Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp khu phố - ấp: Hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở

Nhằm kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố - ấp trên địa bàn Thành phố (TP) theo quy định của Trung ương.
Định hướng phát triển 8 ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM Hoàn thiện quy hoạch để TP. Hồ Chí Minh “hóa rồng”

Sát dân, gần dân hơn

Theo UBND TP.HCM: Mục đích của việc sắp xếp là kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn đúng quy định của Trung ương, chỉ còn 1 cấp là “khu phố, ấp”, không duy trì tổ dân phố, tổ nhân dân bên dưới khu phố, ấp.

Xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tồn đọng, vướng mắc trong quá trình sắp xếp khu phố - ấp; quan tâm, động viên và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách thôi làm nhiệm vụ ở khu phố - ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân do việc sắp xếp khu phố, ấp theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp khu phố - ấp: Hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở
Toàn cảnh TP. Hồ Chí Minh.

Xây dựng khu phố - ấp sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý Nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, thực hiện theo quy ước cộng đồng dân cư; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Về nội dung, sau khi sắp xếp theo quy định, dưới phường, thị trấn chỉ có khu phố - ấp ở xã. Việc sắp xếp căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định, địa giới, ranh giới khu phố - ấp để chia nhỏ hoặc thành lập mới khu phố mới, ấp mới. Đối với các khu phố - ấp đã hoạt động ổn định, ranh địa giới không thay đổi, có thể vận dụng thấp hơn hoặc lớn hơn quy mô số hộ dân để giữ nguyên khu phố - ấp.

Khu phố sẽ có quy mô từ 500 hộ dân trở lên, ấp sẽ có từ 350 hộ trở lên; có 5 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước gồm Bí thư, Trưởng khu phố - ấp, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ và Bí thư Chi đoàn thanh niên.

Ngoài ra, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố - ấp được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng từ đoàn phí, hội phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn của TP.HCM.

TP cũng sẽ giữ nguyên mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố - ấp là 2,5 triệu đồng/khu phố - ấp. Trụ sở sinh hoạt được sử dụng chung luân phiên với trụ sở đã có hoặc bố trí địa điểm phù hợp sau khi sắp xếp lại khu phố - ấp mới. Vận dụng linh hoạt theo đặc điểm của khu phố - ấp với mô hình Nhà nước và nhân dân cùng làm, hình thức xã hội hóa để tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm sinh hoạt khu phố - ấp mới.

Nhân sự tham gia hoạt động khu phố - ấp do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể phường, xã, thị trấn lựa chọn, đảm bảo theo quy định, công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý. Ưu tiên những người đang tham gia công tác tại khu phố - ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trước khi sắp xếp, chuẩn bị và bổ sung kịp thời người có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín, sức khỏe tham gia hoạt động khu phố - ấp sau khi sắp xếp.

Đảm bảo ít gây xáo trộn nhất

Vừa qua, phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố - ấp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu thành phố Thủ Đức, các quận - huyện triển khai khẩn trương, chặt chẽ gắn với công tác tuyên truyền vận động và kịp thời ghi nhận, giải quyết các phát sinh. Các cấp, các ngành phối hợp lựa chọn phương án phù hợp nhất, đảm bảo đúng quy định nhưng ít gây xáo trộn nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời rà soát, giải quyết giấy tờ, các thủ tục hành chính có liên quan một cách thuận lợi nhất, hạn chế thấp nhất gây phiền hà cho người dân và các tổ chức.

Theo Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã có Công văn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu.

Trong đó có việc quán triệt, tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố - ấp phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật gắn với củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố - ấp. Củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể dưới phường, xã, thị trấn theo hướng gần dân, sát dân; phương án sắp xếp, đổi tên khu phố - ấp phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa từng địa phương; tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn và tinh giản số người hoạt động không chuyên trách.

Dưới góc độ quản lý địa phương, đại diện lãnh đạo UBND phường 10 (quận 6) cho hay, hiện nay trên địa bàn phường có 5 khu phố, 63 tổ dân phố; sau khi sắp xếp, phường có 12 khu phố, không còn tổ dân phố. Dự kiến trong tháng 9/2023, phường tổ chức hội nghị, phát phiếu lấy ý kiến cử tri, người dân ở khu phố thuộc diện sắp xếp. Sau đó, phường sẽ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND quận. Tương tự, theo đại diện UBND phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức: Trước khi sắp xếp, phường có 6 khu phố với 89 tổ dân phố; sau khi sắp xếp, phường sẽ có 34 khu phố.

Theo Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường: Hiện UBND quận 10 đã ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, dự kiến trong tháng 9/2023 sẽ tổ chức hội nghị báo cáo tình hình triển khai, đến cuối năm 2023, UBND các phường hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại khu phố mới và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố mới theo kế hoạch.

TP. HCM hiện có hơn 2.000 khu phố, ấp; hơn 25.300 tổ dân phố, tổ nhân dân; số lượng nhân sự hơn 64.000 người. Dự kiến sau khi sắp xếp (không còn tổ dân phố, tổ nhân dân), TP sẽ còn hơn 5.200 khu phố, ấp, số người hoạt động còn hơn 26.000 người. Dự kiến, trong tháng 11/2023, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND TP.HCM trình Hội đồng nhân dân TP xem xét ban hành Nghị quyết sắp xếp khu phố, ấp và chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp khu phố - ấp. Từ tháng 1/2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố - ấp mới.

Trần Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Trong những ngày đầu năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã duy trì tối đa quân số, thiết lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm, xuyên Tết. Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân.
Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Hôm nay (3/1), giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong những phiên đầu năm 2026, khi lo ngại dư cung tiếp tục chi phối diễn biến thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,11 USD/thùng, giảm 1,22%, giá dầu WTI ở mốc 56,73 USD/thùng, giảm 1,20%.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động