Thanh Trì: 100% hội viên phụ nữ tham gia trực chốt, chống dịch

(LĐTĐ) Những ngày này, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả có tính lan tỏa cao. Cùng với đó, 100% cán bộ hội và hội viên phụ nữ tham gia trực chốt trên địa bàn 16 xã, thị trấn.
Thanh Trì phát huy, nhân rộng các gương điển hình trong phòng, chống dịch Thanh Trì ra quân đợt 4 trao “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động Hỗ trợ giáo viên huyện Thanh Trì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hội LHPN huyện đã phát 10.000 tờ rơi với nội dung “Thông điệp 5T” tới 21 cơ sở hội: Thực phẩm đủ tại nhà; Thầy thuốc đến tận gia đình; Test Covid-19 tất cả; tiêm chủng tại các xã, thị trấn.

Với tinh thần tương thân, tương ái Hội LHPN huyện đã triển khai chương trình chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong và ngoài địa bàn Huyện với chủ đề: “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”, đã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các huyện trên địa bàn Thành Phố và tại huyện Thanh Trì với hàng chục nghìn quả trứng, hơn 10 tấn rau, củ, quả...

Thanh Trì: 100% hội viên phụ nữ tham gia trực chốt, chống dịch
Mô hình "San sẻ yêu thương" của Hội LHPN Thanh Trì

Bà Phạm Nguyên Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Nhiều sản phẩm nông sản của người nông dân trên địa bàn huyện đang vào mùa thu hoạch nhưng gặp khó khăn đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước tình hình đó, Hội LHPN huyện đã vận động, kêu gọi các cơ sở hội và người dân để vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân vừa đáp ứng nguồn hàng hóa, thực phẩm cho người dân trên địa bàn huyện và các huyện lân cận trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội”.

Hội LHPN huyện và các cơ sở tổ chức mở 3 “Gian hàng 0 đồng” tại các xã Vạn Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh Liệt; phối hợp tặng quà tặng hơn 1.200 xuất quà, 650 bộ sách giáo khoa cũ cùng tiền mặt ước tính hơn 400 triệu đồng; tặng nước uống với nhiều loại đa dạng như nước lọc, nước vối, nước chanh, chè, nước ép hoa quả,bánh, sữa.. cho các lực về lượng chống dịch tuyến đầu tại điểm tiêm vắc xin, điểm trực chốt trên địa bàn, hội viên phụ nữ khó khăn, người dân thuê trọ, mất việc do dịch trên địa bàn tổng giá trị hơn 500 triệu đồng...

Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát và đặc biệt là các đợt giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng, Hội LHPT huyện Thanh Trì đã tích cực tổ chức các hoạt động xã hội hóa hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Tiêu biểu như Hội phụ nữ cơ sở xã Tân Triều, Ngũ Hiệp, Liên Ninh, Ngọc Hồi duy trì nhóm đi chợ hộ trên 3.500 hộ dân bị phong tỏa. Nhóm phụ nữ xã Tân Triều đã tình nguyện làm hậu phương, chăm lo những bữa ăn dinh dưỡng cho lực lượng trực chốt. Hội LHPN xã Ngũ Hiệp tặng rau sạch cho các gia đình bị phong tỏa tại thôn Đông Trạch hay phụ nữ xã Duyên Hà kêu gọi xã hội hóa tặng 11 triệu đồng cho phụ nữ là lao động tự do trên địa bàn xã chuẩn bị sinh...

Thanh Trì: 100% hội viên phụ nữ tham gia trực chốt, chống dịch
100% cán bộ hội và hội viên phụ nữ tham gia trực chốt

Không chỉ có vậy, cán bộ hội viên phụ nữ Thanh Trì còn tích cực tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, cán bộ chi, tổ hội và hội viên nòng cốt của 16 cơ sở trực thuộc đã tích cực tham gia hỗ trợ các khu cách ly và hưởng ứng mô hình bảo vệ “vùng xanh an toàn” nhằm phát huy sức mạnh tập thể, chia sẻ áp lực với các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

Tại các khu cách ly và vùng xanh an toàn, Hội LHPN các cơ sở triển khai mô hình “Đi chợ hộ”, giúp cho các hộ dân nhận thực phẩm để hạn chế tối đa việc ra ngoài, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài. Chị Lã Thị Vần - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Hồi trao đổi: “Trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, mô hình “Đi chợ giúp dân” giữa vùng tâm dịch của chị em phụ nữ xã Ngọc Hồi đã mang lại ý nghĩa thiết thực, vừa hỗ trợ kịp thời cho người dân vừa góp phần đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Hình ảnh chị em đi chợ, giao hàng về tận ngõ, tận cửa nhà đã trở thành quen thuộc với bà con thôn Lạc Thị, lan tỏa hình ảnh đẹp về tình cảm, trách nhiệm vì cộng đồng trong phòng chống đại dịch.”.

Bằng những việc làm thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ hội viên phụ nữ huyện Thanh Trì đã và đang giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng. Cùng với hệ thống chính trị địa phương, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động