Huyện Mê Linh vinh dự đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Tối 9/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh tổ chức trọng thể lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.
Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội hoa và Festival nông sản, sản phẩm OCOP năm 2022

Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; cùng đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh.

Buổi lễ được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh).

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Lãnh đạo huyện Mê Linh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Vượt khó đưa Mê Linh “về đích” nông thôn mới

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2010 huyện Mê Linh bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Trong đó, tất cả 16 xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều đạt thấp (chỉ từ 50 -70%); cấp huyện chưa có tiêu chí nào đạt. Hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, không đồng bộ; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao; thu ngân sách Nhà nước đạt thấp; có nhiều xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xã Liên Mạc làm điểm về xây dựng nông thôn mới. Qua đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ, quyết liệt đến 15 xã còn lại. Quá trình triển khai, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” huy động tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Quyết định và chúc mừng Huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội; Ban chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy; sự hướng dẫn, tạo điều kiện của các Sở, ngành thành phố và các quận nội thành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, công cuộc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của huyện Mê Linh đã đạt những thành quả to lớn.

Theo đó, kinh tế của huyện nhiều năm liên tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2022 đạt 8,9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách năm 2020 tăng gấp 3,6 lần so năm 2010; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,86 lần so năm 2010; cơ sở hạ tầng kinh tế, các thiết chế văn hóa - xã hội được đầu tư khang trang, hiện đại, sạch đẹp. Sự nghiệp văn hóa - giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng cho huyện Mê Linh.

Mê Linh sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới”; ngay từ những năm 2008, Thành ủy Hà Nội đã xác định: Phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế khu vực nông thôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đặc biệt, trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nông nghiệp Thủ đô đã phát huy vai trò là trụ đỡ vững chắc trong thời điểm kinh tế trong nước nói chung và Thủ đô nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô, sức sống mới cho nông nghiệp và nhận thức mới cho nông dân. Đến nay, Thành phố đã có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 382/382 (đạt 100%) xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015 - 2020); 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó, huyện Mê Linh là một trong ba huyện vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2022.

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Mê Linh đã rất tích cực triển khai thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy (khóa 15, 16) và Chương trình 04 của Thành ủy (khóa 17) một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Huyện được bố trí và huy động hơn 5.777 tỷ đồng (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ là 993 tỷ, chiếm 17,15%; ngân sách huyện là 2.780 tỷ chiếm 48,12%; còn lại là nguồn vốn lồng ghép và xã hội hóa) để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và diện mạo quê hương có nhiều thay đổi ngày càng văn minh, khang trang, sạch đẹp. Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn báo cáo về công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Mê Linh.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 16/16 xã của Huyện đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí. Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến hết năm 2022 đạt 60 triệu đồng/người/năm (tăng 47,5 triệu đồng so với năm 2010).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ, công nghiệp và thương mại dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái hiệu quả và bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ cao gắn với công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, hàng hóa, kết nối với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo vành đai xanh cho thành phố Hà Nội. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong phát triển kinh tế của huyện.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đảm bảo yêu cầu, hiệu quả và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đồng bộ. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn, từng bước xây dựng: “Kinh tế xanh - nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”.

Mê Linh đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh vui mừng đón sự kiện trọng đại của huyện.

“Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kỳ vọng và tin tưởng rằng: Với truyền thống và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng Huyện và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội để tiếp tục triển khai thực hiện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Đồng thời ra sức phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa lịch sử tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phấn đấu xây dựng huyện Mê Linh phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh. Cùng với các huyện Đông Anh, Sóc Sơn phấn đấu tiến tới trở thành Thành phố trực thuộc Thủ đô trước năm 2030.

Cùng với việc tổ chức Lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương lao động hạng Ba, công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9/12 đến ngày 11/12 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, ngay tại nơi diễn ra Lễ công bố, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của nhân dân, du khách.

Nhân dịp này, huyện Mê Linh đã tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng. Điểm nhấn là Lễ hội hoa Mê Linh với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” lần đầu được tổ chức với quy mô lớn tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, để quảng bá, giới thiệu thương hiệu hoa của Mê Linh, một trong hai “thủ phủ” hoa lớn nhất của Thủ đô tới các đại biểu và du khách thập phương.

Thông qua sự kiện này, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào trồng các loại hoa sạch, có chất lượng để cung cấp cho thị trường Thủ đô và cả nước. Đồng thời, gắn chặt việc phát triển nghề trồng hoa kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, góp phần nâng cao giá trị của những bông hoa, cây hoa người dân Mê Linh làm ra, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động