Thường Tín: Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Sáng 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2025; tuyên dương Công nhân giỏi; tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân; biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu" và khen thưởng con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích cao năm học 2024 - 2025”.
Sơn Tây: Lan tỏa mô hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ nữ công Công đoàn

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Báo cáo hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển cho biết, hiện nay, LĐLĐ huyện Thường Tín quản lý 232 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 13.284 CNVCLĐ, trong đó có 12.110 đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm 2025, CNVCLĐ huyện Thường Tín đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước.

Nhiều điểm sáng hoạt động công đoàn huyện Thường Tín trong 6 tháng đầu năm
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh và Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển biểu dương công nhân giỏi huyện Thường Tín.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, chương trình công tác của LĐLĐ Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động được chú trọng. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp Công đoàn phát động…

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ huyện đã xây dựng văn bản chỉ đạo các CĐCS rà soát, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với điều kiện trong tình hình mới.

Nhiều điểm sáng hoạt động công đoàn huyện Thường Tín trong 6 tháng đầu năm
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2025.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ - UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Kết quả, đã có 127/127 CĐCS khối hành chính, sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 100%; 76/86 CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt 88,4%.

Đặc biệt, hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín quan tâm. Trong đó, LĐLĐ huyện đã tổ chức thăm, tặng quà CNVCLĐ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho 2.302 CNVCLĐ tại các CĐCS trực thuộc với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS rà soát CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn,chăm lo Tết cho CNVCLĐ. LĐLĐ huyện đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn”, tặng quà cho 1.377 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 với tổng số tiền trên 594 triệu đồng.

Nhiều điểm sáng hoạt động công đoàn huyện Thường Tín trong 6 tháng đầu năm
Các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện Thường Tín được biểu dương.

Duy trì vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho 56 CNVCLĐ với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; phối hợp với UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, tặng quà cho 30 cháu là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi…

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cũng đã phát huy được hiệu quả. Theo đó, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2025 và hướng dẫn CĐCS tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động…

Thông qua các phong trào thi đua đã có rất nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; có 2 công nhân lao động được LĐLĐ Thành phố tuyên dương danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô.

Nhiều điểm sáng hoạt động công đoàn huyện Thường Tín trong 6 tháng đầu năm
LĐLĐ huyện Thường Tín tặng quà con CNVCLĐ học giỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhận định, 6 tháng đầu năm đã qua đi, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt, sự vào cuộc của các cấp Công đoàn, phong trào CNVCLĐ của huyện đã có rất nhiều cố gắng, bám sát tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố cũng như lãnh đạo huyện.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ huyện trong thời gian tới, tiếp tục tổ chức các hoạt động, tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực thực hiện tốt vai trò cốt lõi của Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; chăm lo tốt cho người lao động trong bối cảnh hiện tại; bám sát hơn tới từng đoàn viên, người lao động…

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Thường Tín đã biểu dương 30 Công nhân giỏi và tặng quà cho 39 công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2025; biểu dương khen thưởng 110 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; khen thưởng 147 con CNVCLĐ đạt thành tích cao và 46 cháu vượt khó học giỏi năm học 2024-2025 nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động