Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hư việc bé gái bị mẹ đẻ bạo hành suốt 4 năm

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cho biết, thông tin “bạo hành trẻ trong suốt 4 năm sống cùng mẹ” và câu phát ngôn của bé K. “mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được” là không đúng sự thật.
Tổ chức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Tư pháp đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính Học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ tối đa 70% học phí

Liên quan đến trường hợp bé gái 12 tuổi bị mẹ đá, dùng ghế nhựa đánh liên tục vào người xôn xao mạng xã hội vài ngày qua, sáng 24/3, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Phú Nhuận cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã thành lập tổ kiểm tra (gồm công an khu vực, bảo vệ dân phố, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ trạm y tế) trực tiếp xuống nhà để xác minh vụ việc.

Theo UBND quận Phú Nhuận, bé gái bị mẹ đẻ bạo hành trong clip là V.T.K (12 tuổi) đang học lớp 6, còn người mẹ là bà L.T.H.T (31 tuổi).

Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hư việc bé gái bị mẹ đẻ bạo hành suốt 4 năm
Hình ảnh người mẹ dùng chân đạp và ghế để đánh vào đầu đứa trẻ. Ảnh cắt từ clip

Bé K. đang sống cùng mẹ và 3 người dì tại đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Được biết, ba mẹ của K. không đăng ký kết hôn, ba bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Từ nhỏ, bé sống cùng bà ngoại do mẹ em xuất khẩu lao động ở Singapore, chu cấp nuôi dưỡng em. Đến năm 9 tuổi, mẹ về đón bé sống cùng cho đến nay.

Vào thời điểm làm việc, Tổ công tác ghi nhận K. có biểu hiện bình thường, trầy xước nhẹ và đau ở đầu, sau đó đã đưa K. đi khám tại Bệnh viện quận Phú Nhuận. Bác sĩ nhận định K. ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bé đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái; vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ (3x3cm), không bầm tím, không vết thương hở; xước nhẹ ngoài da tự cầm máu đốt 2, ngón 3 bàn tay trái.

Về sự việc K. bị bạo hành, em cung cấp thông tin như sau: Vào ngày 18/3, do giáo viên bị bệnh nên trống tiết học. Học sinh trong lớp được tự do sinh hoạt nên em và 26 học sinh trong lớp chơi đánh bài. Hành động này của các em bị giám thị phát hiện và yêu cầu viết bản kiểm điểm, đồng thời báo cho giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm báo lại cho phụ huynh.

Đến 22h ngày 22/3, khi nhận được tin nhắn thông tin việc K. chơi đánh bài trong lớp từ giáo viên, mẹ đã hỏi K. về việc này, nhưng sợ bị mẹ đánh mắng, bé không dám thừa nhận hành vi của mình. Trong lúc nóng giận và không kiểm soát được bản thân, mẹ của K. đã dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào hông và dùng ghế nhựa đập vào đầu bé.

Nhận định ban đầu, mẹ ruột bé thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con của mình có những lúc nổi nóng và la mắng con, dù biết là không nên. Tuy nhiên, do áp lực cơm áo gạo tiền và những vấn đề khác trong cuộc sống nên mới dẫn đến hành vi đánh đập con.

Cũng theo UBND quận Phú Nhuận, qua làm việc, 3 người dì trực tiếp sống chung với trẻ và mẹ ruột đều khẳng định không có chuyện bạo hành trẻ trong suốt 4 năm bé gái sống cùng mẹ. Ngoài ra, việc K. nói "mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được" như trong bài viết tại một số trang thông tin đăng tải là không đúng sự thật. Bản thân K. cũng xác nhận không nói câu này.

Sau khi làm việc với UBND quận Phú Nhuận và gia đình của K., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận đã yêu cầu tạm thời tách bà H.T ra khỏi bé, không cho sống cùng nhà để tránh phát sinh hành vi đánh con.

Công an quận Phú Nhận đang lấy lời khai các bên liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ các hành vi sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/3, mạng xã hội Facebook chia sẻ chóng mặt đoạn clip "mẹ bạo hành dã man con gái ruột", xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh người phụ nữ chửi mắng, dùng dép, ghế nhựa đánh liên tục vào đầu một bé gái. Không dừng lại ở đó, người này còn liên tục đạp thẳng vào người bé gái dù cô bé không chống cự. Mặc dù có người can ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng đánh đập bé gái.

Chị H.T, người đăng clip đồng thời là dì ruột của bé gái bị bạo hành cho biết, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 22h tối 22/3 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về lệnh bắt người khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi “Môi giới mại dâm”, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

(LĐTĐ) Quá trình điều tra vụ án các tài khoản mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can sử dụng tên “Huấn hoa hồng” để đăng tải các bài viết có nội dung cho vay tín chấp, cầm cố tài sản.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cùng tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3.
Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

(LĐTĐ) Kết thúc điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh khác nhau.
Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

(LĐTĐ) Nguyên nhân quyết định đình chỉ công tác là để làm rõ vấn đề liên quan đến anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong khi được triệu tập lên Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm việc.
Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, trong trận đấu giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Indonesia.
TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt 14 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5 kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Xem thêm
Phiên bản di động