Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ 448 đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI Lê Kim Anh nêu rõ, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt: Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Đại hội đai biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; cả hệ thống chính trị vừa tích cực sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các cấp Hội phụ nữ cả nước tự hào kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Trình bày báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, với sự nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra đã được thực hiện hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt mức cao.

Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế là một điểm sáng lớn khi Hội quản lý hiệu quả nguồn vốn trên 10.389 tỷ đồng cho gần 150.000 hội viên vay, qua đó giúp 8.672 hộ thoát nghèo. Phong trào khởi nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ với 11.250 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và 4.872 ý tưởng, dự án tham gia các cuộc thi.

Song song với đó, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, mang lại giá trị nhân văn thiết thực: Hội đã trao tặng 585 mái ấm tình thương trị giá hơn 26,58 tỷ đồng, kết nối đỡ đầu 1.123 trẻ em mồ côi với tổng kinh phí hỗ trợ 11,53 tỷ đồng, giúp đỡ 3.676 phụ nữ khuyết tật. Đặc biệt, Hội đã đổi mới bằng việc kết nạp 1.900 hội viên danh dự là nam giới.

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế.

Để khắc phục hạn chế và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa mới lấy quyền lợi, tiến bộ và sự đồng thuận của phụ nữ làm mục tiêu và thước đo hiệu quả hoạt động; khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ. Đồng thời, Hội phụ nữ Thành phố triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; xây dựng "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" và quan tâm đến các nhóm đối tượng đặc thù.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Hội triển khai tốt các đề án của Chính phủ như "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" và các đề án "Bảo đảm môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em nơi công cộng", "Chuyển đổi số trong các cấp Hội", "Đào tạo kỹ năng làm việc và kỹ năng số cho cán bộ Hội"…

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Đại hội.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội và hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là khởi nghiệp số, kinh doanh số; phối hợp xây dựng "không gian mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em" theo yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phải đi đầu, trở thành điểm sáng, dẫn dắt phụ nữ cả nước về chuyển đổi số; nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt, hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu hội viên vào cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ, kết nối vào hệ sinh thái số của MTTQ Việt Nam Thành phố và I-Hanoi.

Các cấp Hội cần phát huy vai trò đoàn kết, dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ ở các cấp, các lĩnh vực; tích cực tham gia thực hiện 7 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vừa ban hành và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, trước mắt, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham gia tích cực, hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, việc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của 11 tỉnh, thành không thuộc diện sáp nhập thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Trung ương đối với phụ nữ Thủ đô.

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và đóng góp quan trọng của các cấp Hội, hội viên và phụ nữ Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị đại hội phân tích kỹ và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

Nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong thời điểm Thủ đô đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố hội nhập, sáng tạo, xanh, thông minh, phát triển bền vững và hạnh phúc, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, linh hoạt, chuyên nghiệp, gắn bó với phụ nữ và vì phụ nữ. Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hỗ trợ hội viên, xây dựng Hội trở thành điểm tựa tin cậy của phụ nữ Thủ đô; chủ động phối hợp phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, ngành.

Song song đó, các cấp Hội chú trọng xây dựng, phát triển toàn diện phụ nữ Thủ đô thời kỳ mới có tri thức, sức khoẻ, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, nhân ái, thanh lịch, có khát vọng cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô. Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ trong tổ chức cuộc sống gia đình, quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Hà Nội, xây dựng mái ấm gia đình Thủ đô thời kỳ mới trở thành nơi bắt nguồn và lan tỏa giá trị của Thủ đô hạnh phúc.

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao tặng Đại hội lẵng hoa.

Hội cần chủ động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thành phố. Đồng thời, Hội thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, thích ứng hiệu quả với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bày tỏ sự tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo phong trào phụ nữ Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị: “Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa XVII cần khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và triển khai Nghị quyết Đại hội đến tất cả các cấp Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 đồng chí.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động