Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trưa nay (27/6), sĩ tử cả nước đã chinh phục thành công các bài thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025. Đây là lần đầu tiên 9 môn tốt nghiệp cùng thi trong một buổi. Mỗi môn với 48 mã đề trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút/môn. Với thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp năm 2025.
Đã chuyển thông tin để bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, động cơ Sĩ tử bước vào bài thi tự chọn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đây là kỳ thi đầu tiên các thí sinh sẽ thi theo hai chương trình cũ (2006) và mới (2018). Với những thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em sẽ thi 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp thí sinh cố định ở một phòng trong cả kỳ thi, dù môn lựa chọn khác nhau. Do đó, một môn lựa chọn có thể được thi trong cả hai khung giờ. Chẳng hạn phòng 1 có thí sinh chọn môn Lý, thi vào khung giờ 1 (từ 7h35 đến 8h25). Phòng 2 cũng có thí sinh thi Vật lý, nhưng vào khung giờ 2 (8h40 - 9h30).

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Trưa nay 27/6, sĩ tử cả nước đã chinh phục thành công các bài thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong một phòng thi có thể có các thí sinh dự thi 5 môn cùng lúc. Thí sinh ngồi cố định ở một phòng thi trong cả ba buổi thi, không phải di chuyển như các năm trước. Với quy định mới này, thí sinh không có sự xáo trộn về phòng thi. Việc ngồi cố định ở một phòng thi trong suốt 3 buổi thi cũng phần nào giúp tâm lý thí sinh thoải mái hơn.

Để đảm bảo an ninh kỳ thi, mỗi môn tự chọn sẽ có 48 mã đề, chia đều cho hai khung giờ. Thí sinh thi ca 1 sẽ được phát mã đề từ 1 - 24, ca 2 thi mã đề từ 25 - 48. Những năm trước, đề thi các môn đều có 24 mã (trừ môn Văn thi tự luận).

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Ra khỏi phòng thi nhiều em bày tỏ sự phấn khích.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phải thu bài theo phòng thi, không thu bài theo môn như các năm trước. Ở nhóm môn tự nhiên, môn Vật lý có hơn 354.200 thí sinh đăng ký, Hóa học với 246.700 thí sinh, Sinh học có hơn 72.600 em. Tiếng Anh cũng là môn có nhiều học sinh lựa chọn với 358.870 thí sinh đăng ký.

Những môn lần đầu xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT như Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp) có ít thí sinh đăng ký, khoảng 2.400 - 21.900 thí sinh tham gia thi.

Cũng trong sáng nay, hơn 26.700 thí sinh tự do đã thi theo chương trình cũ (2006) với bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm đa số các em đều thở phào nhẹ nhõm.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, nơi các thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đa số các em đều vui mừng vì đã hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất.

Dự thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, thí sinh Trần Bảo Khánh (trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật) cho hay, đề thi tương đối vừa sức với thí sinh. Do được luyện tập trước nên em không bị bỡ ngỡ. Đánh giá việc thi theo chương trình mới, Khánh cho hay sự đổi mới mang lại nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm cho thí sinh trong việc ôn luyện và chủ động nắm bắt kiến thức.

Dự thi môn Lý và Hoá, thí sinh Nguyễn Anh Vũ chia sẻ đề thi có dạng mới, đơn giản hơn so với các năm trước, nhưng vẫn phân hóa tốt. Cách ra đề thi có vẻ phù hợp hơn với chương trình mới, đặc biệt là các môn Lý và Hóa. Số lượng câu hỏi nhiều hơn so với các năm trước, nhưng phần lớn là về lý thuyết.

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Với thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp năm 2025.

Chia sẻ về bài thi môn Lý, thí sinh Hương Linh (học sinh trường THPT Việt Đức) chia sẻ: "Ngay khi cầm đề thi em đã thêm tự tin vì các câu hỏi đều nằm trong những gì em đã ôn tập. Dự đoán em sẽ được khoảng 7-8 điểm, số điểm này đủ để em đăng ký vào trường mình yêu thích".

