Tổ Covid cộng đồng xứng đáng những "cánh tay nối dài"

(LĐTĐ) Để góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thì Tổ Covid cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố đóng vai trò quan trọng. Họ chính là "cánh tay nối dài" trong việc giám sát và tuyên truyền nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở. Những Tổ Covid cộng đồng ở huyện Thanh Trì là ví dụ điển hình.
Lực lượng y tế Phú Thọ xuyên đêm hỗ trợ xét nghiệm cho người dân huyện Thanh Trì Thanh Trì chuẩn bị tiêm thêm 24.220 liều vắc xin Covid-19 cho người dân Thanh Trì: 100% hội viên phụ nữ tham gia trực chốt, chống dịch

Dấu chân in khắp ngõ, xóm

Thanh Trì có 123 Tổ, 923 Nhóm Covid-19 cộng đồng với 2.588 người tham gia. Các tổ, nhóm Covid-19 cộng đồng huyện Thanh Trì thực sự là “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, giám sát trong nhân dân, gắn kết chính quyền với người dân đồng lòng vượt qua đại dịch.

Xã Tam Hiệp vào những ngày này không khí tuy rất bình yên, nhưng bên trong đó chứa đựng sự hối hả của công tác phòng, chống dịch. Cả xã có 4 Tổ, 55 Nhóm Covid-19 cộng đồng với 110 thành viên tham gia. Thời gian qua, các Tổ Covid-19 cộng đồng của xã hoạt động hết sức bài bản, các thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh.

Tổ Covid cộng đồng xứng đáng những
Tổ Covid -19 số 3 thôn Huỳnh Cung xã Tam Hiệp tham gia rà soát các hộ dân trên địa bàn

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, cuộc chiến chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, bất kể thời tiết nắng, mưa, giữa trưa oi ả, thậm chí cả đêm khuya, khi có thông tin trên địa bàn có F0 là các thành viên Tổ Covid -19 số 3 thôn Huỳnh Cung (xã Tam Hiệp) lại thực hiện nhiệm vụ phối hợp truy vết và lập chốt giám sát cách ly. Tổ gồm 10 nhóm, với tổng số 23 thành viên. Để hoạt động hiệu quả, tổ đã thành lập các nhóm zalo và số hộ dân cư trú thuộc địa bàn nhóm quản lý. Hàng ngày, tổ tham gia rà soát các hộ dân trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp công dân từ vùng dịch về địa phương, các trường hợp F0, F1, F2, F3 trên địa bàn, tuyên truyền, yêu cầu công dân khai báo y tế và tự tiến hành cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Anh Nguyễn Hữu Đà – Công an xã, Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 thôn Huỳnh Cung cho biết: “Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 đã rà soát phát hiện 5 trường hợp công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang, Bệnh viện Phổi về địa bàn. Phối hợp với Trạm y tế xã rà soát 8 trường hợp F1, 38 trường hợp F2 liên quan đến ca F0. Đối với các trường hợp F2, F3, Tổ đã phối hợp với Trạm y tế, Công an xã giám sát cách ly, giúp các hộ đi chợ và cung cấp nhu yếu phẩm, đồng thời nắm tình hình, giám sát các hộ dân thuộc phạm vi quản lý, phát hiện và báo cáo y tế xã 3 trường hợp công dân có biểu hiện ho, sốt. Phối hợp Công an xã trong công tác phân loại đánh giá các ngõ, xóm theo vùng xanh, vùng cam, vùng đỏ để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 xã có phương án kiểm soát hiệu quả”.

Tổ Covid cộng đồng xứng đáng những
Ông Lã Văn Song – Trưởng thôn 3 xã Vạn Phúc kiểm tra chốt vùng xanh trên địa bàn

Theo chân ông Lã Văn Song - Trưởng thôn 3 (xã Vạn Phúc) đến từng hộ dân trong thôn, gõ cửa từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở, chúng tôi nhận thấy nhân dân đều nhận thức được việc chống dịch như chống giặc, thậm chí còn giám sát chéo nhau, nếu có trường hợp không chấp hành còn báo cáo lại Tổ Covid-19 cộng đồng để nhắc nhở.

Là một cán bộ cơ sở có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao vì cộng đồng, xã hội, luôn gần dân, nên ông Lã Văn Song được UBND xã Vạn Phúc tin tưởng giao nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 phụ trách 20 nhóm với 40 thành viên (phân chia đều trong 4 xóm mỗi nhóm phụ trách 70 hộ dân). Từ khi được phân công nhiệm vụ, ông Song đã chỉ đạo các thành viên trong tổ luôn sắp xếp thời gian, thường xuyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” các hộ dân trên địa bàn nhằm tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và của Thành phố. Đồng thời, yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình; cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm… hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh…Tổ đã phát 4.000 tờ gấp tuyên truyền tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ y tế đến 100% các hộ gia đình trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Tuyển, xóm 2, thôn 3 xã Vạn Phúc cho biết: “Từ ngày dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, gia đình tôi thường xuyên được bác Song và các bác trong Tổ Covid-19 cộng đồng nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, tôi cũng chỉ tập thể dục ở nhà, không ra ngoài đường như thời gian trước”.

