Thời cơ từ EVFTA mùa đại dịch

(LĐTĐ) Trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì các công đoạn cuối cùng để Việt Nam và Liên minh châu Âu tiến tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU vẫn được Việt Nam gấp rút hoàn thiện để thực thi ngay khi có hiệu lực. Với những nỗ lực đó nhiều người tin rằng, đây sẽ là cú huých mạnh giúp doanh nghiệp phục hồi sau tác động của dịch Covid-19. Thế nhưng, liệu các doanh nghiệp Việt có nắm bắt được thời cơ này?
thoi co tu evfta mua dai dich Lao động sẽ nhiều việc hậu đại dịch nhờ EVFTA
thoi co tu evfta mua dai dich Công tác “nước rút” cho việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA đã sẵn sàng
thoi co tu evfta mua dai dich Quý I/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu Hà Nội giảm mạnh vì Covid-19

Một thập kỷ nỗ lực

Nếu tính mốc là tháng 10 năm 2010, thời điểm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Liên hiệp châu Âu (EU) đồng ý khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và đạt được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay, chúng ta đã phải trải qua tròn 10 năm đàm phán đầy hiệu quả và chất lượng.

thoi co tu evfta mua dai dich
Doanh nghiệp cần chủ động thay đổi, nắm bắt thời cơ từ EVFTA để phát triển và vượt khó hậu Covid-19

Với sự đàm phán nỗ lực không mệt mỏi của nhiều bên, ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Hiệp định EVFTA và IPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư) chính thức được ký kết. Đây là các Hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện bao quát hầu hết các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đến các vấn đề phát triển bền vững.

Qua đó, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, mở ra chân trời mới cho sự phát triển của hai bên, như nội dung phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau lễ ký Hiệp định EVFTA và IPA.

Khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu và nhắc lại cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 tại Nhật ngày 29/6 và cho biết: "Tôi đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Khi đó ngài đã nhấn mạnh ngày 30/6 là ngày đặc biệt mang ý nghĩa lịch sử quan hệ Việt Nam - EU. Hiệp định mở ra chân trời mới cho sự phát triển của hai bên".

Nửa năm sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết, ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức phê chuẩn Hiệp định, tạo nền tảng mới bền vững cho mối quan hệ Việt Nam - EU. Ngay sau đó, ngày 30/3/2020 Hội đồng châu Âu cũng đã chính thức phê duyệt Hiệp định EVFTA, hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ của EU. Với Hiệp định EVFTA, Việt Nam là nước đang phát triển đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có quan hệ thương mại tự do với EU. Điều này khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực, khẳng định Việt Nam từ quốc gia đi sau trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã vươn lên trở thành nước đi đầu.

Trước cột mốc mang tính lịch sử khi EVFTA được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, theo các chuyên gia kinh tế, EVFTA khi được thực thi sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ và quy mô hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – EU. Đồng thời, mang lại rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và người dân hai bên. Đặc biệt đối với Việt Nam, EVFTA được ví như “đường cao tốc” quy mô lớn khi các hàng rào thuế quan được gỡ bỏ, qua đó đưa hàng hóa Việt Nam đến châu Âu thuận lợi hơn và ngược lại chúng ta cũng sẽ đón dòng vốn đầu tư, hàng hóa chất lượng cao lớn từ châu Âu tràn vào.

Đề cập đến vấn đề này, tại cuộc tọa đàm “EVFTA – Cao tốc hiện đại nối liền Việt Nam –EU”, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp thì việc tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tìm kiếm thị trường mới là một nhiệm vụ rất quan trọng. Chính vì vậy, việc hoàn tất các thủ tục để phê chuẩn Hiệp định EVFTA vẫn được gấp rút triển khai .

Theo đó, Hiệp định EVFTA khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định, thì Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam. Hiện tại, Bộ Công Thương đã và đang triển khai liên quan đến bộ hồ sơ trình Quốc hội về việc phê chuẩn EVFTA vào kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới đây.

