Tiểu thương xoay xở, vượt khó mùa dịch

Thực hiện Công điện 15 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ 19/7, tại các chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp, Long Biên, Phùng Khoang... đều đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để phòng, chống dịch, nhiều tiểu thương đã rơi vào cảnh khó khăn vì chợ “đắp chiếu” thời gian dài. Hàng trăm ki-ốt buộc phải đóng cửa, số còn lại chật vật tìm cách xoay xở để tồn tại qua mùa dịch Covid-19.
Ưu tiên tạo ''luồng xanh'' giảm ùn tắc tại 22 chốt kiểm dịch Những “tấm lá chắn” bảo vệ Thủ đô

Là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, chợ Đồng Xuân (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) từng thu hút người mua, người bán sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay tình trạng kinh doanh tại chợ khá ảm đạm.

9h sáng, sau khi đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho các con đang nghỉ học vì dịch, chị Quỳnh ( một tiểu thương chợ Đông Xuân) bắt đầu dọn dẹp, mở cửa hàng. Khác với trước đây, chị vẫn phải dậy từ sớm để chuẩn bị hàng hóa cho một ngày tất bật, thì nay chị Quỳnh có nhiều thời gian chăm sóc con hơn, cũng đồng nghĩa với thu nhập hàng ngày giảm đi đáng kể.

Chị Quỳnh cho biết: "Chúng tôi thì được bán nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, mua bán thì cũng nhanh để không tụ tập đông người, vi phạm quy định. Hàng ngày, những người bán hàng như tôi vẫn đi chợ đều, chỉ có điều ra mở cửa hàng nhưng cả ngày cũng không bán được, thậm chí 2-3 ngày mới "mở hàng". Trước đây, mối hàng từ các tỉnh lân cận mỗi ngày đến mua cả chục triệu, giờ vắng lắm! Rõ ràng nhất, cứ nhìn lực lượng bốc vác vốn sống nhờ vào việc làm tại chợ Đồng Xuân, cũng rơi vào cảnh thất nghiệp, còn mấy người đâu. Chúng tôi đều cố gắng xoay xở vượt qua khó khăn trong những dịch giã này.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Chị Quỳnh tại sạp hàng đồ khô của mình trong chợ Đồng Xuân.

Có vẻ như đã quá quen với tình trạng ế ẩm cả năm nay, bà Diên, một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cho hay, hầu hết hộ kinh doanh trong chợ đều để lại hàng hoá tại ki-ôt. Hôm nay, nhiều người chỉ vận chuyển nốt những đơn hàng có khách đặt trước. Việc chợ tạm thời dừng hoạt động, người kinh doanh cũng không bị động, hốt hoảng như trước bởi cả năm nay cũng đã ế ẩm, không bán được hàng. Chúng tôi chỉ mong dịch sớm qua để bà con tiểu thương lại được kinh doanh như trước.

Theo ghi nhận, Ban quản lý chợ đã triển khai hệ thống rào chắn, xung quanh khu vực chợ và các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đại diện Ban quản lý chợ Đồng Xuân cho biết, chợ có hơn 2.300 gian hàng, trong đó 150 gian kinh doanh lương thực, thực phẩm được phép hoạt động, hơn 2.150 gian hàng không thiết yếu đã buộc phải đóng cửa.

Thông tin với phóng viên, đại diện Ban quản lý chợ Đồng Xuân cho biết, chỉ để lại 1 lối vào chợ và 2 lối ra. Lối vào được bố trí lực lực lượng kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho người vào chợ. Sắp tới, Ban quản lý chợ sẽ lên phương án phân bổ lượng khách vào chợ để đảm bảo giãn cách.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Ban quản lý chợ đã triển khai hệ thống rào chắn, xung quanh khu vực chợ Đồng Xuân.

Không chỉ tiểu thương như chị Quỳnh, bà Diên ở chợ Đồng Xuân phải xoay xở để tồn tại qua mùa dịch Covid-19, mà tiểu thương tại các chợ đầu mối truyền thống như Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm), Văn Quán (quận Hà Đông) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện nay, ở các chợ truyền thống, sạp quầy hoa quả vẫn duy trì được, còn lại các ngành hàng khác, sức mua đều giảm từ 30 - 50%.

Chị Hồng (bán thịt lợn) ở chợ Phùng Khoang cho biết, khách hàng giờ cũng ngại đi chợ vì dịch bệnh. Trước đây, mỗi ngày bán cả trăm kg thịt, giờ không dám nhập nhiều nữa, có mấy ai đi mua đâu, trong khi chi phí điện, nước... vẫn phải trả.

Cách đó không xa, sạp rau của bà Vũ Hạnh, dù đã hơn 11h trưa vẫn còn khá nhiều, "rau, cỏ bây giờ cũng khó bán, người ta hạn chế chi tiêu, cả sạp rau tưới nước liên tục cho tươi, nhưng cũng rất ít người mua", bà Hạnh than phiền.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Tiểu thương chợ Phùng Khoang chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19.

Ông Vũ Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Thống Nhất (đơn vị quản lý đầu tư khai thác chợ Phùng Khoang cho biết, Ban quản lý chợ thường xuyên phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng (biển hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch…).

Bên cạnh đó, ban quản lý chợ đã tận dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để tạo ra các trang, nhóm bán hàng trực tuyến cho tiểu thương. Dù dự án đang ở bước đầu nhưng sẽ là cách để bà con, nhất là người bán hàng trung niên có thêm một kênh tiếp cận khách hàng và thay đổi tình hình kinh doanh.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Hàng ngày, Ban quản lý chợ Phùng Khoang vẫn tuyên truyền, động viên bà con tiểu thương.

