"Tiền mất tật mang" vì dùng kiến ba khoang chữa ngứa

Y khoa hiện đại đã phát triển, nhưng hiện một số người dân vẫn tin theo những cách chữa bệnh vô căn cứ, phản khoa học, dễ gây “tiền mất, tật mang”. Mới đây, Bệnh viện Bệnh Da liễu Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhân tổn thương da toàn thân, chảy dịch do đắp kiến ba khoang chữa ngứa.
Bộ Y tế kiểm tra công tác khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhiều điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế Người bệnh BHYT có được hoàn tiền khi mua thuốc ở ngoài?

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo từ bác sĩ, nhưng thời gian qua nhiều người dân vẫn tin theo những cách chữa bệnh truyền miệng, “mẹo” chữa bệnh vô căn cứ, phản khoa học như: Nhịn ăn “thanh lọc cơ thể” bằng nước kiềm, dùng kiến ba khoang chữa ngứa; ngâm chân giữ ấm bằng loại bột không rõ nguồn gốc... Đây đều là những cách làm không được kiểm chứng, và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe người bệnh.

Bệnh nhân tổn thương da toàn thân, chảy dịch do đắp kiến ba khoang chữa ngứa.

Điển hình vừa qua, Bệnh viện Bệnh Da liễu Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhân tổn thương da toàn thân, chảy dịch do đắp kiến ba khoang chữa ngứa. Cụ thể, nam bệnh nhân (25 tuổi, ở Hưng Yên).

Theo bác sĩ Dương Thị Thúy Quỳnh, Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tổn thương da ở nhiều vùng trên cơ thể, chảy dịch ướt ở vùng sinh dục, chân, tay và vùng mông.

Khai thác tiền sử, mẹ nam bệnh nhân cho biết: Bệnh nhân bị ngứa lâu ngày, gia đình có hái các loại lá như khế, bàng… mang về đun nước tắm, nhưng không khỏi. Cách đây một tuần, họ hàng mách bảo, gia đình đã tìm bắt kiến ba khoang để chế thành bài thuốc ở dạng dịch lỏng để xoa lên vùng bị ngứa.

Bệnh nhân cho biết, sau khi bôi dung dịch một hôm, bệnh nhân thấy nóng rát ngoài da, mệt mỏi, mất sức. Bệnh nhân nghĩ rằng do tác dụng phụ của dung dịch nên vẫn cố chịu đựng. Đến khi các tổn thương da lan rộng, hình thành các mảng trợt loét, rỉ dịch, thì mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Điều trị bệnh da nam giới chẩn đoán bệnh nhân nhiễm ghẻ và viêm da tiếp xúc kích ứng.

Về phương pháp điều trị cho bệnh nhân này, bác sĩ chuyên khoa II Quách Thị Hà Giang - Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới cho biết: Khoa đang tập trung điều trị cho bệnh nhân. Các bác sĩ sẽ áp dụng các biện pháp điều trị toàn diện, bao gồm điều trị và chăm sóc tổn thương da tại chỗ bằng các dung dịch kháng khuẩn, kháng sinh và điều trị toàn thân bằng kháng sinh, thuốc giảm đau, giảm viêm. Bác sĩ hy vọng rằng, trong vòng 1-2 tuần tới, tình trạng của bệnh nhân sẽ được cải thiện đáng kể, giảm đau rát và da có thể lành lại.

Bác sĩ Giang cũng cho biết thêm, bệnh nhân này ban đầu bị một số triệu chứng như mẩn ngứa, mụn nước, vết đỏ ở vùng bẹn, do nhiễm bệnh ghẻ và nấm da. Nếu bệnh nhân đến thăm khám sớm hơn thì tình trạng đã không nặng nề thế này.

Tuy nhiên, do không đến khám và điều trị đúng cách, bệnh nhân đã tự ý sử dụng một số phương pháp dân gian, gây ra những tổn thương nghiêm trọng trên da. Cụ thể, việc bôi chất từ kiến ba khoáng lên diện tích da rộng, đã dẫn đến tình trạng da bị hoại tử, sưng đỏ, rát, thậm chí chảy máu ở vùng sinh dục và mông. Đây là hậu quả nghiêm trọng của việc điều trị không đúng cách, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như suy gan, suy thận, rối loạn điện giải, thậm chí đe dọa tới tính mạng bệnh nhân.

Bác sĩ Giang nhấn mạnh, ngoài trường hợp này, Khoa Điều trị bệnh da nam giới của Bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân khác gặp phải tình trạng tương tự, do tự ý sử dụng các phương pháp điều trị không được kiểm chứng về mặt khoa học. Những hành động này không chỉ không giúp bệnh nhân khỏi bệnh, mà còn có thể làm tình trạng da trở nên nghiêm trọng hơn.

