Thiết lập trật tự đô thị: Nhìn từ phường Phúc Đồng

Với quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh - thân thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống, chính quyền và nhân dân phường Phúc Đồng (quận Long Biên) đã cùng chung tay làm sạch đường phố, làm sạch môi trường.
thiet lap trat tu do thi nhin tu phuong phuc dong Huyện Mỹ Đức: Ra quân thiết lập trật tự đô thị
thiet lap trat tu do thi nhin tu phuong phuc dong Hà Nội tăng cường thiết lập trật tự đô thị

Trước tình trạng xả rác bừa bãi, mất vệ sinh khu dân cư và việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh gây mất trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn, ngay từ đầu năm, UBND phường Phúc Đồng đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể để giải quyết triệt để vấn đề này. Đặc biệt, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/3/2017 xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị..

thiet lap trat tu do thi nhin tu phuong phuc dong
Người dân phường Phúc Đồng chung tay dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự đô thị.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và thành lập các đoàn đến từng hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị nghiêm chỉnh chấp hành và cam kết không vi phạm Nghị định 46 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sau khi tuyên truyền, nhắc nhở UBND phường tiếp tục lập các tổ tuần tra để xử lý triệt để hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường và những biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông lập lại trật tự, sự thông thoáng trên vỉa hè đường phố. Đồng thời vận động người dân vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định để đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp.

Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng Đặng Trần Phú cho biết, trên các tuyến đường trước đây bị một số người dân coi vỉa hè là lãnh địa riêng của mình, dùng làm nơi buôn bán kinh doanh thì nay đã đồng loạt thu dọn để trả lại cho người đi bộ. Tất nhiên, vẫn có không ít người dân, hộ dân còn vì lợi ích bản thân mà chống đối nhưng trước sự vận động, tuyên truyền của chính quyền và cộng đồng nên các đối tượng chống đối cũng phải chấp hành.

Kết quả, trong 02 tháng tập trung xử lý (từ ngày 10/03/2017 đến 10/05/2017) UBND phường đã tổ chức ra quân xử lý 84 trường hợp, trong đó: Xử lý 35 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, thu giữ 06 bàn, 09 ô dù, 2 lò nướng, 28 băng rôn và biển quảng cáo, 02 xe đẩy hàng, phá dỡ 45 bục bệ trên toàn bộ địa bàn phường, tổng số tiền xử phạt là 6.450.000 đồng. Lòng đường, vỉa hè đã được thông thoáng và đặc biệt là được đa số người dân ủng hộ.

Chị Trần Thị Huyên chủ một hộ kinh doanh trên Đường 5 (đoạn thuộc địa bàn phường Phúc Đồng) bày tỏ: Vỉa hè đường phố được thông thoáng thì việc kinh doanh của mình cũng thuận lợi hơn.

Muốn văn minh đô thị, môi trường trong lành thì mỗi người nên tự ý thức, bởi nếu mình nhìn người ta bày hàng hóa ra vỉa hè mà cũng lấn theo, người này đua theo người kia thì còn đâu đường để đi. Vào giờ cao điểm có khi chẳng dám mở cửa nhà vì khói bụi của ô tô, xe máy. Vì vậy, theo chị Huyên, người dân phải chung tay cùng với chính quyền xây dựng khu phố mình xanh – sạch – đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình.

Theo ông Đặng Trần Phú, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cần được làm thường xuyên và phải có sự tham gia của toàn thể người dân. Bởi khu phố hôm nay sạch nhưng có thể ngày mai lại bẩn hoặc đoạn đường này chấp hành tốt nhưng ở đoạn khác người dân lại không chấp hành thì cũng không được.

Do vậy, để công việc này được bền vững, UBND phường xác định bên cạnh việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tái vi phạm cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục một cách sâu rộng trong quần chúng nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động của phường, để người dân hiểu và thực hiện một cách nghiêm túc kể cả khi không có sự nhắc nhở của cơ quan chức năng lúc đó trật tự đô thị sẽ được duy trì đi vào nề nếp.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động