Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

(LĐTĐ) Các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa năm nay không tăng, không có người mua trong những ngày cận kề ngày lễ tình nhân Valentine 14/2.
“Thanh âm tình đầu” phim lãng mạn không thể bỏ lỡ mùa Valentine năm nay Bật mí cách chiều lòng người ấy ngày Valentine: Quà tặng không bằng cách tặng quà Những bộ phim lãng mạn cho ngày Valentine

Giá hoa không tăng, không khí vắng lặng

Ngày 13/2, ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 5), một chợ hoa nổi tiếng ở TP.HCM, không khí mua bán tại đây khá vắng lặng, lượng khách thưa thớt, một số sạp không có khách xem và mua.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 5) thưa thớt khách, không gian vắng lặng trước ngày Valentine 14/2. (Ảnh: M.Thảo)

Theo chia sẻ của các tiểu thương, giá hoa hồng năm nay không tăng, thậm chí có một số màu giá còn giảm.

Anh Nguyễn Tuấn Đức, chủ cửa hàng hoa tươi Nhuận Văn tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, năm nay ngày lễ Valentine trùng với mùng 5 Tết, mọi người chưa đi làm, đi học nhiều. Ngoài ra, kinh tế khó khăn nên lượng khách mua giảm đáng kể.

“Đoán trước được tình hình nên tôi chị nhập 1/3 số lượng hoa so với năm ngoái. Hiện, giá hoa hồng đỏ dao động từ 11.000 - 12.000 đồng/bông. Các loại hoa màu khác dao động từ 7.000 - 8.000 đồng/bông”, anh Đức nói.

Theo anh Đức, thời điểm này năm ngoái, một bông có giá từ 15.000 đồng trở lên, các cửa hàng hoa có thể bán giá cao hơn mức trung bình khoảng 40% do họ tốn nhiều chi phí cho mặt bằng, nhân viên, điện, nước…

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Hoa được cắt và đóng thành từng bó 30, 50 bông. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Nếu tính theo bó, hoa hồng có giá dao động từ 270.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông tùy màu, hoa ly 35.000 đồng/bó, mẫu đơn 90.000 đồng/bó, cúc 60.000 - 70.000 đồng/bó, đồng tiền 30.000 - 60.000 đồng/bó, phi yến 50.000 đồng/bó, hoa chuông 70.000 - 90.000 đồng/bó.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Lao động Thủ đô tiếp tục ghi nhận tại vựa hoa của bà Nguyễn Bích (sinh năm 1967, ngụ thành phố Đà Lạt), có vựa hoa tại Làng hoa Vạn Thành (phường 5) chuyên đóng sỉ hoa hồng đi các đầu mối như chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ Thủ Đức hay đi thành phố Nha Trang, thành phố Vũng Tàu hoặc ra tới Thủ đô Hà Nội.

Bà Bích chia sẻ, mỗi dịp lễ tình nhân, hoa được giá nhất thường là hoa có màu đỏ, nhưng hoa hồng màu đỏ cũng có nhiều loại khác nhau nên giá thành cũng theo đó mà thay đổi.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Bà Nguyễn Bích đang đóng hoa để nhập thùng, gửi đi cho các bạn hàng ở khắp nơi trên cả nước. (Ảnh: Lâm Ngọc)

“Năm nay giá hoa bất ổn, không theo một quy chuẩn nào. Cách đây 5 ngày, giá hoa hồng đỏ ecu có giá 7.000 đồng/bông tại vựa, tuy nhiên hôm nay, các loại hoa hồng đỏ chỉ có giá dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/bông”, bà Bích nói.

Bà Bích cho biết, tháng Giêng ít gia đình tổ chức đám cưới nên những loại hoa hồng có màu như kem, trắng giá thành không cao, chỉ dao động từ 600 - 1.000 đồng/bông.

“Bông cắt xong sẽ được đóng thành bó 30, 50 bông tùy chủ hàng. Một thùng sẽ đóng được từ 1.000 - 1.300 bông gửi đến các chợ, chợ lấy nhiều nhất là chợ hoa Hồ Thị Kỷ, bình quân mỗi ngày chợ lấy khoảng 2 thùng”, bà Bích nói.

