Thu hồi nợ xấu cho tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chỉ đạo NHNN Chi nhánh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, luật hóa các quy định về hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu nhằm tạo hành lang pháp lý cũng như cơ chế khuyến khích các bên tham gia vào thị trường mua bán nợ để thực hiện hiệu quả việc thu hồi nợ xấu cho hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD).
Thu hồi trên 30.671 tỷ đồng từ các vụ án tín dụng, ngân hàng Ngân hàng Nhà nước "bơm" thêm vốn rẻ hỗ trợ nông, lâm, thủy sản Ngân hàng được quyền thu giữ tài sản bảo đảm từ ngày 15/10/2025 nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện
Thu hồi nợ xấu cho tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM
Người dân vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội TP.HCM (Ảnh minh họa).

Đây là kiến nghị đáng chú ý của UBND TP.HCM về việc tổng kết thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn từ 2011 – 2025 trên địa bàn. UBND Thành phố cũng kiến nghị NHNN Việt Nam chỉ đạo NHNN Chi nhánh thường xuyên, kịp thời phối hợp với UBND Thành phố để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, đồng thời có biện pháp hỗ trợ xử lý nhanh đối với hệ thống TCTD trên địa bàn.

Chỉ đạo NHNN Chi nhánh, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) tiếp tục tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt của quỹ TDND để nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo NHNN Chi nhánh, Ngân hàng Hợp tác xã tăng cường hỗ trợ quỹ TDND các chương trình số hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, giai đoạn 2011 - 2025, tổng nguồn vốn hoạt động các quỹ TDND trên địa bàn Thành phố là 4.802 tỷ đồng; từng bước nâng cao năng lực tài chính theo hướng tăng vốn điều lệ, thu hút thêm thành viên mới trên cơ sở gắn kết giữa mở rộng nguồn vốn với hỗ trợ cho vay thành viên. Đến thời điểm 31/8/2025, vốn điều lệ của hệ thống quỹ TDND trên địa bàn Thành phố đạt 235 tỷ đồng (không bao gồm quỹ TDND đang được kiểm soát đặc biệt), vốn huy động là 4.203 tỷ đồng.

Hệ thống quỹ TDND trên địa bàn đã góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; nhiều quỹ đã phát huy thế mạnh, vai trò tương trợ cộng đồng, phát triển đúng hướng, hiệu quả, an toàn, vững chắc.

Tại thời điểm 31/8/2025, nợ xấu của các quỹ TDND là 78 tỷ đồng, chiếm 2,58% tổng dư nợ. Hầu hết, các quỹ trên địa bàn có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; trừ 6/35 quỹ có tỷ lệ nợ xấu cao gồm quỹ TDND Nam Sài Gòn (52,8%), quỹ TDND An Lạc (5,4%), quỹ TDND Châu Đức (4,5%), quỹ TDND An Bình (3,6%), quỹ TDND Nhơn Đức (3,3%) và quỹ TDND Bình Chánh (3,1%). Nợ xấu có xu hướng tăng do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế. Các quỹ TDND đang tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi nợ xấu như đôn đốc khách hàng, xử lý tài sản bảo đảm, khởi kiện ra tòa án, phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản án có hiệu lực và các hình thức khác.

Đến ngày 31/8/2025, trên địa bàn TP.HCM có 2 ngân hàng thương mại có trụ sở chính đặt tại địa bàn đang được kiểm soát đặc biệt; việc cơ cấu lại đối với 2 ngân hàng này vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Cụ thể, NHNN đang xem xét việc cơ cấu lại theo quy định tại Luật Các TCTD năm 2024; đơn vị đang xây dựng phương án cơ cấu lại để xử lý những tồn tại trong hoạt động.

Theo UBND TP.hCM, hiện nay việc cơ cấu lại quỹ TDND đang gặp khó khăn do năng lực quản trị, điều hành của cán bộ quỹ chưa đồng đều, chưa có tầm nhìn chiến lược, dự tính, dự báo chủ động trong hoạt động kinh doanh; chưa có kế hoạch, chính sách phát triển thu hút thêm thành viên mới. Hiệu quả kiểm tra, kiểm soát chưa cao, chưa kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo các tồn tại, sai phạm trong hoạt động.

Nhiều quỹ TDND có quy mô tương đối nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, dễ bị ảnh hưởng bởi những bất lợi của nền kinh tế. Việc tăng trưởng dư nợ cho vay hiện nay gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các ngân hàng thương mại, công ty tài chính trên địa bàn.