Khó khăn hơn cả vẫn là chủ các cửa hàng quần áo, dày dép, thời trang... những mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa theo quy định. Ghi nhận xã Ninh Hiệp, một trong những địa bàn có nhiều chợ đầu mối, trung tâm thương mại về vải vóc lớn nhất Thủ đô.

Thực hiện Công điện số 15 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tại khu chợ Ninh HIệp, các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa. Hầu hết các ki-ôt bán mặt hàng không thiết yếu đều đã cửa đóng then cài. Thay vì mở hàng như mọi ngày, sáng nay, chị Oanh chỉ có mặt ở ki-ôt bán quần áo của mình để sắp xếp hàng hóa gọn gàng rồi lại trở về nhà. Công việc kinh doanh hơn 1 năm nay không được ổn định, vì dịch bệnh, thế nhưng khi nhận được chỉ đạo, chị cùng các tiểu thương khác vẫn chấp nhận đóng cửa hàng, dù biết sẽ gặp những khó khăn.

Đóng cửa hoặc kinh doanh cầm chừng, kinh tế giảm sút rất nhiều, tuy nhiên các tiểu thương đều thực hiện công tác phòng chống dịch. Chị Oanh, tiểu thương chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ, cũng biết là đóng cửa sẽ ảnh hưởng kinh tế, rồi ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác như sinh hoạt trong gia đình. Nhưng vì phòng, chống dịch cùng cả nước thì phải tuân thủ chỉ đạo, mình cũng đóng cửa thôi an toàn cho mình và gia đình!

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Chị Oanh chỉ có mặt ở ki-ôt bán quần áo của mình để sắp xếp hàng hóa gọn gàng rồi lại trở về nhà.

Trên địa bàn xã Ninh Hiệp, có hơn 2.000 tiểu thương, trong đó đại đa số là buôn bán ngành hàng may mặc. Do đó, khi nhận được thông báo phải đóng cửa, nhiều tiểu thương cũng như Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn đều lo lắng, nhưng trên tình thần đồng thuận cùng cả nước chống dịch, đa số đã có sự chấp hành.

Ông Nguyễn Phú Tranh - Trưởng Ban quản lý Chợ Vĩnh Phát, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, nhiều người dân cũng hỏi là bao giờ mới hết thì chúng tôi cũng chỉ biết động viên thôi, buôn bán cả năm cả đời, giờ chống dịch như chống giặc, phải tuân thủ.

Ban quản lý chợ chúng tôi cũng cắt cử các tổ bảo vệ, đi nhắc nhở tiểu thương phải đóng cửa đúng quy định, không được nấn ná. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bà con bán online, khi shipper đến lấy hàng thì phải rất nhanh. Đặc biệt, người và xe ở nơi khác đến là không cho vào chợ.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Tại khu chợ Ninh Hiệp, các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa.

Được xem là chợ nông sản lớn nhất Hà Nội, suốt 20 năm qua, chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) là nơi giao thương quan trọng và quen thuộc của người dân Thủ đô. Mỗi ngày, có hàng nghìn hộ kinh doanh với những với những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa ra vào tấp nập tại đây.

Những người buôn bán của chợ rất đa dạng, chủ yếu đến từ một số huyện ngoại thành như Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh,... và các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ… Khác hẳn với sự nhộn nhịp trước đây, những ngày qua hoạt động buôn bán, kinh doanh tại đây vẫn được diễn ra nhưng có phần trầm lắng hơn.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Tiểu thương bán hoa quả ở chợ Long Biên.

22h tối 20/7, ghi nhận tại chợ đầu mối Long Biên, các gian hàng trong chợ đều mở cửa, nhưng rơi vào tình trạng vắng khách, chỉ có người bán mà vắng người mua. Đặc biệt, sau khi Hà Nội ra công điện nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc nhập hàng và buôn bán lại càng khó khăn hơn.

Nhiều tiểu thương bán tại các gian hàng hoa quả cho hay, trước đây khi chưa có dịch bệnh, việc bán 1 đến 2 tấn hoa quả một đêm là bình thường, nay chỉ bán được 3 - 4 tạ cầm cự cho qua đợt dịch. Lượng hàng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với bình thường và hầu hết các mặt hàng bán đều chậm.

"Từ khi dịch bùng phát đến giờ, buôn bán hàng gì cũng lỗ. Nhiều người phải nghỉ buôn bán chờ hết dịch nhưng tôi phải gắng bám trụ để giữ mối hàng và duy trì dòng tiền lưu thông. Mặc dù giá đã giảm thấp nhưng, lượng hàng đọng lại khá lớn. Vấn đề lo đầu ra là việc đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại", ông Phan Văn Hải (ở Hưng Yên) chủ gian hàng bán rau xanh chia sẻ.

Tiểu thương chật vật xoay xở, tìm cách tồn tại qua mùa dịch Covid-19
Cũng chịu ảnh hưởng như các tiểu thương là lực lượng khuân vác vác tại chợ Long Biên, vì sức mua giảm nên việc thuê người bốc vác hàng hóa ở chợ Long Biên cũng bị ảnh hưởng theo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban quản lý chợ Long Biên thông tin, Ban quản lý chợ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, các tiểu thương cũng như Ban quản lý chợ cũng đang nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Kiểm soát chặt người ra và chợ để người dân yên tâm mua bán, trao đổi hàng hóa.

Chợ, trung tâm thương mại là nơi tập trung giao dịch, giao thương hàng ngày rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao. Việc đóng cửa các quầy hàng không thiết yếu tại những khu vực này là nỗ lực của Thủ đô để bảo đảm an toàn trong tình hình dịch đang rất phức tạp, và điều này, rất cần sự đồng thuận của người dân, của các tiểu thương.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động