TP.HCM: Trong 2 ngày xảy ra 2 vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Lê Quý Đôn

Nghe con đang học lớp 8 tại Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) gọi điện "cầu cứu" vì bị bạn đánh, vợ chồng anh N.D tức tốc bỏ công việc đang dang dở để chạy vào trường tìm hiểu vụ việc.
TP.HCM phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên TP.HCM: Rà soát việc thu quỹ phụ huynh hàng trăm triệu đồng tại Trường THCS Lê Quý Đôn TP.HCM: Khẩn trương khắc phục sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nam sinh lớp 8 tại trường THCS ở thành phố Thủ Đức bị bạn đánh ngay trong lớp học. Đáng nói, thay vì phản ánh tới giáo viên chủ nhiệm, học sinh này đã gọi cho phụ huynh để được "giải cứu" do quá hoảng sợ.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho biết: "Đánh con tôi ngay trong lớp học, hỏi đầu đuôi thì con tôi không làm gì sai. Học sinh kia còn khích con mình điên lên để phản kháng lại, lúc đó chắc bị đánh nhiều hơn. Tại sao đưa con đi học mà chính người làm cha mẹ phải nghe lời cầu cứu từ điện thoại con mình gọi ngay trong lớp học".

TP.HCM: Trong 2 ngày xảy ra 2 vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Lê Quý Đôn
Bài đăng gây xôn xao trên mạng xã hội vừa qua. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra tại Trường THCS Lê Quý Đôn (đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Phụ huynh đến "giải cứu" con là anh N.D (ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM), còn học sinh bị đánh là N.Đ.P đang học lớp 8.

Trả lời báo Lao động Thủ đô ngày 6/10, anh N.D cho biết, trong giờ học môn Ngữ Văn, con trai anh và một bạn cùng lớp xảy ra xích mích nhỏ liên quan đến bài kiểm tra. Thay vì ôn hòa để giải quyết sự việc, bạn học kia lại hăm dọa "tin tao đánh mày không". Được biết, con trai anh cũng trả lời "đánh hộ cái".

Ngay sau giờ ra chơi, bạn học cùng lớp đã gọi một nhóm học sinh ở những lớp khác đến đe doạ, đòi đánh con trai anh N.D, vì quá sợ hãi nên cháu N.Đ.P đã gọi về cầu cứu bố mẹ.

"Nhà tôi gần trường nên nhận điện thoại, tôi tức tốc chạy đến để ngăn cản vụ bạo lực. Tuy nhiên, khi tới trường thì giám thị không cho tôi lên lớp, lúc này tôi gọi điện cho con thì cháu nói đã bị bạn đánh. Tôi chạy thẳng lên lớp học thì thấy con đang ngồi khóc ở góc lớp. Rất may cháu không bị đánh quá nghiêm trọng, chỉ bị bầm phần mềm bên ngoài", anh N.D cho biết.

TP.HCM: Học sinh "cầu cứu" bố mẹ vì bị bạn đánh trong lớp học
Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Sau đó, giám thị của trường có mặt và đưa con anh xuống phòng làm việc. Theo anh N.D, điều khiến anh bức xúc là không một ai hỏi han tình trạng, sức khỏe của cháu. Mãi hơn 1 tiếng đồng hồ làm việc với nhà trường, giáo viên mới đưa các học sinh đánh con tôi xuống.

Theo anh N.D, sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã buộc các học sinh đánh con anh nghỉ học 10 ngày. Tuy nhiên Anh N.D mong muốn, nhà trường có cách giải quyết tận gốc rễ sự việc, để ngôi trường không còn xảy ra tình trạng bạo lực học đường.

Cũng liên quan đến Trường THCS Lê Quý Đôn, ngày 5/10, một số phụ huynh có con học lớp 6 đã đến trường, yêu cầu nhà trường giải quyết vụ việc các con bị học sinh lớp khác "tác động vật lý" và hăm dọa nếu ngày 5/10 không tới lớp gặp nói chuyện sẽ "có chuyện"

TP.HCM: Trong 2 ngày xảy ra 2 vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Lê Quý Đôn
Giám thị Trường THCS Lê Quý Đôn làm việc với các học sinh liên quan đến mâu thuẫn, xô xát nhau vào ngày 5/10.

Theo một phụ huynh, xuất phát từ xích mích nhỏ, con gái chị và vài người bạn bị nhóm học sinh lớp 7 trong trường "tác động vật lý", bắt xin lỗi, quay video. Vì lo lắng cho sự an toàn của con, phụ huynh đã đến trường để làm rõ sự việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi gặp phụ huynh và nghe trình bình về vụ việc, nhà trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình. Sau đó, nhà trường đã làm việc với các phụ huynh và xem xét hành vi của các học sinh liên quan để đưa ra mức kỷ luật thoả đáng.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Lê Văn Thích, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn xác nhận có hai vụ việc nêu trên. Thầy Thích nhận định, đây chỉ là xích mích nhỏ giữa các học sinh và nhà trường đã làm việc với phụ huynh. Trong đó, vụ việc của anh N.D có con bị đánh tại lớp học, phụ huynh không đồng ý với hướng xử lý của nhà trường là buộc học sinh đánh con anh N.D nghỉ học 10 ngày.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vụ việc nói trên tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động