Tiến nhấn mạnh.
![]() |
| Anh Đặng Văn Tiến. |
Được biết, công việc chính của anh Tiến tại Công ty là lập trình, gia công và vận hành các loại máy cắt gọt kim loại. “Hằng ngày, tôi làm việc với nhiều thiết bị như máy phay CNC, máy tiện CNC, máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy khoan và cả những máy mài phẳng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và kiên trì, nhưng tôi luôn cảm thấy hứng thú vì được làm đúng chuyên môn và thấy rõ thành quả lao động của mình” - anh Tiến cho biết.
Tham gia Hội thi thợ giỏi ở bộ môn tiện vạn năng, anh Tiến cho biết, trước kỳ thi, anh đã được công ty cùng các anh chị em tạo điều kiện rất tốt để ôn luyện, vừa thực hành rèn tay nghề, vừa củng cố kiến thức lý thuyết.
“Theo đánh giá của tôi, đề thi năm nay ở mức độ vừa phải, không quá khó nhưng lại đòi hỏi sự chính xác và đặc biệt là khả năng quản lý thời gian. Trong thi nghề, “chiến thắng được thời gian” chính là yếu tố quyết định thành công - nếu giữ được bình tĩnh và kiểm soát tốt tiến độ, thì bài thi sẽ đạt kết quả như mong muốn”- anh Tiến chia sẻ.
Đồng thời, anh Tiến cũng bày tỏ mong muốn, những cuộc thi như thế này sẽ tiếp tục được mở rộng, để ngày càng có nhiều anh em công nhân được thể hiện tay nghề, giao lưu, học hỏi và cùng nhau trưởng thành hơn trong công việc.
Anh Nguyễn Đình Huy (Công ty Cổ phần Kinh doanh Ôtô Thủ đô): Cơ hội để bản thân thử sức, học hỏi và thể hiện tay nghề
Chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được đại diện doanh nghiệp tham dự Hội thi thợ giỏi do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức, anh Huy cho biết: “Tôi rất vui khi được Công ty tin tưởng cử đi tham dự Hội thi. Đây là cơ hội để bản thân thử sức, học hỏi và thể hiện tay nghề sau nhiều năm gắn bó với công việc. Tôi đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt phần thi để đạt kết quả cao nhất”.
![]() |
| Anh Nguyễn Đình Huy. |
Tại doanh nghiệp, anh Huy đảm nhiệm công việc bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, am hiểu kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm cao. Đến với Hội thi, anh đăng ký dự thi nội dung cơ khí ô tô, với phần thi tháo lắp động cơ ô tô - những kỹ năng gắn bó mật thiết với công việc hằng ngày của anh.
Chia sẻ thêm về quá trình dự thi, anh Huy cho biết, anh và các đồng nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty: “Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ phương tiện đi lại, chi phí sinh hoạt đến thời gian ôn luyện. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm, tự tin tham gia Hội thi”.
Với anh Huy, Hội thi không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội Quí báu để những người thợ trẻ được cọ xát, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp. Đây cũng là nguồn động lực để người lao động tiếp tục gắn bó, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp cũng như cho Thủ đô.
Anh Hồ Đình Công (Công ty TNHH Toto Việt Nam): Giải thưởng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời người thợ của tôi
Anh Công cho biết: "Năm nay là năm thứ hai tôi tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội. Đối với tôi, đây là cơ hội quý để được giao lưu, học hỏi và rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề và cũng là dịp để thử thách bản thân mình.
![]() |
| Anh Hồ Đình Công. |
Trước khi tham gia Hội thi, tôi đã tranh thủ giành thời gian ngoài giờ để ôn luyện kỹ lý thuyết và trong thời gian làm việc thì tập trung ôn luyện thực hành nhiều hơn. Đặc biệt, tôi được nhận sự quan tâm động viên, khích lệ to lớn từ doanh nghiệp, Công đoàn Công ty cũng như sự cổ vũ, động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Trong thời gian thi, mặc dù có chút áp lực tâm lý thi cử, nhưng tôi đã cố gắng tập trung, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm và thật vinh dự là tôi đã đạt giải Nhì. Giải thưởng này là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời người thợ của tôi, là nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng đạt những thành tích cao hơn trong thời gian tới.
"Theo tôi, để trở thành người thợ giỏi nghề, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân người thợ, thì môi trường làm việc và sự động viên, cổ vũ của các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Tôi mong rằng trong thời gian tới, Hội thi thợ giỏi của Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, phát triển với quy mô lớn hơn nữa, để công nhân chúng tôi tiếp tục có “đích” phấn đấu và có cơ hội để giao lưu, học hỏi, rèn luyện tay nghề,từ đó phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ đô, đất nước", anh Công bày tỏ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về bảo hiểm xã hội và hoạt động công đoàn
Giao lưu, trực tuyến 28/11/2025 08:40
TRỰC TUYẾN: Những điểm mới về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và Công đoàn cơ sở
Hoạt động 12/11/2025 14:06
TRỰC TUYẾN: Giải đáp về Đại hội Công đoàn cơ sở và các chính sách lao động, bảo hiểm xã hội
Vì lợi ích đoàn viên 07/11/2025 08:32
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 200 CNVCLĐ tham gia giải đáp về chính sách lao động và bảo hiểm xã hội
Lao động - Công đoàn 07/11/2025 08:29
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn phường Việt Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Giao lưu, trực tuyến 03/10/2025 08:47
TRỰC TUYẾN: Phổ biến Luật Thủ đô, Luật Công đoàn và những chính sách mới liên quan đến người lao động
Giao lưu, trực tuyến 18/04/2025 08:36
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Gần 300 đoàn viên, người lao động đối thoại về Luật Thủ đô, Luật Công đoàn
Giao lưu, trực tuyến 18/04/2025 08:33
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giai cấp công nhân - Tổ chức Công đoàn Thủ đô tự hào quá khứ, xây dựng tương lai
Chỉ đạo - Điều hành 26/09/2024 09:05
Tọa đàm trực tuyến: “Giai cấp Công nhân - Tổ chức Công đoàn Thủ đô: Tự hào quá khứ, xây dựng tương lai”
Chỉ đạo - Điều hành 26/09/2024 09:04
Trực tuyến: Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự kiện 25/07/2024 07:31





























