Trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022

(LĐTĐ) Hôm nay (11/12), tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Lễ công bố, đón nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới; Huân chương Lao động hạng Ba; công bố Điểm du lịch di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu Huyện Mê Linh vinh dự đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mê Linh; Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh; Hoàng Văn Tân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh; Đào Mạnh Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi...

Trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy Mê Linh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi viết với chủ đề “Mê Linh trong tôi" năm 2022 được phát động từ ngày 15/10 - 25/11/2022, chỉ 40 ngày nhưng đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng xã hội sâu rộng thu hút hơn 23.000 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả.

Từ hơn 23.000 bài dự thi, Ban Giám khảo Cuộc thi đã lựa chọn 875 bài viết vào vào Chung khảo lần 1. Tiếp đó, qua vòng Chung khảo lần 2 chọn ra 200 bài viết, qua vòng Chung khảo lần 3 chọn ra 50 bài viết tiêu biểu và đến vòng Chung khảo lần 4 chọn ra 36 bài viết xuất sắc nhất để trao giải. Cùng với đó, 12 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng đã được ghi nhận, vinh danh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy Mê Linh biểu dương và đánh giá cao tinh thần tích cực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài huyện; nhất là các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên cao tuổi.

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm, đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức cuộc thi viết về huyện với chủ đề “Mê Linh trong tôi”. Cuộc thi đã khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của người dân về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, mở ra cơ hội để mọi người dân được nói lên suy nghĩ, tình cảm về nơi mình sinh ra, lớn lên, nơi học tập, làm việc. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, hun đúc tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của quê hương; thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì.
Trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tác giả đạt giải Ba.

Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã khép lại nhưng dư âm của cuộc thi chắc chắn sẽ còn kéo dài trong tiềm thức của mỗi người dân Mê Linh. Kết quả cuộc thi không chỉ dừng ở các giải thưởng mà quan trọng hơn là ý nghĩa nhân văn và giá trị tuyên truyền, giáo dục của cuộc thi.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, qua Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” đã tiếp nhận được rất nhiều sáng kiến, ý tưởng, mong ước xây dựng huyện Mê Linh phát triển. Đây cũng là trăn trở, mong muốn của các thế hệ lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo huyện Mê Linh qua các thời kỳ.

Trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng.
Trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” năm 2022
Đồng chí Hoàng Văn Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Đào Mạnh Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích.

Sau cuộc thi này, căn cứ nhiệm vụ thực tiễn hàng năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, tiếp tục tổ chức các cuộc thi như: Sáng tác văn xuôi, thơ, hình ảnh, phim tài liệu,... gắn với triển khai các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo sự tham gia hưởng ứng đông đảo trong các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, trị giá 20 triệu đồng cho đồng chí Hoàng Hữu Hóa - Bác sĩ Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho nhóm tác giả thị trấn Chi Đông (gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Lưu Văn Chí); đồng chí Cao Văn Hậu - Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc - Giáo viên Trường THCS Hoàng Kim).

Ban Tổ chức đã trao 7 giải Ba, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng và 25 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng cho các tác giả, nhóm tác giả. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho 12 tập thể triển khai nghiêm túc, hiệu quả, có số lượng bài dự thi cao, có nhiều bài viết đạt giải.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động