Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 17/1, tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024; đồng thời bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2023 đối với các đơn vị và bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

vs
Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội năm 2024 nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố và các đơn vị thành viên

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội, Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội có 6 đơn vị thành viên, gồm: Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Đơn vị Cụm trưởng năm 2023), Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC và Công ty CP Hanel. Đây đều là những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố trong những năm vừa qua, đã khẳng định được uy tín, là những thương hiệu mạnh trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Năm 2023, được sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 20 đã được các cấp ủy Đảng, chuyên môn quan tâm, ủng hộ và có các hoạt động thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm đã chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai đạt kết quả tích cực nhiều mặt công tác.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của Thành ủy. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì. Công tác đầu tư phát triển, đổi mới tái cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực, đảm bảo kế hoạch yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được quan tâm, chăm lo, duy trì ổn định. Tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội...

Các đơn vị cũng đã quan tâm đến công tác khen thưởng theo thẩm quyền, bên cạnh đó kịp thời động viên tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; có bình xét, có suy tôn.

vs
Quang cảnh Hội nghị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị luôn được củng cố, kiện toàn và tăng cường đáng kể, thể hiện rõ vai trò tham mưu trong việc bình xét, đánh giá hoạt động, công tác phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, kiểm tra, giám sát, xây dựng thang điểm chấm điểm thi đua hàng năm ngày càng hoàn thiện, đi vào nề nếp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Cụm thi đua số 20 đạt được năm 2023. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, ông Nguyễn Công Bằng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cần thực sự quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng; tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục các văn bản quy phạm về thi đua, khen thưởng tới đội ngũ cán bộ, công nhân viên để hiểu và thực hiện trong quá trình công tác.

Đặc biệt, các đơn vị làm công tác thi đua, khen thưởng cần tổng kết quá trình triển khai thực tiễn, phát hiện bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chia sẻ mô hình mới, khen thưởng kịp thời và thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị để đạt hiệu quả cao; coi trọng việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét, đề nghị các cấp tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 đối với các đơn vị thành viên trong Cụm. Theo đó, đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố và giới thiệu, đề xuất để Thành phố lựa chọn đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ đối với Tổng công ty Du lịch Hà Nội; đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 5 đơn vị gồm: Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC và Công ty CP Hanel.

Hội nghị cũng đã thông qua việc chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội năm 2024 cho Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Cụm phó cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động