Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội

Chiều 1/7, ngày đầu tiên mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động trên cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đi thăm, kiểm tra tại Hà Nội.
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM Ngày đầu Hà Nội triển khai mô hình chính quyền 2 cấp: Mọi việc diễn ra thông suốt, người dân rất hài lòng Người dân hài lòng trong ngày đầu tiên đến làm việc tại trụ sở Công an phường, xã

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cán bộ xã Phúc Thịnh tại Điểm phục vụ hành chính công của xã.

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã đến thăm, kiểm tra tại xã Phúc Thịnh. Đây là 1 trong 5 xã được hình thành gồm toàn bộ diện tích các xã: Nguyên Khê, Bắc Hồng, Nam Hồng, Tiên Dương, Vân Nội và một phần của thị trấn Đông Anh, thuộc huyện Đông Anh (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 42,68km2, quy mô dân số khoảng 90.926 người, 22.609 hộ gia đình. Đảng bộ xã Phúc Thịnh có 101 chi bộ với trên 3.800 đảng viên.

Qua kiểm tra, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vị trí quan trọng của xã Phúc Thịnh khi là cửa ngõ Thủ đô kết nối với sân bay Nội Bài, đặc biệt nằm trọn trong trục Nhật Tân - Nội Bài, được xác định là “trục động lực của Thủ đô”. Xã Phúc Thịnh có diện tích lớn và quy mô dân số đông, Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư cũng biểu dương những kết quả ấn tượng mà xã Phúc Thịnh đã đạt được, đặc biệt là việc hoàn thành các quy hoạch và có tới 12 dự án lớn nằm trong trục Nhật Tân - Nội Bài. Cùng với hàng nghìn doanh nghiệp và hơn 2.000 hộ sản xuất, kinh doanh, Phúc Thịnh dự kiến sẽ đạt mục tiêu tổng thu ngân sách “tương đương quy mô một tỉnh nhỏ trước đây”.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng trước việc xã Phúc Thịnh, trong những ngày đầu tiên của bộ máy mới đã ban hành đầy đủ các quy chế làm việc và xác định được 9 nhiệm vụ công tác đúng trọng tâm. Đồng thời, đánh giá cao sự sắp xếp tại Điểm phục vụ hành chính công xã Phúc Thịnh, nơi người dân rất phấn khởi với sự đổi mới trong cách làm, tư duy và tác phong phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, kiểm tra tại xã Phúc Thịnh.

Bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến bộ máy hệ thống chính trị xã được bố trí hợp lý và hoạt động thông suốt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã là rất lớn và “xã nào cũng làm tốt thì 126 xã, phường mới của cả thành phố Hà Nội đều tốt”. Để làm được điều đó thì công tác cải cách hành chính vẫn phải tiếp tục được đẩy mạnh để “quản lý, quản trị đều phải tốt”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Thịnh phải tập trung xây dựng bộ máy và con người bảo đảm phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển, giải quyết nhu cầu của người dân, nhất là các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, trên tinh thần bám sát cơ sở, nắm chắc dân cư, quan tâm sát sao tới từng con người, từng số phận, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư khẳng định, bộ máy chính quyền cấp xã phải phát huy hiệu quả mô hình mới, các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền để chính quyền thực sự gần dân, sát với dân, phục vụ và giải quyết nhanh nhất, tốt nhất các vấn đề từ thực tiễn đời sống nhân dân đặt ra.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra hoạt động tại Trung tâm dịch vụ hành chính công Thành phố và tại phường Tây Hồ.

Báo cáo kết quả thực hiện phương án tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp trên địa bàn phường, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, phường có diện tích tự nhiên 10,72km2; quy mô dân số 100.122 người, có 67 tổ dân phố với 23,398 hộ dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra hoạt động tại Trung tâm dịch vụ hành chính công Thành phố.

Đảng bộ phường Tây Hồ tiếp nhận 135 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Trì; 67 tổ chức Đảng khối Doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, Trạm Y tế, Hợp tác xã và 67 Chi bộ Tổ dân phố. Ngay sau khi tiếp nhận, Đảng ủy phường đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng. Hiện nay, Đảng bộ phường có 100 tổ chức Đảng trực thuộc (11 Đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở và 67 chi bộ trực thuộc với tổng số 6.200 đảng viên).

Đối với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, quận Tây Hồ đã khẩn trương triển khai việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận Tây Hồ. Trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của quận, phường hiện có để bố trí làm việc tại phường (mới) và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản đúng quy định theo đề án vị trí việc làm. Ngoài ra, việc bố trí cán bộ phải bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, cân đối, đồng đều về trình độ, lĩnh vực chuyên môn của cán bộ giữa các xã, phường (mới).

Về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong ngày 1/7, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường để thảo luận, thông qua dự thảo Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ đạo Hội đồng nhân dân phường tổ chức Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân phường để công bố các Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về nhân sự Hội đồng nhân dân cấp phường. Công bố Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân phường về lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân phường.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tại phường Tây Hồ.

Ủy ban nhân dân phường đã họp thông qua Quy chế làm việc, vận hành thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo vận hành phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh thực tế của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các đoàn thể chính trị - xã hội vận hành họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chấp hành các đoàn thể, xây dựng quy chế làm việc; thống nhất phân công nhiệm vụ đối với cán bộ của Cơ quan Mặt trận Tổ quốc...

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói chung và phường Tây Hồ nói riêng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành thông suốt ngay trong ngày đầu tiên.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý, Đảng ủy phường tập trung xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là xác định định hướng 5 năm tới của phường Tây Hồ ra sao; phát triển kinh tế của phường đặt trọng tâm vào lĩnh vực gì và nếu phát triển dịch vụ thì ở từng địa bàn nào phải tính toán ra sao. “Đây là những việc rất quan trọng sẽ quyết định tương lai phát triển, làm giàu của phường” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư yêu cầu phường phải quan tâm định hướng phát triển bền vững, giữ gìn môi trường xanh, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, kiến tạo môi trường kinh doanh phù hợp, nghiên cứu tổ chức mô hình “food court” (khu ăn uống), huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp chất lượng cung cấp những dịch vụ ăn uống lành mạnh, an toàn cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, công chức phường Tây Hồ sẽ làm việc hết trách nhiệm, làm đến nơi, đến chốn, cho có kết quả, cho dân hài lòng và phải chủ động đến với dân, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của dân, chủ động hỗ trợ, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội chú ý nắm bắt tình hình cơ sở, theo dõi quá trình vận hành mô hình chính quyền mới, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu, đề xuất chính sách chung áp dụng cho cả nước nhằm bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ năng động, đổi mới sáng tạo, xây dựng bộ máy chính quyền thực sự chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ngay sau khi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị, chiều nay (28/12), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tới thăm hỏi, mong các nạn nhân sớm bình phục. Cùng đi có đại diện MTTQ Việt Nam một số phường nơi nạn nhân cư trú.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Trận đấu giữa Crystal Palace và Tottenham diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/12, trong khuôn khổ vòng 18 Premier League 2025/26, là màn derby London mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc so tài thông thường. Cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn sa sút, đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội, qua đó khiến áp lực gia tăng đáng kể trước khi năm dương lịch khép lại.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Nụ cười của ngoại

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Hôm nay (28/12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.

Tin khác

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động