Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Ngày 21/1, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương đã cùng chung vui, đầm ấm bên nhau trong Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức.
LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên Trách nhiệm, nghĩa tình với phương châm: Phục vụ đoàn viên Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Những năm qua, Liên đoàn Lao động quận luôn thực hiện tốt chức năng đại diện của mình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao 5 suất quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động Thành phố cho đoàn viên Trường Mầm non Ánh Dương.

Năm nay, do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận không thể tổ chức các hoạt động Tết sum vầy, chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết tập trung, quy mô như mọi năm, song các suất quà Tết đã được chuyển tới các công đoàn cơ sở để trao cho đoàn viên, người lao động, đúng tinh thần "không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết".

Tại Trường Mầm non Ánh Dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trao 26 suất quà Tết, trong đó 5 suất quà do Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ (trị giá 1 triệu đồng/suất); 21 suất quà do Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ (trị giá 500 ngàn đồng/suất).

“Phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng là tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn. Chúng tôi rất chia sẻ với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên khối mầm non tư thục năm nay phải gồng mình khắc phục khó khăn. Mong rằng, các cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí, nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch, cùng gia đình đón Xuân mới Mạnh khỏe, Bình an, Hạnh phúc”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng chia sẻ.

Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Ban Giám hiệu Trường Mầm non Ánh Dương bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn dành cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn Thủ đô và Công đoàn quận Long Biên dành cho nhà trường và cán bộ, giáo viên trong trường, bà Hoàng Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương xúc động bày tỏ: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, khối giáo dục mầm non nói chung và nhà trường nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, giáo viên nhà trường. Nhiều giáo viên quê ở tỉnh xa, như Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, phải thuê nhà, cuộc sống khá chật vật. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh xảy ra, Liên đoàn Lao động quận đã nhiều lần quan tâm, hỗ trợ quà, trao Túi An sinh Công đoàn… giúp cán bộ, giáo viên vơi bớt khó khăn, có thêm động lực, yêu và gắn bó với nghề hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy (quê ở Phú Thọ) cho biết: Gia đình chị hiện đang thuê nhà trên địa bàn quận, 2 con còn nhỏ, nên vợ chồng chị nhờ mẹ xuống trông con giúp. “Em thực sự xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn trước thềm Xuân mới, khiến đoàn viên thực sự cảm thấy ấm lòng”.

Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao quà Tết của Liên đoàn Lao động quận tới đoàn viên Trường Mầm non Ánh Dương.

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động quận Long Biên sẽ trao tặng 318 suất quà Tết, với tổng trị giá 259 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Trong đó, 200 suất quà từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố (trị giá 1 triệu đồng/suất); 118 suất từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận (trị giá 500 ngàn đồng/suất).

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối với người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí Công đoàn; cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính Công đoàn với mức 300 nghìn đồng/người. Đến nay, qua rà soát của các công đoàn cơ sở, có khoảng hơn 2.000 lao động thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận cũng hỗ trợ công đoàn cơ sở kinh phí tổ chức chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết, với mức hỗ trợ 30% kinh phí chuyến xe, tối đa không quá 5 triệu đồng.

Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao quà Tết tới giáo viên nhà trường.
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận chung vui cùng giáo viên nhà trường trong phần thi gói bánh chưng
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Các cô giáo Trường Mầm non Ánh Dương khéo léo trong phần thi gói bánh chưng.
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Đoàn viên Trường Mầm non Ánh Dương đầm ấm trong Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" 2022.
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động