Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về đề thi khó gây tranh cãi và thí sinh dùng AI "giải đề"

Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã cung cấp thông tin về nghi vấn lọt đề thi và gian lận thi cử công nghệ cao tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025. Theo đó, cơ quan Công an đã xác định được ba trường hợp thí sinh dùng AI để "giải đề" trong thời gian thi môn Toán.
Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh đánh giá đề khó nhưng đã nỗ lực hết sức Thí sinh tự do vượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tinh thần “hơn 100%”

Chiều 27/6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi.

Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho hay kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới và được xem là kỳ thi đặc biệt, vì tổ chức cho hai nhóm thí sinh học hai chương trình phổ thông khác nhau và diễn ra giữa lúc cao điểm sắp xếp đơn vị hành chính.

Kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh dự thi đông, tăng lên gần 100 nghìn em. Tình hình sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi phức tạp, khó khăn cho kỳ thi. Hai khâu khó nhất trong kỳ thi đó là ra đề thi và tổ chức thi trên toàn quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về đề thi khó gây tranh cãi và thí sinh dùng AI
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi

“Thời điểm này, điểm cao hay điểm thấp, thí sinh đã hoàn thành kỳ thi. Bất cứ kết quả thi như thế nào, trước mắt vẫn có nhiều cánh cửa đại học, cao đẳng chờ đợi các em thí sinh”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nói.

Tính chất mới của đề thi làm thí sinh bỡ ngỡ

Tại họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về băn khoăn của dư luận khi đề thi Toán và tiếng Anh năm nay ra quá khó. Không chỉ thí sinh, thầy cô giáo phổ thông cũng nhận định đề khó, có những câu đánh đố thí sinh. Việc này dường như đang đi ngược với chủ trương tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT nhẹ nhàng với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.

Thông tin thí sinh bật khóc và sốc trước đề thi Toán, Tiếng Anh cũng là những băn khoăn được một số nhà báo đặt ra.

Về điều này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, chia sẻ: Cấu trúc và nội dung đề thi năm nay thay đổi hoàn toàn so với các năm trước. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực. Cấu trúc, định dạng đề thi thay đổi hoàn toàn so với năm trước, đặc biệt là nhóm môn không phải Ngoại ngữ. Có thể những tính chất mới của đề thi đã làm thí sinh bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, cũng là năm đầu thay đổi nên Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã trao đổi, quán triệt, việc thay đổi này không đột ngột, kể cả độ khó. Để thực hiện điều này, từ sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành cấu trúc, định dạng của đề, đề tham khảo để giúp học sinh quen cấu trúc, định dạng. Giáo viên cũng quen với định hướng, được xem xét đề thi đánh giá năng lực được thể hiện như thế nào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về đề thi khó gây tranh cãi và thí sinh dùng AI
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến về đề thi để làm tốt hơn trong những năm tiếp theo, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

"Nếu nhiều thí sinh đạt điểm 9-10 nhưng không phải năng lực thật mà đề dễ thì có vui không?. Nếu nhiều điểm 6-7 nhưng là năng lực thật, thí sinh sẽ có bước đi đầy trưởng thành. Khi đó sẽ vui hơn", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

Lãnh đạo Bộ cho rằng đề thi đánh giá được năng lực thật của thí sinh là theo đúng tinh thần của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới.

"Quá trình dạy và học hướng đến đánh giá năng lực của thí sinh, để thí sinh biết nắm bắt, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định.

Ngoài ra, trước khi hội đồng làm đề thi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thử nghiệm đề thi trên diện rộng ở cả 3 miền, thực chất là để đánh giá khả năng của các em nhằm điều chỉnh độ khó trong công tác làm đề. Tất cả các số liệu về công tác thử nghiệm đề thi, nhất là phổ điểm đã được trao đổi kỹ lưỡng ở các tổ làm đề.

“Như vậy, khi nói về độ khó phải nói đến cấu trúc định dạng, đề thi có bám sát đề tham khảo đã công bố không”, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nói.

Về phản ánh đề Toán, Tiếng Anh có độ khó cao hơn đề minh họa đã công bố, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nói ghi nhận ý kiến để xem xét, sau khi hoàn thành khâu chấm thi. Theo ông, điểm khác biệt lớn nhất của năm nay là ma trận đề thi được sinh ngẫu nhiên trong quá trình làm, thay vì có từ trước như những năm qua.

"Theo ma trận cũ, giáo viên và học sinh sẽ biết chương này cần phải có câu này, từ đó định hướng cách học và ôn tập. Nhưng năm nay, điều này không còn", GS.TS Nguyễn Ngọc Hà đồng thời giải thích ma trận sinh ngẫu nhiên nên đề có thể gộp chủ đề này với chủ đề khác, cấp độ câu hỏi cũng không cố định".

