Tổ chức giao thông trên trục Trường Chinh - Đại La - Minh Khai

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông tin về việc rào chắn đường và phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thi công trên tuyến Trường Chinh - Đại La - Minh Khai phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc Vành đai 2.
Hà Nội tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu Ái Mỗ Hà Nội phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh [Infographic] Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Theo đó, việc rào chắn đường và phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trên tuyến đường Trường Chinh - Đại La - Minh Khai (đoạn từ nút giao Ngã Tư Vọng - Giải Phóng đến nút giao Trương Định - Bạch Mai) để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng.

Tổ chức giao thông trên trục Trường Chinh - Đại La - Minh Khai
Để phục vụ thi công, Hà Nội sẽ tổ chức giao thông trên trục Trường Chinh - Đại La - Minh Khai từ ngày mai (10/10). Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, theo Sở GTVT Hà Nội, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ toàn bộ rào chắn khu vực trung tâm nút giao Ngã Tư Vọng - Giải Phóng (mở nút giao từ ngày 10/10); duy trì hệ thống rào chắn liên tục phạm vi giữa đường Trường Chinh (chiều dài L=84m, bề rộng B=20m) từ số nhà 68 Trường Chinh giữa trụ P62 - P63; thời gian rào chắn từ 10/10 đến 10/11.

Về công tác phân luồng giao thông, các phương tiện có nhu cầu đi từ Trường Chinh sẽ rẽ trái ra Giải Phóng đi theo hướng: Từ Trường Chinh rẽ trái đi qua nút giao dưới gầm cầu vượt ra Giải Phóng; các phương tiện có nhu cầu đi từ Giải Phóng rẽ trái Trường Chinh đi theo hướng: Từ Giải Phóng rẽ trái đi qua nút giao dưới gầm cầu vượt ra Trường Chinh; các phương tiện có nhu cầu đi từ Giải Phóng rẽ trái Đại La đi theo hướng: Từ Giải Phóng rẽ trái đi qua nút giao dưới gầm cầu vượt ra Đại La.

Tương tự, các phương tiện có nhu cầu đi từ Đại La rẽ trái Giải Phóng đi theo hướng: Từ Đại La rẽ trái đi qua nút giao dưới gầm cầu vượt ra Giải Phóng; các phương tiện có nhu cầu quay đầu trên đường Trường Chinh có thể quay đầu ở các điểm mở trước Ngõ 102 Trường Chinh hoặc điểm mở trước khu vực chờ đèn đỏ qua Đường Sắt (điểm quay đầu trước khi vào phạm vi nút giao); các hướng còn lại lưu thông qua nút giao Ngã Tư Vọng - Giải Phóng lưu thông bình thường theo sự chỉ dẫn của người chỉ dẫn giao thông và hệ thống đèn tín hiệu, sơn kẻ, biển báo trung tâm nút.

Đối với việc rào chắn trên đường Đại La (đoạn Phố Vọng; nút giao Trần Đại Nghĩa - Đại La rào chắn liên tục phạm vi giữa đường Đại La phạm vi từ cầu vượt Giải Phóng về về nút giao Trần Đại Nghĩa; rào chắn liên tục phạm vi giữa đường Đại La phạm vi từ nút giao Trần Đại Nghĩa đến số 62 Đại La.

Các phương tiện có nhu cầu đi từ Phố Vọng rẽ trái đi Trường Chinh hoặc Giải Phóng đi theo hướng: Từ Phố Vọng rẽ phải liên tục trên đường Đại La theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy, quay đầu tại điểm quay đầu gần nút giao Trần Đại Nghĩa - Đại La.

Các phương tiện có nhu cầu đi qua hai phía Phố Vọng thì rẽ phải liên tục trên đường Đại La và quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần nút giao Trần Đại Nghĩa - Đại La; các hướng còn lại lưu thông qua nút giao Trần Đại Nghĩa - Đại La lưu thông bình thường theo sự chỉ dẫn của người chỉ dẫn giao thông và hệ thống đèn tín hiệu, sơn kẻ, biển báo trung tâm nút (mở nút giao từ ngày 15/10); thời gian rào chắn: Từ 10/10 đến 15/12 (hàng rào đoạn 1 đến ngày 30/11).

Tổ chức giao thông trên trục Trường Chinh - Đại La - Minh Khai
Dọc Vành đai 2 luôn có lượng phương tiện lưu thông lớn. Ảnh: Đinh Luyện

Sở GTVT Hà Nội cũng thông tin, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ toàn bộ rào chắn khu vực nút giao Chợ Mơ - Trương Định - Bạch Mai. Các phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm nút giao theo sự chỉ dẫn của người chỉ dẫn giao thông và hệ thống đèn tín hiệu, sơn kẻ, biển báo trung tâm nút. Thời gian thu gọn rào chắn bắt đầu từ ngày 10/10.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu trách nhiệm chủ trì, bố trí lực lượng người hướng dẫn giao thông (2 - 5 người/1 vị trí) tại các điểm nút giao trên đường Đại La, phối hợp với Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Tin khác

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Xem thêm
Phiên bản di động