"Tổ ấm" yêu thương

(LĐTĐ) Xác định chủ đề công tác năm là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an” Các cấp Công đoàn quận Long Biên: Phấn đấu thực hiện phúc lợi tốt hơn, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2022

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, nhưng với sự vào cuộc chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, nghĩa tình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tích cực cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần người lao động (NLĐ), nhất là NLĐ bị cách ly, phong tỏa.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố cho LĐLĐ quận Long Biên.
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố cho LĐLĐ quận Long Biên.

Điểm lại một số hoạt động mang dấu ấn Công đoàn trong năm 2021 theo chủ đề “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận, cho biết: Đồng hành với doanh nghiệp động viên NLĐ, LĐLĐ quận đã tổ chức 12 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, trao túi quà “An sinh công đoàn” hỗ trợ 4.158 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, tặng quà cho NLĐ trong khu cách ly, phong tỏa, F0, F1, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trở lại làm việc tại doanh nghiệp sau dịch bệnh; thăm hỏi, động viên các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19... với tổng số kinh phí hỗ trợ và tặng quà gần 2,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy Long Biên và LĐLĐ quận Long Biên trao quà hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy Long Biên và LĐLĐ quận Long Biên trao quà hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

LĐLĐ quận đã triển khai Chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” và viết về “Điều ước đoàn viên”, qua đó có 15 điều ước đoàn viên đã được công đoàn cơ sở và 4 điều ước đoàn viên được LĐLĐ quận hiện thực hóa, mang lại niềm hạnh phúc, tiếp thêm động lực cho đoàn viên; hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho 4 đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ 190 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ quận trao quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận.
Lãnh đạo LĐLĐ quận trao quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận.

Thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ”, LĐLĐ quận đã ký cam kết ưu đãi với 22 đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay đã có trên 14.000 lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi, đã đem lại ưu đãi cho đoàn viên gần 5 tỷ đồng; tổ chức khai trương Siêu thị Công đoàn quận Long Biên, bán hàng với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ 10% đến 70%.

Lãnh đạo LĐLĐ quận bàn giao, khánh thành Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.
Lãnh đạo LĐLĐ quận bàn giao, khánh thành Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, LĐLĐ quận đẩy mạnh tuyên truyền việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo quy định Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn 2012.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã đại diện cho NLĐ tại Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo Tinh Hoa Toàn Cầu (đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn) thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ và đại diện NLĐ tổ chức ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động.

Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng trao quà động viên NLĐ đang thực hiện cách ly y tế.
Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng trao quà động viên NLĐ đang thực hiện cách ly y tế.

LĐLĐ quận cũng đã vận động 15 lãnh đạo doanh nghiệp cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký TƯLĐTT tập thể nhóm doanh nghiệp gồm nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. Đây là mô hình mới mà LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trong thành phố Hà Nội triển khai thực hiện, qua đó tạo cơ chế vững chắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang đại diện NLĐ thương lượng với người sử dụng lao động các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang đại diện NLĐ thương lượng với người sử dụng lao động các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.
Siêu thị Công đoàn Long Biên - nơi đoàn viên công đoàn được mua hàng với giá ưu đãi từ 10-70%.
Siêu thị Công đoàn Long Biên - nơi đoàn viên công đoàn được mua hàng với giá ưu đãi từ 10 - 70%.

Ngọc Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động