Việc quy hoạch kế hoạch đào tạo cán bộ tổng thể còn chậm, đặc biệt một số quỹ TDND có quy mô nhỏ, cán bộ chủ chốt đã lớn tuổi, việc tìm kiếm nhân sự kế thừa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến khi hết nhiệm kỳ không có người thay thế.

Mặt khác, kết quả thu hồi nợ của các quỹ TDND chưa cao do khách hàng mất khả năng thanh toán, không có thiện chí trả nợ, không hợp tác, rời khỏi địa phương không liên hệ được, một số khoản vay không có tài sản đảm bảo nên khó thu hồi, hoặc có tài sản đảm bảo nhưng tính thanh khoản không cao nên thời gian xử lý kéo dài, khả năng thu hồi nợ thấp.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông

Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U22 Thái Lan để giành Huy chương Vàng SEA Games 33 đã thổi bùng ngọn lửa tự hào trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Tại Hà Nội, đêm ăn mừng lịch sử này không chỉ ghi dấu ấn bởi sự náo nhiệt, rực rỡ sắc cờ hoa mà còn bởi sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức thượng tôn pháp luật. Hình ảnh người dân Thủ đô cổ vũ văn minh, chấp hành nghiêm quy định giao thông giữa niềm vui vỡ òa đã tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa đô thị hiện đại.
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng thuế GTGT cho nông, lâm, thủy sản

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng thuế GTGT cho nông, lâm, thủy sản

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP nhằm làm rõ cách áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.
Lan tỏa giá trị OCOP, làng nghề Hà Nội từ Triển lãm tại Bát Tràng

Lan tỏa giá trị OCOP, làng nghề Hà Nội từ Triển lãm tại Bát Tràng

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô của Thủ đô, mà còn là điểm hẹn văn hóa, sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế sản phẩm làng nghề Hà Nội trong chuỗi giá trị gắn với du lịch bền vững.
Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Nhằm triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án đầu tư, công trình xây dựng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn Thành phố.
Thầm lặng sương đêm

Thầm lặng sương đêm

Tôi về lại phố cũ, con phố nơi tôi đã lớn. Ngắm từng đợt bàng thay lá, nhặt một chiếc lá ửng đỏ, thấy lòng cũ như là quá khứ. Ngày xưa, phố là của tôi. Bây giờ, phố đón tôi về. Phố mênh mang mùa gió lao xao trên từng nhánh cây gầy, trơ mình trong mùa đông giá lạnh. Sương giăng giăng mềm mại làm sạch bụi bặm phố phường. Sương li ti giăng mắc khắp nơi, trên mái ngói có lớp rêu phong đã lâu không ai nhìn thấy, trên đóa quỳnh còn ngậm nụ hương chưa mở, trên nẻo đường dài, bên hè phố vắng và trên vai những người đang miệt mài giữa đêm rơi.
Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026

Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), người dân làng đào Nhật Tân đang tất bật tuốt lá và đánh cây lên chậu để chuẩn bị cho hoa nở đúng dịp.

Tin khác

“Lá chắn” pháp lý cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

“Lá chắn” pháp lý cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) những năm gần đây đã mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, song cũng kéo theo không ít rủi ro, từ hàng giả, hàng kém chất lượng đến quảng cáo sai sự thật và tranh chấp khó xác định trách nhiệm.
“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Tài sản số, tài sản mã hóa đang được định hướng trở thành một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, gắn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP thí điểm thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ mở ra động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam.
Ra mắt tính năng Visa Pay thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ra mắt tính năng Visa Pay thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Visa công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa hợp tác với VNPT Money ra mắt Visa Pay - tính năng mới cho phép người tiêu dùng Việt Nam thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng ví điện tử tại mạng lưới chấp nhận thanh toán của Visa trong nước và quốc tế. VNPT Money là đối tác đầu tiên triển khai tính năng Visa Pay tại Việt Nam.
Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường tài chính trong nước đang bước vào giai đoạn hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực, trong đó nổi bật nhất là sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ trở lại kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, chính sách tiền tệ thời gian qua được điều hành linh hoạt giúp kiểm soát lạm phát và đảm bảo thanh khoản hệ thống. Song song, ngành ngân hàng cùng Bộ Tài chính đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ và hỗ trợ ngân sách để giúp người dân, doanh nghiệp tại các khu vực chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Xem thêm
Phiên bản di động