Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt “mục tiêu kép” giữa đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng với việc triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép", vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo anh sinh xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Doanh nghiệp bất động sản thành phố Hồ Chí Minh xin gỡ “ách tắc” thủ tục hành chính Vừa chống dịch hiệu quả, vừa không làm đứt gãy sản xuất mới là điều quan trọng Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa tại các địa phương có dịch

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai, từ cuối tháng 5/2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù vậy, Thành phố đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” khi tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 456.104 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020). Kim ngạch xuất khẩu đạt 19,63 tỷ USD (tăng 15,1%), chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 7,4% và đã có 6.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến ngày 3/6, Thành phố đã giải ngân đầu tư công được 7.700 (đạt 21,5%), cao hơn 2.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách Nhà nước có dấu hiệu khả quan, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 đạt 174.608 tỷ đồng (tăng 22,8%). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn đạt hơn 71 triệu tấn (tăng 6,7%).

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, thành phố đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng. Tổng thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2021 của thành phố đạt 174.608 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán của cả năm 2021. Như vậy, trung bình mỗi ngày Thành phố thu trung bình hơn 1.800 tỷ đồng. Nếu duy trì được mức thu này thì Thành phố có thể hoàn thành nhiệm vụ cho cả năm 2021. Tuy nhiên, điều này hết sức khó khăn khi dịch Covid-19 đang tác động mạnh từ đầu tháng 5/2021 khiến một số hoạt động dịch vụ phải tạm dừng.

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt “mục tiêu kép” giữa đại dịch Covid-19
Cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2021 vào chiều 11/6.

Tích cực hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

Đề cập đến các giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021 Thành phố đã giải quyết việc làm cho 134.000/300.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tạo thêm 61.000 việc làm mới. Thành phố cũng đã giải quyết thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp cho 40.000 người đủ điều kiện. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 27.000 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động. Thành phố đã triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chuyên gia, người lao động từ nước ngoài vào thành phố làm việc.

Theo đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 các đối tượng hưởng chính sách gia hạn thuế trên địa bàn Thành phố được mở rộng hơn so với năm 2020 với số tiền được gia hạn khoảng 15.500 tỷ đồng đối với 56.000 người nộp thuế. Từ năm 2020 Chính phủ có chính sách giảm 15% tiền thuê đất phải nộp cho các doanh nghiệp tạm ngưng nghỉ kinh doanh do dịch bệnh Covid-19 từ 15 ngày trở lên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện của Chính phủ. Vì thế Cục Thuế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Chính phủ có hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, Cục Thuế cũng kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo đơn vị khảo sát các hộ kinh doanh gặp khó khăn, tạm ngưng nghỉ để điều chỉnh mức thuế phải nộp theo hướng giảm nửa số thuế phải nộp của một tháng khi các hộ ngừng nghỉ từ 15 ngày trở lên hoặc nếu nghỉ trọn 1 tháng sẽ miễn thuế luôn của tháng đó.

Dưới góc độ tài chính, ngân hàng, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2021 của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố là rà soát hồ sơ trả gốc và lãi từ ngày 23/1/2020 - 31/12/2021 để xem xét lại nợ, cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, hoặc miễn giảm tiền lãi vay… Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã dự thảo văn bản triển khai đến tổ chức tín dụng trên địa bàn chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Dự kiến cuối tuần sau hệ thống ngân hàng thành phố sẽ làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp từ đó có những hỗ trợ kịp thời.

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt “mục tiêu kép” giữa đại dịch Covid-19
Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua đợt cao điểm nhất của dịch Covid-19 từ trước tới nay.

Định hướng nhiệm vụ trong tháng 6/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giải phải phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều giải pháp mạnh. Đối với việc giãn cách xã hội, Thành phố sẽ có đánh giá để có các quyết định tiếp theo, chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn vì mục tiêu an toàn, sức khỏe cho người dân.

Thành phố thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm hàng hóa, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất năm 2021 và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tăng cường các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công năm 2021 và chấn chỉnh quản lý nhà nước về giá đất, quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, công khai quy hoạch, kiểm soát giao dịch nhà đất, chống thất thu thuế.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị để tiến hành sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 để chuẩn bị cho kỳ hợp Hội đồng nhân dân và Thành ủy sắp tới, đưa ra dự báo kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 để có những giải pháp thực hiện căn cơ.

Nam Đàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động