Trút được căng thẳng sau thời gian dài khổ luyện, các sĩ tử rạng rỡ rời khỏi phòng thi, mặc dù có gặp khó khăn ở bài thi môn tiếng Anh.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), tiếng Anh là môn thi mà phần lớn các thí sinh thấy khó. Trái ngược các môn trong nhóm Khoa học tự nhiên như Vật lý, hay Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đều dễ và vừa sức với các em.

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Các thí sinh tranh thủ trao đổi kết quả sau giờ thi.

Em Trần Phương Linh (thí sinh điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng) chia sẻ: "Em thấy khó nhất ở phần bài đọc tiếng Anh vì rất dài, mất nhiều thời gian chọn đáp án, đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu. Để có mức điểm cao 9-10 như em kỳ vọng trước khi vào phòng thi sẽ không đơn giản".

Bất ngờ với đề thi tiếng Anh, Lan Vy (thí sinh điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình) cũng không dễ dàng tìm ra đáp án đúng.

"Khi làm các đề thi thử, em vẫn có số điểm ở mức khá, nên em không nghĩ tiếng Anh khó như vậy. Các câu hỏi khó dễ xen kẽ ở từng phần, cần phải suy luận để tìm ra đáp án đúng chứ không hỏi kiến thức đơn thuần", Lan Vy chia sẻ.

Ngược lại ở bài thi Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Lan Vy thấy khá dễ thở, vừa sức. Tuy nhiên, gác lại âu lo, Vy quyết định sẽ gặp bạn bè để giải trí sau một mùa thi căng thẳng.

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Chia sẻ niềm vui với người thân.

Đồng hành cùng với con là phụ huynh đợi nhiều giờ trước cổng trường dù mưa hay nắng, chị Nguyễn Tám (phụ huynh có con dự thi điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm ) chia sẻ, sau 2 ngày đồng hành với con, gia đình đã có thể “thở phào” nhẹ nhõm. Chị Tám chia sẻ, đây là việc bắt buộc phải làm đối với các con học lớp 12 vào thời điểm này. Gia đình chị đã chuẩn bị tinh thần và hỗ trợ con từ sớm.

“Cả gia đình đã chạy một quãng đường dài, thời khắc này là “rút đích” thôi. Con nhà chị đã chuẩn bị rất kỹ càng từ lâu, từ lớp 8 đã tập trung học tập, lên kế hoạch, và đến lớp 11 đã có chứng chỉ IELTS và SAT. Nếu như năm ngoái, con đã vào thẳng Đại học Bách Khoa, nhưng năm nay chưa được công bố tuyển thẳng nên phải tham gia kỳ thi này”, chị Tám nói.

Nhận định về nhiều điểm mới trong kỳ thi năm nay, chị Tám chia sẻ cảm thấy hài lòng. Đối với môn Văn, chị cảm thấy đề bài rất phù hợp, không quá khó và yêu cầu viết dài như mọi năm. Đối với môn Toán, con nhà chị vẫn làm tốt, vì đã luyện tập nhiều đề trước đó. Do đó, nguyện vọng vào Khoa Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa gia đình hoàn toàn yên tâm. Chị cũng nhận xét rằng, đề thi năm nay có sự phân hóa tốt hơn, không quá dễ như năm ngoái. Thí sinh khá, giỏi hoàn toàn có thể đạt được điểm tốt.

Sau chuỗi ngày ôn thi và “về đích”, gia đình chị Tám dự định sẽ cho con đi Mỹ để tham quan và nghiên cứu các trường đào tạo Thạc sĩ sau khi con hoàn thành việc học đại học trong nước.

Thí sinh thích thú với đề thi các môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Gia đình luôn bên cạnh đồng hành với các thí sinh.

Chiều nay, thí sinh thi theo chương trình giáo dục 2006 sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ để khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố vào ngày 16/7. Học sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 16 đến 28/7.

Phương Ngân - Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động