Tổ Covid cộng đồng xứng đáng những
Tổ Covid-19 cộng đồng đứng dưới mưa giúp người dân thực hiện đúng quy trình giãn cách

Tại khắp các thôn, xã, dấu chân của những người trong Tổ Covid-19 cộng đồng in khắp các con đường, ngõ nhỏ, không quản ngày nắng hay ngày mưa. Ngoài tham gia công tác tuyên truyền, truy vết các trường hợp liên quan tới ca bệnh. Các thành viên trong Tổ Covid-19 cộng đồng còn tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch, không để người dân ra ngoài trong trường hợp không cần thiết.

“Đi từng nhà, rà từng người”

Tính từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì ghi nhận 363 trường hợp F0. Trong đó, đặc biệt vào thời điểm tháng 8 liên tiếp nhiều ca bệnh được phát hiện ở cộng đồng. Liên quan đến các trường hợp F0, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, thành viên các Tổ Covid-19 cộng đồng các xã, thị trấn đã phối hợp với lực lượng y tế, công an truy vết, rà soát được 952 F1, 4.036 F2. Cùng với việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” như trước, 123 Tổ Covid-19 cộng đồng các xã, thị trấn đều xác định phải sâu sát hơn nữa trong kiểm tra, rà soát, truy vết dịch bệnh với phương châm “đi từng nhà, rà từng người”.

Tổ Covid cộng đồng xứng đáng những
Những dấu chân in trên vùng dịch, hỗ trợ bà con vùng phong tỏa

Khi có thông tin các trường hợp F liên quan, các tổ nhanh chóng tham gia truy vết; cùng đó giám sát chặt chẽ các gia đình cách ly và thành viên trong gia đình đó, hàng ngày gọi điện kiểm tra tình trạng sức khỏe, có biểu hiện ho sốt hay không để báo cho lực lượng y tế địa phương. Đồng thời, các Tổ Covid-19 cộng đồng có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn, nhất là rà soát các đối tượng đi về từ vùng dịch.

Là địa phương có "ổ dịch” lớn nhất của huyện Thanh Trì với 139 ca F0 và bị phong toả để thực hiện các biện pháp phòng dịch, xã Liên Ninh được xác định là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong thời điểm đó, tất cả các Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn xã đã kích hoạt hoạt động ở cường độ cao nhất. Tất cả các thành viên toả đi các ngõ, xóm để truy vết F1, xác minh những đối tượng F2 để triển khai các biện pháp cách ly y tế tại chỗ. Cùng với đó, Tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền mọi người dân nâng cao cảnh giác với dịch bệnh Covid-19 lên mức cao nhất. Tại thôn có bệnh nhân, mọi người tuyệt đối chấp hành cách ly người với người, nhà với nhà, chặn mọi nguồn lây nhiễm.

Tổ Covid cộng đồng xứng đáng những
Tổ Covid-19 cộng đồng thôn Thọ Am hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con địa bàn bị phong tỏa

Ở ổ dịch thôn Thọ Am, không chỉ đảng viên, cán bộ thôn mà quần chúng cũng tích cực tham gia các Tổ Covid-19 cộng đồng. Trong 41 ngày, 1.135 hộ dân với 3.038 nhân khẩu phải cách ly y tế để truy vết, phòng dịch, mọi vấn đề tại địa bàn quản lý đều được các thành viên trong tổ ghi chép, báo cáo đầy đủ. Đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, cách ly tập trung về đều được giám sát y tế cẩn thận. Cùng với việc giám sát, những ngày qua, các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng thôn còn hỗ trợ việc tiếp nhận lương thực, thực phẩm, chuyển đến tận nhà cho bà con, tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đưa về nơi tập kết.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, Tổ Covid-19 cộng đồng các xã, thị trấn trên toàn huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đây là cơ sở để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp chống dịch của địa phương. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19", hình thành nên “vắc xin ý thức của mỗi người dân”.

Từ ngày 6/9, Thanh Trì bước sang một giai đoạn chống dịch mới theo “Vùng đỏ” của Thành phố Hà Nội sau khi chính thức kết thúc đợt 3 với 45 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt hơn một số biện pháp phòng dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất. Trong đó, nâng cao việc phát huy sức mạnh của các Tổ Covid-19 cộng đồng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động