Tôn vinh 77 cá nhân điển hình xuất sắc của EVN giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2025 - 2030, tôn vinh 77 cá nhân điển hình tiên tiến.
Nhiều kiến nghị được giải đáp thỏa đáng tại Diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng” EVN 2025 Biểu dương gia đình và con cán bộ, công nhân viên EVN tiêu biểu năm 2024 Vinh danh 117 người lao động ngành Điện tiêu biểu trong thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đặc biệt, Đại hội sự góp mặt của 77 cá nhân điển hình tiên tiến, những người đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giai đoạn 2020 - 2025, là minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn 95.000 cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn.

Tôn vinh 77 cá nhân điển hình xuất sắc của EVN giai đoạn 2020 - 2025
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu tại Đại hội.

Sôi nổi và thiết thực các phong trào thi đua

Báo cáo về phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 của EVN, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Giai đoạn 2020 - 2025 là một chặng đường đầy thách thức nhưng cũng ghi dấu những thành tựu vượt bậc của EVN, mà hạt nhân chính là sức mạnh đoàn kết và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Với bản lĩnh, sự cống hiến và tinh thần vượt khó, người lao động EVN đã góp phần quan trọng vào việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Những người thợ điện EVN đã ngày đêm bám sát công trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Tổng giá trị đầu tư toàn EVN trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt con số ấn tượng 513.945 tỷ đồng. Sự nỗ lực phi thường này đã đưa nhiều công trình về đích đúng và vượt tiến độ.

Điển hình là việc hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối - một kỳ tích, niềm tự hào của ngành điện lực Việt Nam, thi công chỉ trong 185 ngày đêm. Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng cũng ghi dấu ấn với việc hoàn thành đạt và vượt tiến độ, đặc biệt tổ máy 2 đã hoàn thành sớm 18 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Các phong trào thi đua yêu nước tại EVN không chỉ mang tính hình thức mà thực sự trở thành động lực nội sinh, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đoàn kết trong toàn Tập đoàn. Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua ý nghĩa đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, như: Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “10 nghìn sáng kiến”.

Tôn vinh 77 cá nhân điển hình xuất sắc của EVN giai đoạn 2020 - 2025
Các điển hình tiến tiến giao lưu tại Đại hội.

Cùng đó là các phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia: Nổi bật là phong trào "Xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối" với mục tiêu "5 nhất": "Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất". Phong trào này đã huy động được khoảng 20.000 người lao động tham gia, tạo nên khí thế làm việc khẩn trương, tích cực, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết, địa hình và nhân lực vô cùng khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên người lao động với tổng số kinh phí chăm lo, thăm hỏi gần 20 tỷ đồng, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống, hun đúc tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và niềm tự hào nghề nghiệp của người thợ điện Việt Nam. Nhiều đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đã viết đơn tình nguyện xin chi viện cho công trường, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó để được góp sức mình vào công trình mang tầm vóc quốc gia này…

Có thể nói, những phong trào thi đua trên không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tận tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, giúp EVN vượt qua khó khăn, đảm bảo cung cấp điện liên tục và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm.

Khẳng định vai trò và tầm vóc của EVN

Với truyền thống hơn 70 năm của ngành Điện lực cách mạng Việt Nam, EVN và toàn thể người lao động tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đại hội Thi đua yêu nước lần này là dịp để vinh danh những đóng góp to lớn của tập thể và cá nhân, đồng thời truyền lửa, tạo động lực để EVN tiếp tục vững bước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Toàn thể người lao động Tập đoàn sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực cùng "Thắp sáng niềm tin" để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tôn vinh 77 cá nhân điển hình xuất sắc của EVN giai đoạn 2020 - 2025
Lãnh đạo Tập đoàn trao khen thưởng tới các điển hình tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của EVN trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí khẳng định EVN là một trong những đơn vị tiêu biểu, đi đầu trong việc tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động. "Các phong trào thi đua được EVN phát động không chỉ lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tập đoàn mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy các phong trào chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam", đồng chí Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh.

Cũng tại Đại hội, ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn EVN - khẳng định sự chỉ đạo, quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là yếu tố quan trọng để các phong trào thi đua của EVN đạt kết quả tốt như thời gian qua.

Tại Đại hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức phát động thi đua giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời thông qua danh sách đại biểu dự ngành Tài chính lần thứ VI.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động