Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực thu hút nhân tài

Từ năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác thu hút nhân tài giai đoạn 2018-2022, phấn đấu đến năm 2021, thu hút được nhân sự là chuyên gia, người có năng lực đặc biệt cho 20 vị trí việc làm. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 1 người đã làm việc trong số 5 người được tuyển. Hiện thành phố đang nỗ lực để thay đổi tình trạng này.
TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ học sinh xô xát tại Trường quốc tế ISHCMC-AA Hơn 53.000 người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đã được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Kết quả chưa như kỳ vọng

Năm 2018, HĐND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND về mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022, trong đó quy định nhiều cơ chế ưu đãi như: Áp dụng mức trợ cấp ban đầu tối đa 100 triệu đồng đối với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt gặp khó khăn về nhà ở thì được xem xét bố trí nhà ở công vụ; hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/người/công trình nghiên cứu…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực thu hút nhân tài
Các kỹ sư thực hành làm chủ công nghệ mới tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, năm 2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 vị trí); Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao (3 vị trí); Ban Quản lý khu công nghệ cao (5 vị trí); Viện Khoa học và Công nghệ tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (5 vị trí). Năm 2021, thành phố đặt mục tiêu thu hút thêm 6 vị trí người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Tuy nhiên, do nhiều lý do và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tính đến tháng 5-2022, thành phố mới chỉ thu hút được 5 vị trí là chuyên gia làm việc tại Ban Quản lý khu công nghệ cao (SHTP). Trong số này, mới chỉ có 1 người đến làm việc là Tiến sĩ Hoàng Thế Bân, người đã có 23 năm làm việc tại Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao.

Theo Tiến sĩ Hoàng Thế Bân, nhiều nước đã thành công với chính sách thu hút người có năng lực đặc biệt như Trung Quốc, Hàn Quốc… Tuy nhiên, chương trình của thành phố Hồ Chí Minh có một số điểm chưa hợp lý. Đơn cử, chuyên gia, nhà khoa học, người có năng lực đặc biệt là khác nhau. Việc đưa 3 đối tượng này vào trong một quyết định với cùng một khung đãi ngộ là chưa sát thực tế, nên chưa tạo sự hấp dẫn. Mặt khác, với việc áp dụng hệ số lương thì chuyên gia có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư chỉ nhận lương hằng tháng 14 triệu đồng, các trường hợp còn lại nhận 13,1 triệu đồng. Mức lương này chỉ tương đương công nhân, kỹ sư ở doanh nghiệp tư nhân nên rất khó thu hút chuyên gia về làm việc.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh nhận định, người tài không thiếu nơi làm việc, họ có rất nhiều lựa chọn. Nếu chính sách của thành phố Hồ Chí Minh chưa phù hợp thực tiễn, cần thay đổi để thu hút được nhiều người tài.

Sớm có cơ chế phù hợp

Hơn 20 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương đi đầu cả nước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút người tài về làm việc bằng nhiều hình thức. Đơn cử, từ năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chính sách thu hút các nhà khoa học vào làm việc tại 4 đơn vị. Hiện vẫn có 5 chuyên gia làm việc tích cực tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) thuộc Ban Quản lý khu công nghệ cao. Điển hình như Giáo sư người Nhật Bản Susumu Sugiyama, một chuyên gia vi cơ điện tử hơn 70 tuổi. Ông không có yêu cầu đặc biệt về thu nhập mà chỉ cần trung tâm bố trí phòng làm việc riêng để mỗi tháng sang Việt Nam làm việc 1 tuần, huấn luyện cho nghiên cứu sinh người Việt Nam.

Song rất hiếm người như vị giáo sư người Nhật Bản này hay như Tiến sĩ Hoàng Thế Bân, người đã có sự nghiệp và gia đình tại Nhật Bản nhưng vẫn về Việt Nam làm việc. Tiến sĩ Ngô Võ Kế Thành, Giám đốc Trung tâm R&D cho rằng, các chuyên gia, nhân tài cần quản lý và sử dụng theo cách để họ thấy trí tuệ bản thân được ghi nhận, hơn là quản lý hành chính như công chức.

Về vấn đề này, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Hùng Tấn, việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh là cách làm mới và chưa có nhiều mô hình hay để tham khảo, học hỏi. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện chính sách theo hướng vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Còn Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND thành phố Hồ Chí Minh) Cao Thanh Bình thông tin, đơn vị đang triển khai hoạt động giám sát một số đơn vị trên địa bàn về việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài giai đoạn 2018-2022. Qua đó, đơn vị sẽ đề xuất có nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 20/2018/ NQ-HĐND để chính sách thu hút người tài của thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả hơn.

Theo Phương Nam/hanoimoi.com.vn

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1033481/thanh-pho-ho-chi-minh-no-luc-thu-hut-nhan-tai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động