Hoa sáp thơm lên ngôi

Tuy chỉ mới ngày 13/2 nhưng không khí bán hoa tại các tuyến phố chính ở TP.HCM và thành phố Đà Lạt khá nhộn nhịp, nhưng chủ yếu vẫn là người bán thì đông, người mua thưa thớt.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Hoa sáp thơm lên ngôi vì dễ bảo quản và đa dạng mẫu mã. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Tại các gian hàng hoa trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận 1), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), đường Trường Chinh (quận Tân Bình)… nhiều người bán cho biết năm nay, hoa sáp thơm lên ngôi nên họ lựa chọn dòng hoa này để bán vì hoa sáp có ưu điểm đẹp, sinh động như hoa thật, thơm nhẹ, đa dạng mẫu mã và trưng được lâu.

Anh Trần Long, chuyên bán các dòng hoa sáp thơm và sô-cô-la tại đường Cách mạng tháng Tám (quận 3) mỗi dịp lễ cho biết, các năm gần đây, khách hàng thích mua những mẫu hoa sáp nhiều hơn nên dịp lễ này, anh chuyển hẳn sang bán loại hoa sáp thơm.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Mỗi sản phẩm được người bán thiết kế theo phong cách riêng và có giá thành khác nhau. (Ảnh: Lâm Ngọc)

“Hoa hồng làm từ sáp thoạt nhìn giống như hoa thật nhưng lại có thể sử dụng từ vài tháng đến vài năm. Hoa sáp được ướp thêm nước hoa, tinh dầu để có mùi thơm giống hoa thật”, anh Long chia sẻ.

Theo quan sát, sạp bán của anh Long còn có những hộp quà được đóng sẵn có cả hai loại là sô-cô-la và hoa để đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng. Nhằm thêm sự lung linh và có điểm nhấn, anh Long còn trang trí thêm dòng hoa kim tuyến hoặc đèn nhấp nháy trên mỗi bó hoa.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Nhiều người chở bạn gái đến lựa trực tiếp tại các sạp bán hoa. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), hoa sáp được trưng bày với nhiều mẫu thiết kế đa dạng. Theo khảo sát, giá của một bó hoa sáp dao động từ 50.000 - 400.000 đồng/tùy loại lớn nhỏ khác nhau, loại lớn nhất sẽ có giá khoảng 600.000 đồng. Ngoài ra, giá bán của những bó hoa hồng sáp to với đủ màu đỏ, hồng... có hoa kết chữ sẽ dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/bó. Bên cạnh hoa sáp còn có các hộp hoa giá 150.000 đồng, khách có thể chọn hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương hoặc phối nhiều loại hoa.

Không khí trước ngày Valentine tại Đà Lạt cũng tấp nập không thua kém gì TP.HCM. Tại các trục đường trung tâm của thành phố, các gian hàng đã được trang trí lộng lẫy với đủ các mẫu mã mà màu sắc khác nhau.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Các sạp bán hoa chủ yếu được bày bán ở vỉa hè. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Chị Phương Ly (sinh năm 1998, ngụ Đà Lạt), chủ gian hàng hoa sáp ở hồ Hoàng Văn Thụ (phường 4) cho biết, năm nay chị bán hoàn toàn hoa sáp chứ không bán song song hoa hồng thật và hoa hồng sáp như mọi năm.

“Hoa sáp chỉ đụng nước mới hư vì làm từ nến, còn hoa hồng về héo ngay. Tôi mua hoa sáp về theo số lượng, sau đó tự trang trí theo nhiều mẫu mã riêng. Tùy theo mẫu mã và chất liệu mà giá thành dao động khác nhau”, chị Ly nói.

Cận ngày Valentine 14/2: Giá hoa không tăng, tiểu thương kêu trời vì ‘ế’
Tại các gian hàng tập trung chủ yếu là người bán, người mua thưa thớt. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Theo chị Ly, giá thành của những bó hoa chỉ có hoa sáp không dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/bó không kèm phụ kiện (dây kim tuyến, đèn nhấp nháy). Nếu bó hoa được thiết kế có thêm sô-cô-la, hoa nhuộm màu, đèn nhấp nháy hay được để trong các hình con vật như thỏ, gấu, bong bóng sẽ có giá dao động từ 300.000 đến gần 1.000.000 đồng một sản phẩm.

“Có nhiều khách thích quà tặng bạn gái là duy nhất nên yêu cầu tôi làm tại chỗ, vì vậy tuy gian hàng nhỏ nhưng luôn có sẵn phụ kiện để đáp ứng khách. Nếu khách thích bó hoa được thiết kế tên của người yêu chúng tôi cũng làm được. Tuy nhiên, hàng thiết kế sẽ có giá cao hơn bình thường nhưng chắc chắn sẽ không làm khách thất vọng”, chị Ly nhấn mạnh.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động