LĐLĐ huyện Thường Tín:

Thực hiện hiệu quả công tác công đoàn năm 2018

(LĐTĐ) Ngày 11/1, LĐLĐ huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 và tặng quà công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  
thuc hien hieu qua cong tac cong doan nam 2018 Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
thuc hien hieu qua cong tac cong doan nam 2018 LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo, năm 2018 vừa qua, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức, triển khai có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ, tổ chức thành công các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên,CNVCLĐ.

Cụ thể, LĐLĐ huyện thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn, LĐLĐ huyện cùng phối hợp với UBND huyện tổ chức đối thoại với hơn 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, CĐCS và người lao động về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật.

thuc hien hieu qua cong tac cong doan nam 2018
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đạt được trong năm 2018 (Ảnh: P.N)

Trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ huyện phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, xã, thị trấn và doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; phối hợp ký thỏa thuận hợp tác với 3 doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, hơn 6000 CNVCLĐ được phát thẻ ưu đãi.

Đồng thời, LĐLĐ huyện triển khai các hoạt động mang tính nhân văn như: “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, “Mái ấm công đoàn”, “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết đã tạo được dấu ấn trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động nhất là đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2018, các phong trào do LĐLĐ huyện phát động đã tạo được hiệu ứng lan toả, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “dạy tốt học tốt”, “công nhân giỏi”, “đổi mới phong cách của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”… được triển khai cụ thể tới các CĐCS trong khối hành chính sự nghiệp, khối sản xuất kinh doanh có 1950 sáng kiến, sáng tạo, 810 công nhân giỏi cấp cơ sở, 1 công nhân giỏi Thủ đô.

thuc hien hieu qua cong tac cong doan nam 2018
Đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018” do UBND TP trao tặng (Ảnh: P.N)

Cùng với đó, công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm; hoạt động nữ công, ủy ban kiểm tra, quản lý tài chính, tài sản công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả đến nay đã phát triển được 8/6 CĐCS, đạt tỷ lệ 133%, vượt 33% so với chỉ tiêu LĐLĐ TP giao; kết nạp 227/200 đoàn viên đạt 113,5% vượt chỉ tiêu năm 2018; giới thiệu cho các cấp Đảng ủy xem xét kết nạp 142 đoàn viên ưu tú vào Đảng; tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề công tác nữ công, công tác tài chính, công tác kiểm tra công đoàn. Qua các hoạt động chăm lo đã góp phần động viên CNVCLĐ hăng hái tham gia công tác, lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

thuc hien hieu qua cong tac cong doan nam 2018
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn (Ảnh:P.N)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp Công đoàn huyện đạt được trong năm 2018 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ TP, điểm sáng trong công tác phát triển đoàn viên, các CĐCS và những cá nhân, tập thể tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng bày tỏ mong muốn LĐLĐ huyện Thường Tín sẽ tiếp tục phát huy thành tích có được, khắc phục những tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Từ những hoạt động hiệu quả, LĐLĐ huyện Thường Tín vinh dự được UBND TP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018”. Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân, LĐLĐ huyện đã biểu dương khen thưởng cho 27 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn năm 2018 và tặng 143 suất quà tết cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

thuc hien hieu qua cong tac cong doan nam 2018
LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng cho 27 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn (Ảnh: P.N)

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ huyện Thường Tín đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2019 với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực” bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cơ quan, đơn vị của huyện và của tổ chức Công đoàn, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của TP. Đồng thời đưa những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện nói riêng và TP nói chung.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động