Không chỉ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, trước đó, Bệnh viện E cũng tiếp nhận bệnh nhân hoạt tử 2 bàn chân nghiêm trọng, do ngâm chân giữ ấm bằng loại bột không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân hoại tử 2 bàn chân nghiêm trọng do ngâm chân giữ ấm bằng loại bột không rõ nguồn gốc

Theo đó, các bác sĩ Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh nữ (60 tuổi, ở Thái Bình) nhập viện trong tình trạng hai cẳng chân xuất hiện nhiều phỏng nước kích thước to, ngứa ngáy dữ dội và đau rát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người bệnh đã ngâm chân với một loại bột lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tiên – Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng ở cẳng chân và bàn chân hai bên. Vùng da từ giữa cẳng chân trở xuống xuất hiện nhiều phỏng nước lớn trên nền da phù nề, viêm đỏ, ngứa dữ dội, cào gãi gây vỡ bọng nước, chảy dịch, rất dễ bội nhiễm…

Trước tình trạng trên nguy hiểm, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm viêm và bảo vệ, phục hồi sớm vùng da tổn thương. Người bệnh đã được chỉ định dùng thuốc chống viêm, kháng sinh, đồng thời kết hợp chăm sóc da chuyên sâu để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Để giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh, người bệnh đã nghe theo lời mách bảo quảng cáo và giới thiệu và sử dụng một loại bột lá để ngâm chân với hiệu quả được quảng cáo có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần ngâm thuốc bột lá, vùng da cẳng chân và bàn chân hai bên xuất hiện nhiều bọng nước phỏng rộp, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội và đau rát, gây khó khăn trong việc sinh hoạt và đi lại.

Dù vậy, thay vì đến bệnh viện ngay, người bệnh tự điều trị bôi thuốc không rõ nguồn gốc tại nhà trong khoảng 3 ngày. Khi tình trạng không thuyên giảm, bà mới tìm đến một cơ sở y tế địa phương để điều trị. Tuy nhiên, tổn thương không những không cải thiện, mà còn có dấu hiệu lan rộng, xuất hiện thêm nhiều bọng nước và ngứa nhiều hơn.

Trước diễn biến ngày càng xấu, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện E. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm da tiếp xúc dị ứng mức độ nặng, được chỉ định dùng thuốc chống viêm, kháng sinh kết hợp chăm sóc tổn thương chuyên sâu để kiểm soát và ngăn ngừa biến chứng.

Bác sĩ Tiên giải thích, viêm da tiếp xúc là tình trạng viêm da xảy ra khi da tiếp xúc với một chất gây kích ứng hoặc dị ứng. Trong trường hợp này, người bệnh đã tin tưởng vào các bài thuốc dân gian, nhưng không lường trước được rằng một số loại lá có thể chứa thành phần gây dị ứng, đặc biệt khi sử dụng trên vùng da nhạy cảm hoặc đã bị tổn thương trước đó.

Nhiều loại cây có thể tiết ra nhựa chứa các hợp chất gây phản ứng dị ứng mạnh, nếu không được can thiệp, điều trị kịp thời có thể làm tổn thương da nghiêm trọng hơn, dẫn đến viêm loét và nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử.

Từ 2 trường hợp bệnh trên thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng người dân nghe theo những cách điều trị không chính thống và gặp hậu quả khôn lường. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị bệnh hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị đúng cách. Việc tin vào những phương pháp điều trị không chính thống, chưa được kiểm chứng, sẽ chỉ khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Doanh nghiệp sôi nổi tuyển dụng

Doanh nghiệp sôi nổi tuyển dụng

Theo quan sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời điểm này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tương đối sôi động. Riêng tại thị trường Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng cao như công nghệ thông tin, kinh doanh và tài chính…
Giá vàng sụt giảm, người dân lại xếp hàng dài chờ mua

Giá vàng sụt giảm, người dân lại xếp hàng dài chờ mua

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng bất ngờ hạ nhiệt. Tại một số tiệm vàng ở Hà Nội, người dân lại xếp hàng dài chờ mua. Tuy nhiên, số lượng vàng bán ra rất nhỏ giọt.
TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?

Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã. Đáng chú ý, ngoài tên gọi Sơn Tây, Tùng Thiện thường thấy thì dự kiến sau khi sắp xếp sẽ có thêm một đơn vị hành chính mới có tên gọi là Đoài Phương.
Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, Sở cũng công bố nhiều số điện thoại nhằm phản ánh giao thông dịp này.
Tiêm vắc xin cúm miễn phí cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng

Tiêm vắc xin cúm miễn phí cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC sẽ tổ chức tiêm miễn phí 5.000 liều vắc xin cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng… Hoạt động được triển khai tại gần 220 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên cả nước và kéo dài đến hết ngày 30/4.
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Trong quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; qua đó vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tin khác

Tiêm vắc xin cúm miễn phí cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng

Tiêm vắc xin cúm miễn phí cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC sẽ tổ chức tiêm miễn phí 5.000 liều vắc xin cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng… Hoạt động được triển khai tại gần 220 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên cả nước và kéo dài đến hết ngày 30/4.
Tiếp lửa hành trình “tìm con” cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Tiếp lửa hành trình “tìm con” cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Thiên chức làm cha, làm mẹ luôn là đích đến, là khát khao cháy bỏng của các cặp vợ chồng trong hôn nhân. Với nhiều người, đó là việc tưởng chừng đơn giản. Nhưng với các cặp vợ chồng hiếm muộn, khát khao ấy là một hành trình dài phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, trở ngại tâm lý và cả những lo lắng về tài chính.
Danh sách 16 loại thuốc giả chưa được cấp đăng ký lưu hành

Danh sách 16 loại thuốc giả chưa được cấp đăng ký lưu hành

Sau vụ phát hiện 21 loại thuốc giả, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu rà soát lại quy trình mua thuốc, cung ứng thuốc, tình hình cung ứng thuốc trong thời gian qua tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Ghi nhận thêm 2 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi

Ghi nhận thêm 2 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi

Theo Bộ Y tế, trong tuần (từ 12/4 đến 17/4), cả nước ghi nhận 4.122 trường hợp nghi sởi, giảm 8,8% so với tuần trước và ghi nhận 2 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Trong 2 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi có 1 ca đang điều trị ung thư, có nhiều bệnh nền và 1 trẻ nhập viện muộn sau 3 ngày.
Gia tăng ca ngộ độc nấm, bác sĩ cảnh báo không ăn nấm mọc hoang dại

Gia tăng ca ngộ độc nấm, bác sĩ cảnh báo không ăn nấm mọc hoang dại

Những năm gần đây, tình trạng ngộ độc nấm rừng thường xuyên xảy ra. Do không phân biệt nấm ăn được và nấm độc nên nhiều trường hợp bị ngộ độc nặng, thậm chí tử vong. Chuyên gia y tế cảnh báo, người dân không tự ý ăn nấm mọc hoang dại, không rõ nguồn gốc.
Lan tỏa tri thức y khoa bằng công nghệ số

Lan tỏa tri thức y khoa bằng công nghệ số

Ngày 19/4, Tổng hội Y học Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế), TikTok Việt Nam, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng mạng lưới thông tin y tế chính thống vì cộng đồng trên nền tảng số.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo "nóng" về quản lý, kiểm soát giết mổ động vật

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo "nóng" về quản lý, kiểm soát giết mổ động vật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có Chỉ thị số 07/CT-UBND chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
Vingroup hợp tác với Cleveland Clinic xây dựng Bệnh viện Vinmec Cần Giờ theo chuẩn Quốc tế

Vingroup hợp tác với Cleveland Clinic xây dựng Bệnh viện Vinmec Cần Giờ theo chuẩn Quốc tế

Ngày 18/4/2025, Tập đoàn Vingroup công bố chuẩn bị khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise vào tháng 8/2025, theo tiêu chuẩn của Cleveland Clinic - một trong những hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới. Thông qua Vinmec Cần Giờ, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc lâm sàng tốt nhất của Cleveland Clinic ngay tại Việt Nam; đồng thời có thể chuyển viện quốc tế tới các cơ sở hàng đầu của mạng lưới Cleveland Clinic Connected.
Bộ Y tế: Thuốc giả không xâm nhập được vào bệnh viện công lập

Bộ Y tế: Thuốc giả không xâm nhập được vào bệnh viện công lập

Ngày 17/4, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống thuốc giả.
Hoàn thành xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai vào 15/7, Bệnh viện Việt Đức vào 15/9

Hoàn thành xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai vào 15/7, Bệnh viện Việt Đức vào 15/9

Kiểm tra thực địa tại dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đưa ra những yêu cầu bức thiết phải hoàn thành 2 dự án này trong năm nay.
Xem thêm
Phiên bản di động