Thay đổi tư duy nắm bắt thời cơ mới

Có thể thấy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc phòng, chống dịch bệnh. Nhưng các thủ tục cuối cùng để trình Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA vẫn đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến, sau khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào kỳ họp tháng 5 tới đây, Hiệp định EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 7/2020.

Khi có hiệu lực, 65% hàng xuất khẩu của châu Âu sang Việt Nam sẽ được miễn thuế ngay lập tức. Số còn lại như xe máy, ô tô, dược phẩm, hoá chất, nông sản...theo lộ trình, sẽ giảm thuế dần trong 10 năm. Về phía Việt Nam, 71% hàng xuất khẩu sang các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng sẽ được miễn thuế ngay lập tức. Phần còn lại, thuế cũng sẽ được giảm dần trong vòng 7 năm.

Để chủ động tham gia EVFTA, các ngành sản xuất trong nước cần tập trung hình thành chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa.

Muốn vậy, cần sớm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Đồng thời, hình thành và phát huy hiệu quả các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp cũng như các cụm liên kết vùng để các ngành hàng trong nước tận dụng thế mạnh và lợi thế trong bối cảnh hội nhập.

Nhận định về những cơ hội mà EVFTA mang lại, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Quốc Khánh, EVFTA giúp ta có cơ hội tiếp cận thị trường EU với thuế suất ưu đãi hơn các đối thủ cạnh tranh. Kết hợp với các cam kết cao về mở cửa đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, EVFTA sẽ là “cú huých” lớn cho thu hút đầu tư trong và ngoài nước, từ đó tạo ra năng lực sản xuất mới.

Cùng chung quan điểm trên, theo các chuyên gia kinh tế, sau sự suy thoái kinh tế vì dịch bệnh Covid-19, khi có hiệu lực EVFTA sẽ thực sự là con đường để doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi khó khăn, phục hồi kinh tế.

Bởi lẽ, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, có thể nhu cầu thị trường giữa Việt Nam - EU giảm sút. Nhưng khi dịch bệnh đi qua thì nhu cầu có thể tăng lên nhiều, nhất là vào thời điểm EVFTA có hiệu lực thì sẽ là “cú huých” cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trở lại.

Tuy nhiên, khi thời cơ đến việc có nắm bắt được hay không thì lại phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp. Bởi thực tế, mặc dù được ví như “con đường cao tốc” tạo cú huých cho doanh nghiệp Việt tiến vào châu Âu, nhưng trên con đường cao tốc đó không phải doanh nghiệp nào cũng có thể bước lên nếu không chịu đầu tư, không chịu thay đổi tư duy.

Trong khi đó, để vào được EU việc đầu tiên cần phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ, doanh nghiệp Việt phải thay đổi về nguồn cung nguyên liệu, từ nước ngoài sang nguồn cung trong nước. Tuy giá nguyên liệu trong nước đắt hơn, nhưng điều đó lại giúp các doanh nghiệp có lợi thế khi xuất khẩu hàng sang EU.

Đề cập đến cơ hội cho các doanh nghiệp Việt trước khi EVFTA được thực thi, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho rằng, EVFTA có nhiều thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với hàng hóa Việt Nam do EU là một thị trường có mức thu nhập cao, cũng là thị trường có chính sách bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ với những rào cản về kỹ thuật cho sản phẩm nhập khẩu rất lớn.

Chính vì thế, để tăng cường xuất khẩu vào EU, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận nghiêm túc và đặc biệt là chủ động nguồn nguyên phụ liệu, bảo đảm hàng hóa Việt Nam thực thi đúng cam kết trong EVFTA.

Ngoài ra, để chủ động tham gia EVFTA, các ngành sản xuất trong nước cần tập trung hình thành chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa. Muốn vậy, cần sớm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Đồng thời, hình thành và phát huy hiệu quả các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp cũng như các cụm liên kết vùng để các ngành hàng trong nước tận dụng thế mạnh và lợi thế trong bối cảnh hội nhập.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động