LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018

(LĐTĐ) Sáng nay (10/1), LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động công đoàn năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 và trao quà cho CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tại hội nghị, LĐLĐ quận đã vinh dự được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2018 do LĐLĐ TP trao tặng.  
ldld quan tay ho don nhan co thi dua xuat sac nam 2018 LĐLĐ quận Tây Hồ: Vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao
ldld quan tay ho don nhan co thi dua xuat sac nam 2018 LĐLĐ quận Tây Hồ bàn giao “Mái ấm công đoàn” năm 2018

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Văn Vinh, hoạt động công đoàn trong năm 2018 của quận Tây Hồ đạt được nhiều kết quả tích cực. Quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được đảm bảo; công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ được tổ chức có chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú, chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) có sự tiến bộ. Các phong trào thi đua tạo được khí thế phấn khởi, động viên tinh thần hăng say lao động trong CNVCLĐ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

ldld quan tay ho don nhan co thi dua xuat sac nam 2018

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đánh giá cao những kết quả các cấp Công đoàn quận đã đạt được trong năm 2018 (Ảnh: H.N)

Cụ thể trong năm 2018, LĐLĐ quận chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Theo đó, LĐLĐ quận đã tập trung tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn tại các loại hình doanh nghiệp.

Năm 2018, LĐLĐ quận đã thành lập 21/9 CĐCS (đạt 233% chỉ tiêu) và phát triển 391 đoàn viên (đạt 118.5% chỉ tiêu). Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 380 lượt cán bộ CĐCS trực thuộc, chỉ đạo CĐCS chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Các đơn vị doanh nghiệp đã cử 123 đoàn viên ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng do Quận ủy Tây Hồ tổ chức, năm 2018 đã có 73 CBCC,VC, NLĐ được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

ldld quan tay ho don nhan co thi dua xuat sac nam 2018
LĐLĐ quận Tây Hồ và nhiều cá nhân, tập thể được đón nhận Cờ, Bằng khen của LĐLĐ TP (Ảnh: H.N)

Cùng đó, công tác chăm lo đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm. Năm 2018, LĐLĐ quận Tây Hồ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, trong đó đã có 43/43 công đoàn cơ sở đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%); 40/61 đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động (đạt 65,5%).

LĐLĐ quận triển khai phát động Tháng công nhân và xác định đây là nội dung quan trọng trong thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” theo đó LĐLĐ quận đã tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng 20 trên tổng số 194 công nhân giỏi cấp cơ sở năm 2018; gặp mặt và trao quà trợ cấp cho 178 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 89 triệu đồng; trao 1 mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 35 triệu đồng,....

Bên cạnh đó, công tác xã hội được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, vận động quỹ xã hội công đoàn năm 2018 được 110,87 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn trên địa bàn đã tình nguyện hiến 132 đơn vị máu,...

LĐLĐ phối hợp với các ngành tổ chức 3 buổi tọa đàm, đối thoại với 195 lượt doanh nghiệp về thực hiện Luật công đoàn, chính sách thuế, BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 40 doanh nghiệp trên địa bàn. Tư vấn về pháp luật lao động cho 9 trường hợp, can thiệp yêu cầu doanh nghiệp thanh toán và chốt trả sổ BHXH cho 2 trường hợp thôi việc. LĐLĐ quận gửi văn bản yêu cầu 15 doanh nghiệp thanh toán nợ BHXH, đến nay tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn quận đã xuống dưới 2%.

ldld quan tay ho don nhan co thi dua xuat sac nam 2018
LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận tặng quà Tết Sum vầy cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận (Ảnh: H.N)

Với những kết quả đó, tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội ghi nhận những thành tích mà LĐLĐ quận đã đạt được trong thời gian qua đồng thời bày tỏ mong muốn LĐLĐ quận Tây Hồ phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Cụ thể, trong năm 2019, LĐLĐ quận Tây Hồ cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tăng cường các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công đoàn, làm tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Năm 2019 quận Tây Hồ sẽ triển khai chương trình ký kết với các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giảm giá cho người lao động,....

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ quận Tây Hồ đã vinh dự đón nhận Cờ, Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội và LĐLĐ quận Tây Hồ. Trong đó, LĐLĐ quận vinh vự được đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018” của LĐLĐ TP Hà Nội. Cũng tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận đã tặng quà Tết Sum vầy cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến Thủ đô" được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động