Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”

Chiều 27/6, các thí sinh tự do tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, khép lại kỳ thi với nhiều cảm xúc và quyết tâm lớn.
5 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi trong buổi thi sáng 27/6 Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chứng kiến một điểm đặc biệt - đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai chương trình giáo dục cùng “chạy song song” trong một kỳ thi quốc gia - chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Giữa dòng chảy đổi mới ấy, những thí sinh học theo chương trình cũ - chủ yếu là thí sinh tự do - bước vào kỳ thi với một tâm thế rất khác. Nhiều người đã rời ghế nhà trường từ lâu, có người là sinh viên đại học quay lại thi để học ngành khác, có người từng lỡ hẹn với cánh cửa đại học vì lý do cá nhân. Trở lại phòng thi năm nay, họ mang theo khát khao "vượt vũ môn" mãnh liệt hơn bao giờ hết - quyết tâm hơn 100% cho kỳ thi.

Rời khỏi phòng thi, đa số thí sinh phấn khởi, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tốt bài thi của mình trong chiều 27/6, theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn tiếng Anh năm nay vừa sức và khá dễ thở.

Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”
Điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An là một trong 4 điểm tại Hà Nội, có thí sinh thi chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An là một trong 4 điểm tại Hà Nội có thí sinh thi chương trình cũ. Sau 60 phút làm bài, thí sinh ra cổng với tâm trạng phấn khởi vì đã làm bài thi khá tốt. Là thí sinh đang theo học trường Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh Nguyễn Duy Minh Quân quyết định bảo lưu lại kết quả đang học để thi lại vào năm nay với mong muốn đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ cảm xúc của mình, Quân cho hay, không khí quay lại trường thi vẫn còn nguyên sự bồi hồi. Với môn thi cuối cùng, Quân cảm thấy đề tiếng Anh năm nay “dễ thở” và vừa sức với thí sinh hơn so với năm 2024. Quân tự tin mình sẽ được 8-9 điểm với bài thi lần này.

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Nghiêm Nhật Anh (THPT Xuân Đỉnh) đã có một năm nghỉ để ôn và thi lại. Bảo lưu học đại học, lần này Nhật Anh rất quyết tâm bởi đây là kỳ thi cuối của chương trình giáo dục phổ thông 2006 em đã học quen.

Sau khi hoàn thành xong bài thi cuối cùng của mình em cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng cùng đánh giá về mức độ khó của đề tiếng Anh năm nay em thấy đề thi khá dễ và không khó nhằn như năm trước. Em mong muốn đạt điểm 9 để đủ điểm đỗ nguyện vọng 1.

Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”
Thí sinh tự do vui mừng sau khi hoàn thành môn thi cuối.

Nguyễn Trần Thiên Ân đang là sinh viên của Đại học Công đoàn, nhưng sau một thời gian học Ân nhận ra đam mê khác. Quyết định bảo lưu và ôn lại để thi đại học, Ân nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhưng cũng tự nhận thức mình phải thật sự quyết tâm.

“Việc năm tới sẽ không còn được thi chương trình 2006 khiến các bạn thí sinh tự do phải nỗ lực hơn, thậm chí lên đến 200%. Rõ ràng đây là cơ hội cuối để các bạn tiếp cận kỳ thi đại học tương đồng với những lợi thế trước đây của mình. Nếu để đến năm sau các bạn sẽ phải lựa chọn kỹ càng hơn và cách thức ôn luyện cũng phải đổi mới hơn cho phù hợp với cách thức thi có nhiều khác biệt”, Ân bày tỏ.

Với thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, kỳ thi năm nay là lần thi cuối cùng theo đúng nội dung sách giáo khoa cũ. Từ năm 2026, tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ phải học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 - vốn được thiết kế theo hướng phát triển năng lực, tích hợp liên môn, cách tiếp cận hoàn toàn mới.

Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chứng kiến một điểm đặc biệt - đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai chương trình giáo dục cùng “chạy song song”.

Trước đó, ông Lê Trung Tín, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết, điểm thi có 627 thí sinh, 27 phòng thi dành cho thí sinh thi thí sinh tự do theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Điểm thi này cũng đã bố trí bài thi theo từng khối nhà, thuận tiện cho sự di chuyển của thí sinh cũng như ngồi ở phòng chờ, đảm bảo quy chế thi.

Năm 2025, có 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng 93.894 so với năm 2024 (1.071.395 thí sinh). Trong đó, 97,71% (1.138.579 em) dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; 2,29% (26.711 em) theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Thí sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự thi tốt nghiệp THPT sẽ thi 4 môn, bao gồm 2 môn thi bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và 2 môn lựa chọn (trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Các thí sinh này thi 3 buổi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi thi tổ hợp tự chọn gồm 2 môn.

Còn các thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 sẽ thi 4 buổi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, 1 buổi Ngoại ngữ.

Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”
Thí sinh được bạn bè chúc mừng.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, với 124.072 thí sinh, tăng gần 16.000 thí sinh so với năm 2024; trong đó có 2.565 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 121.057 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để phục vụ kỳ thi, Thành phố dự kiến bố trí 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi (5.172 phòng thi, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng); đồng thời điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 625 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Trên toàn thành phố Hà Nội có 4 điểm thi dành cho thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Ngoài trường Chu Văn An còn có các trường: THCS Lý Sơn (Long Biên), THCS Hà Đông (Hà Đông) và THPT Hồng Thái (Đan Phượng).

Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”
Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”
Thí sịnh và phụ huynh giữ tâm lý thoải mái, nhẹ nhõm sau kỳ thi.

Sau 2 tổ chức kỳ thi, theo kế hoạch, hội đồng thi các tỉnh sẽ tổng kết công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào 17h ngày 13/7. Sau đó, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào 8h ngày 16/7.

Các sở Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường phổ thông sẽ hoàn tất việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 18/7.

Các sở Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20/7. Các đơn vị sẽ in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 22/7.

Việc thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến hết ngày 25/7. Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 3/8.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động