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà đánh giá cách ra đề này đảm bảo tính khách quan, vì người dạy và học không thể đoán biết từ trước. Đây cũng là cách để học sinh đảm bảo học thật, thi thật, không phải học ứng phó, lường trước các khu vực kiến thức quan trọng để tập trung học.

Ba thí sinh dùng AI "giải đề" thi tốt nghiệp THPT

Cũng tại cuộc họp báo, về nghi vấn lộ đề thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, trước kỳ thi, Ban chỉ đạo thi quốc gia đã lưu ý vấn đề sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi, tập huấn cán bộ coi thi thực hiện nghiêm quy chế, tăng cường phương án phòng chống gian lận thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về đề thi khó gây tranh cãi và thí sinh dùng AI
GS.TS Nguyễn Ngọc Hà trả lời tại buổi họp báo.

Sau khi kết thúc bài thi môn Toán là 16h ngày 26/6, không có thông tin lọt đề nhưng đến đêm đó, mạng internet lại xuất hiện thông tin. Ban chỉ đạo tiếp nhận thông tin và trao đổi với Bộ Công an để truy tìm nguồn gốc, xử lý theo đúng quy định.

Sau đó, Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an - đã cung cấp thông tin về nghi vấn lọt đề thi và gian lận thi cử công nghệ cao.

Về thông tin lọt đề thi Toán, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay: "Ngay sau khi có thông tin, chúng tôi đã chủ trì, tiến hành truy xét, xác minh".

Thiếu tướng Trần Đình Chung cũng cho biết trong kỳ thi đã xác định được ba trường hợp thí sinh dùng AI để "giải đề" trong thời gian thi môn Toán. Ba thí sinh này đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp một phần câu hỏi của đề thi rồi dùng AI để giải đề trong thời gian thi.

Đối với trường hợp vi phạm ở Lâm Đồng, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay thí sinh này sử dụng camera gắn vào tay áo, nhờ người bên ngoài giải đề hộ. Đến nay, cơ quan Công an đã xác định được và thí sinh đã thừa nhận sai phạm. Cơ quan Công an sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu, căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý vi phạm.

Thiếu tướng Trần Đình Chung nhận định năm nay vi phạm thi cử phát hiện ít, ở phạm vi nhỏ và khẳng định trong thời gian làm bài thi không có thông tin đề thi lộ, lọt. Việc ba thí sinh dùng AI để giải đề không làm lọt đề thi ra ngoài.

"Trong thời gian tới, việc sử dụng AI để gian lận sẽ còn có thể diễn ra, thậm chí tinh vi hơn. Vì vậy cơ quan chức năng cũng cần có ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn chặn gian lận thi cử. Quan trọng nhất là cần tuyên truyền cho học sinh để không có hành vi vi phạm", Thiếu tướng Trần Đình Chung nói.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về đề thi khó gây tranh cãi và thí sinh dùng AI
Thiếu tướng Trần Đình Chung thông tin về việc sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 41 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi. Nếu là học sinh lớp 12, các em coi như trượt tốt nghiệp THPT.

Kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, kỳ thi năm nay được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, rút gọn buổi thi, môn thi.

Liên quan vấn đề chấm thi sau sáp nhập tỉnh thành, sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình chấm. Sau các buổi thi, hội đồng phải tổng hợp tình hình để xử lý ngay vấn đề bất thường nếu có. Ví dụ, ở đâu đó điểm thấp nhiều quá, điểm cao nhiều quá cũng phải đặt vấn đề. Kể cả chấm trắc nghiệm cũng phải xem xét có hiện tượng lỗi máy, thí sinh tô mờ hay không.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, theo lộ trình, năm nay Bộ sẽ cố gắng ban hành đề án thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Dự kiến năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức. Tuy nhiên, sẽ chuẩn bị kỹ các điều kiện, tạo ra sự chuyển trạng thái một cách nhịp nhàng với dạy học thường xuyên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra vào ngày 26-27/6 với hơn 1,16 triệu thí sinh, gồm cả những em học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và cũ (2006).

Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong các ngày thi; bảo đảm không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là: 1.165.289. Số lượng thí sinh dự thi nhiều hơn năm 2024 là gần 100 nghìn thí sinh.

Tổng số Điểm thi: 2.494; tổng số phòng thi: 49.849. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Thí sinh thi theo chương trình mới làm 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong các môn Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp).

Thí sinh chương trình cũ làm bài Toán, Văn, Ngoại ngữ cùng bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Từ ngày mai, các địa phương bắt đầu quy trình chấm thi. Điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố ngày 16/7. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 28/7.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động