Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines

(LĐTĐ) Hiện có khoảng 7.715 người Philippines sinh sống tại Việt Nam, trong đó nhiều người làm việc trong lĩnh vực kiểm định chất lượng trong các nhà máy chế tạo, giáo viên tiếng Anh, nhân viên khách sạn, nhạc công… Đặc biệt, thời gian qua, Việt Nam và Philippines đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu về văn hóa, giáo dục như tổ chức triển lãm, tuần lễ giới thiệu phim, trao đổi đoàn sinh viên nhằm tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Đưa công dân Việt Nam từ Philippines, Đức và một số nước châu Âu về nước Việt Nam - Philippines: Tăng cường hợp tác song phương và khu vực cùng đẩy lùi COVID-19 Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài và ổn định cho Philippines

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Philippines tại Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines: Thành tựu và Triển vọng”. Tọa đàm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Tham dự Tọa đàm có 20 đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành, các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội và các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Học viện Ngoại giao. Đặc biệt, tham gia Tọa đàm có Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh và Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, hai cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Philippines.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines
Quang cảnh tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, chia sẻ hai nội dung chính: Nhìn lại quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines thời gian qua; Triển vọng quan hệ Việt Nam - Philippines trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Tọa đàm đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Hùng Sơn - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh Việt Nam và Philippines là hai nước đối tác chiến lược tự nhiên, chia sẻ nhiều lợi ích chung. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đứng trước những mối đe doạ an ninh mới đang nổi lên, đặc biệt dưới tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam, với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, và Philippines, với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc đến năm 2021, đã, đang, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn đa phương; quyết tâm phối hợp cùng các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy đoàn kết ASEAN, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh, chiến lược của khu vực; thúc đẩy việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, đặc biệt là trên Biển Đông.

Ông Paul Vincent L. Uy - Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Philippines tại Hà Nội, khẳng định Philippines và Việt Nam có quan hệ tốt đẹp về chính trị ở tất cả các cấp. Hai nước có nhiều nét tương đồng từ địa lý, dân số, văn hóa đến trình độ phát triển và bổ sung tốt cho nhau trong sản xuất, thương mại. Trao đổi thương mại hai nước có nhiều tiến triển tích cực. Năm 2019, xuất khẩu của Philippines vào Việt Nam đạt 1,27 tỷ USD và của Việt Nam vào Philippines đạt 3,64 tỷ USD. Ngày càng có nhiều công ty Philippines đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hiện có khoảng 7.715 người Philippines sinh sống tại Việt Nam, trong đó nhiều người làm việc trong lĩnh vực kiểm định chất lượng trong các nhà máy chế tạo, giáo viên tiếng Anh, nhân viên khách sạn, nhạc công. Ông Paul Vincent cho rằng Việt Nam có nhiều điều để Philippines học hỏi, đặc biệt trong ứng phó, giải quyết những hậu quả do Covid-19 gây ra.

Bên cạnh đó, trong 5 năm vừa qua, hai nước cũng tiến hành nhiều hoạt động giao lưu về văn hóa, giáo dục như tổ chức triển lãm, tuần lễ giới thiệu phim, trao đổi đoàn sinh viên nhằm tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines, chia sẻ nhiều nhận định của ông Nguyễn Hùng Sơn và ông Paul L. Uy. Đại sứ khẳng định, từ sau khi hai nước Việt Nam - Philippines ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, quan hệ song phương phát triển theo từng ngày, không chỉ vì lợi ích của người dân hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên toàn thế giới.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng mạnh mẽ trên tất cả các kênh, đặc biệt là hợp tác giữa người dân với người dân. Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines và Philippines - Việt Nam, từ khi được thành lập vào năm 2014 đến nay, đã hợp tác chặt chẽ và có nhiều hoạt động giúp người dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đại sứ tin rằng triển vọng quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ ngày càng được chú trọng và thúc đẩy, đóng góp đáng kể vào phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược của hai nước.

Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu đều cho rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa về cả chiều rộng và chiều sâu. Các đại biểu đã đưa ra những đề xuất, khuyến nghị chính sách có giá trị, đặc biệt nhằm phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có trong các lĩnh vực là thế mạnh của hai nước. Tọa đàm thể hiện cam kết chung mạnh mẽ của Việt Nam và Philippines đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, đóng góp vào hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động