Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 hiện được triển khai tới đâu?

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 hiện được triển khai tới đâu?

(LĐTĐ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông tin, năm 2022 và 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Dự án Vành đai 4, Dự án đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đến nay, Dự án đã đạt được một số kết quả nhất định và bám sát tiến độ đề ra.
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Sau ngày khởi công, công trường thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội rộn rã tiếng máy móc, thiết bị, hàng chục mũi thi công đã được triển khai trên toàn tuyến.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát tiến độ dự án Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát tiến độ dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi kiểm tra tiến độ dự án và làm việc với các đơn vị liên quan.
Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 hiện được triển khai tới đâu?

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 hiện được triển khai tới đâu?

(LĐTĐ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông tin, năm 2022 và 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Dự án Vành đai 4, Dự án đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đến nay, Dự án đã đạt được một số kết quả nhất định và bám sát tiến độ đề ra.
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Sau ngày khởi công, công trường thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội rộn rã tiếng máy móc, thiết bị, hàng chục mũi thi công đã được triển khai trên toàn tuyến.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát tiến độ dự án Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát tiến độ dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi kiểm tra tiến độ dự án và làm việc với các đơn vị liên quan.
Phê duyệt dự án thành phần 3, đường cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phê duyệt dự án thành phần 3, đường cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Mê Linh đồng loạt triển khai 8 mũi thi công dự án đường Vành đai 4

Mê Linh đồng loạt triển khai 8 mũi thi công dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Những ngày này, công trường thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua huyện Mê Linh) rộn rã tiếng máy móc, thiết bị với 8 mũi thi công được triển khai.
Huyện Thường Tín đã chi trả, bồi thường 1.004 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Huyện Thường Tín đã chi trả, bồi thường 1.004 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Sáng 22/11, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín tiếp tục tiến hành chi trả, bồi thường cho 27 hộ gia đình có tài sản liên quan đến dự án đường Vành đai 4 ở xã Hồng Vân theo quy định. Đến nay, huyện Thường Tín đã chi trả xong 1.004 tỷ đồng liên quan đến giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4.
Mê Linh chi trả 3,2 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Mê Linh chi trả 3,2 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Tổng số kinh phí chi trả trong đợt này là 3,2 tỷ đồng với diện tích 700m2, liên quan đến 12 hộ gia đình, cá nhân thuộc thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh.
Huyện Thường Tín bàn giao 90,75% mặt bằng dự án Vành đai 4

Huyện Thường Tín bàn giao 90,75% mặt bằng dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Đến nay, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho đơn vị thi công; di chuyển 2.074 ngôi mộ (đạt 99,09%). Thường Tín cũng là địa phương đầu tiên giao đất tái định cư cho người dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án.
Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Xác định đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, huyện Đan Phượng phấn đấu đến ngày 31/12/2023, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án sẽ hoàn thành 100% diện tích, để bàn giao cho chủ đầu tư.
Huyện Thường Tín chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 hơn 815 tỷ đồng

Huyện Thường Tín chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 hơn 815 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tính đến nay, huyện Thường Tín đã chi trả xong hơn 815 tỷ đồng liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4.
Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai tái định cư phục vụ thi công Vành đai 4

Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai tái định cư phục vụ thi công Vành đai 4

(LĐTĐ) Thông tin về tình hình triển khai Dự án đường Vành đai 4, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, hiện các địa phương đã khởi công và đang thực hiện 7/13 khu tái định cư phục vụ Dự án.
Đảm bảo sự đa dạng về nguồn cung vật liệu phục vụ Dự án đường Vành đai 4

Đảm bảo sự đa dạng về nguồn cung vật liệu phục vụ Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Hiện khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến tình hình thi công Dự án đường Vành đai 4 là nguồn vật liệu đất, cát.
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai đường Vành đai 4

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Sáng nay (13/9), Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị gặp mặt lực lượng tham gia công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị, huyện Mê Linh đã biểu dương, khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai dự án đường Vành đai 4.
Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì họp bàn giải pháp vật liệu cho đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì họp bàn giải pháp vật liệu cho đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Chiều 12/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đô, đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mỏ vật liệu cho dự án.
Mê Linh dồn sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư

Mê Linh dồn sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư

(LĐTĐ) Cùng với nỗ lực thực hiện giải phóng mặt bằng đối với đất ở, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Mê Linh cũng đang tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư cho nhân nhân. Với quan điểm của huyện là xây dựng nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, chính quyền huyện Mê Linh đã nhận được sự tin tưởng, đồng tình của phần lớn các hộ dân tại xã Văn Khê nằm trong diện phải di dời giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.
Huyện Mê Linh: Xây dựng khu tái định cư cho nhân dân phải tốt hơn nơi ở cũ

Huyện Mê Linh: Xây dựng khu tái định cư cho nhân dân phải tốt hơn nơi ở cũ

(LĐTĐ) Cùng với việc nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Mê Linh đã tích cực triển khai xây dựng các khu tái định cư với mục tiêu người dân tái định cư phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động