Lan tỏa những hành động nhân ái từ cộng đồng

Thời gian qua, mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” trên toàn địa bàn huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) đã phát huy được hiệu quả, góp phần giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Giá vàng hôm nay (12/10): Vàng nhẫn đảo chiều tăng, vượt 83 triệu đồng/lượng Trên 136,9 tỷ đồng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong năm học 2023 - 2024 Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo

Hiệu quả từ mô hình hay

Em Phạm Thị Thanh Hải (thôn Ngọc Trục, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa) khi sinh ra đã không có cha, một mình mẹ bươn trải nuôi em khôn lớn. Cuộc sống vốn đã khó khăn, gia đình lại càng khó khăn hơn khi mẹ em không may mắc ung thư giai đoạn cuối, phải nằm liệt giường. Đang học tại một trường Cao đẳng ngoài Hà Nội, Hải đành phải xin học online để có nhiều thời gian hơn chăm sóc mẹ.

Được sự quan tâm, sẻ chia từ họ hàng, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, trước khi cơn bão số 3 (Yagi) tràn về, mọi người đã kịp thời lợp lại mái tôn cho căn nhà của hai mẹ con. Ngôi nhà đơn sơ, dột nát, thiếu vắng tiếng cười nay đã ấm áp hơn bởi tình người, xua đi những giọt nước mắt, những vất vả thường ngày của hai mẹ con.

Lan tỏa những hành động nhân ái từ cộng đồng
Gia đình em Phạm Thị Thanh Hải (thôn Ngọc Trục, xã Đông Lỗ) nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng.

“Thời gian qua, gia đình em nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ địa phương và những người xung quanh. Đặc biệt, mọi người đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ gia đình một khoản tiền để trang trải các chi phí, gia đình em đã được hỗ trợ gạo, thực phẩm để sinh hoạt. Em cảm thấy rất may mắn khi được sống trong cộng đồng giàu tình yêu thương”, Phạm Thị Thanh Hải chia sẻ...

Được biết, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội ra mắt mô hình điểm “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo”. Theo đó, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện khảo sát, lựa chọn để ra mắt ít nhất 1 mô hình “Cụm dân cư nhân ái” với mục tiêu giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với mô hình này, mỗi đơn vị kêu gọi, vận động nguồn lực trao hỗ trợ thường xuyên cho 5 hộ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn tại địa bàn. Tùy điều kiện thực tế, các cơ sở nghiên cứu mô hình, hình thức xã hội hóa, lao động công ích, tạo nguồn lực hỗ trợ hoạt động nhân đạo ngay tại địa phương. Ngoài ra, mỗi đơn vị kêu gọi, vận động nguồn lực, triển khai hỗ trợ 20 suất quà, 2 thẻ bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, công tác trợ giúp người gặp khó vươn lên tại gia đình và cộng đồng, dựa vào nguồn lực cộng đồng trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã đạt hiệu quả tích cực. Bà Phạm Thị Thục - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa), cho biết: “Mô hình Cụm dân cư nhân ái, gian hàng nhân đạo mang giá trị rất lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta từ xưa đến nay. Đồng thời, đảm bảo công tác an sinh xã hội, chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ông Dương Văn Hợi - Trưởng thôn Ngọc Trục, xã Đông Lỗ, cũng cho rằng, gian hàng nhân đạo là mô hình thực tế, thiết thực đối với cuộc sống ở nông thôn, giúp ích rất nhiều cho các hoàn cảnh khó khăn. “Trong những lúc khó khăn, được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ từ chai mắm, lọ dầu hay gói mì chính… thì đã là quý báu vô cùng. Do vậy, theo tôi, mô hình này cần được nhân rộng hơn nữa”, ông Hợi bày tỏ.

Lan tỏa đến cộng đồng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa Nghiêm Thị Thu Trang cho biết, mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” là mô hình điểm, cụ thể hóa phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các hoạt động này nhằm mong muốn phát động trong toàn dân, để cùng chung tay, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, lan tỏa những hành động nhân ái ngay từ chính cộng đồng dân cư.

Đầu năm 2024, nhằm cụ thể hoá phong trào lớn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa đã xây dựng kế hoạch và triển khai ra mắt mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo”.

Lan tỏa những hành động nhân ái từ cộng đồng
Từ khi những gian hàng nhân đạo được xây dựng, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các thôn, xã đã không phải đi xa để nhận nguồn hỗ trợ.

Từ gian hàng nhân đạo đầu tiên được lập tại thôn Cao Lãm (xã Cao Thành), đến nay, 62 gian hàng, xây dựng tại 8 xã trên địa bàn huyện đã được ra mắt với tổng giá trị nguồn lực huy động là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, đã trao tặng 820 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trị giá gần 400 triệu đồng; 191 hộ gia đình trên địa bàn huyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Từ khi những gian hàng nhân đạo được xây dựng, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các thôn, xã đã không phải đi xa để nhận nguồn hỗ trợ. Cùng sự phối hợp, đồng thuận triển khai từ chính quyền cơ sở, những “Gian hàng nhân đạo” này sẽ góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

"Cho đi là còn mãi”, những sáng kiến hay, những mô hình tốt như “Cụm dân cư nhân ái”, “Gian hàng nhân đạo” cần được nhân rộng. Những món quà, những hỗ trợ kịp thời từ Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa, từ chính quyền địa phương sẽ giúp những người khó khăn cố gắng vượt qua trở ngại để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ bền bỉ nuôi dưỡng những “hạt mầm” yêu thương cùng sự sáng tạo trong quá trình triển khai các mô hình nhân đạo tại cộng đồng, thời gian qua, huyện Ứng Hòa đã có nền tảng để xây dựng những xã, phường, thị trấn nhân ái, cộng đồng nhân ái. Các mô hình được quan tâm nhân rộng chính là môi trường lưu giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của người Hà Nội.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Dự báo giá xăng, dầu tuần tới có thể tăng nhẹ

Dự báo giá xăng, dầu tuần tới có thể tăng nhẹ

Dự báo trong kỳ điều hành tuần tới (3/4/2025), giá xăng, dầu có thể sẽ tăng nhẹ.
Người phụ nữ bị lừa 150 triệu khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Người phụ nữ bị lừa 150 triệu khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, một người phụ nữ ở quận Đống Đa (Hà Nội) đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, cùng các bộ, ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển nhà ở xã hội với nhiều chính sách và nguồn lực ưu tiên. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ các ngành, địa phương. Để cụ thể hoá các chủ trương này, thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù có đột phá với việc xác định rõ trách nhiệm của Thành phố, của địa phương, của cộng đồng và “cơ hội” đang dần đến nhiều hơn với người dân.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng dưới 1 triệu đồng nhập qua thương mại điện tử

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng dưới 1 triệu đồng nhập qua thương mại điện tử

Bộ Tài chính vừa thay đổi đề xuất hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử có trị giá theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu, thay vì 2 triệu đồng như trước đó.
Nhận định Barcelona vs Girona, 21h15 ngày 30/3: Barcelona tiếp tục thăng hoa

Nhận định Barcelona vs Girona, 21h15 ngày 30/3: Barcelona tiếp tục thăng hoa

Barcelona được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng với cách biệt lớn trước Girona.
Người lao động có thể được nghỉ 8 ngày trong tháng 4

Người lao động có thể được nghỉ 8 ngày trong tháng 4

Tháng 4, công chức, viên chức, người lao động có liên tiếp 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày, bao gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Tin khác

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Sau khi rà soát, đánh giá, xem xét các yếu tố và tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định dừng phần trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) để đảm bảo sự thành công của chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động