Thách thức mới, yêu cầu phát triển mới

Năm 2024, Nghệ An không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và có nhiều điểm sáng, đáng ghi nhận. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phóng viên Báo Lao động Thủ đô có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐNĐ) tỉnh Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nghệ An thu hút gần 1,75 tỷ USD vốn FDI trong năm 2024 Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An tích cực, đổi mới trong triển khai các hoạt động Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ Nghệ An

PV: Đồng chí có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật, dấu ấn của tỉnh Nghệ An trong năm 2024?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu:

Năm 2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 178 nhiệm vụ cụ thể; xây dựng kịch bản tăng trưởng, thành lập 5 Tổ công tác để theo dõi các ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả và đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; ứng phó kịp thời và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh; trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được nâng lên.

Thách thức mới, yêu cầu phát triển mới
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực của người dân, doanh nghiệp; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển toàn diện với nhiều điểm sáng. Dự kiến, năm 2024, tỉnh hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm.

Cụ thể như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,01% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 3 Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (sau Thanh Hoá, Khánh Hoà) và thứ 13 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 23.751 tỷ đồng, vượt 49,3% dự toán, vượt 10,4% so với năm 2023.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh vượt mốc 20.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tiệm cận chỉ tiêu thu ngân sách của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt trên 3,2 tỷ USD, là năm thứ 4 liên tiếp vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, là điểm sáng của cả nước. Lũy kế đến cuối năm 2024, dự kiến toàn tỉnh có 327 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); có 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án đạt trên 59,62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt trên 1,69 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, giữ vững tốp 10 các địa phương thu hút FDI của cả nước.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ nét, đời sống nhân dân được nâng cao; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực.

PV: Những kết quả đó phản ánh như thế nào về thuận lợi, thế mạnh và cả những khó khăn, hạn chế của tỉnh Nghệ An, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu:

Nghệ An có những thuận lợi đó là bề dày truyền thống văn hoá, lịch sử, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước; là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nghệ An có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên. Người dân, người lao động Nghệ An có truyền thống đoàn kết, hiếu học, có trình độ, bản lĩnh, không ngừng vượt khó, vươn lên, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đất nước. Những năm qua, Trung ương luôn đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An, từ đó luôn quan tâm, chỉ đạo và có những chủ trương lớn nhằm thúc đẩy tỉnh phát triển mạnh mẽ, xứng tầm.

Với những thuận lợi và lợi thế có được, những năm qua, Nghệ An đã quyết tâm phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, có những cách làm mới, sáng tạo, đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ghi nhận.

Thách thức mới, yêu cầu phát triển mới

Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những khó khăn, hạn chế để khắc phục, sửa đổi, thay đổi để phát triển.

Đó là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, trong đó có 11 huyện, thị xã miền núi, đời sống của người dân đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỉnh luôn tập trung nguồn lực đầu tư cho khu vực này để giảm khoảng cách vùng, miền.

Nghệ An cũng là tỉnh luôn phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, nắng lắm, mưa nhiều, lũ lụt, lốc xoáy, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân; việc thu ngân sách và huy động các nguồn lực chưa xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô các doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, thu nhập và đời sống người lao động chưa cao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển,…

PV: Thưa đồng chí, đất nước chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí có thể chia sẻ về tinh thần quyết tâm của tỉnh Nghệ An để hoà cùng dân tộc làm nên những kỳ tích mới?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu:

Hiện nay, cả nước đang phấn đấu thi đua để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và chuẩn bị cho năm mới 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng cũng như các chương trình hành động của Chính phủ. Trong niềm vui chung đó, cả nước đang rất hào hứng và phấn khởi đón nhận những thông điệp hết sức quan trọng từ Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó có nội dung về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây là một tinh thần mới, tinh thần chuyển động mạnh mẽ, quyết liệt, tích cực, tự tin, tự hào để vượt qua thách thức, thực hiện những khát vọng đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An rất tin tưởng và hy vọng vào quyết tâm cao, tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước. Tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị tâm thế và quyết tâm là một trong những tỉnh tham gia có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tạo ra nguồn lực, động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Trong năm 2025, năm cuối thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghệ An sẽ tập trung cao nhất thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, không dưới 10%.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách Nhà nước. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tận dụng cơ hội để bứt phá trong thu hút đầu tư trên đà những năm vừa qua.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng - cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường tuyên truyền về công tác tinh gọn bộ máy, về tinh thần, quyết tâm trong kỷ nguyên vươn mình để nâng cao nhận thức, đồng thuận, tiếp thêm động lực trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân, chung sức đưa quê hương phát triển giàu mạnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Liễu (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Tính đến hết ngày 15/11/2025, theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, giải đã nhận được 1.866 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, phát thanh - truyền hình khoảng 566 tác phẩm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời xác định phương hướng cho giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm đưa hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Chiều 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 28 khóa XVI, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).
Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP, quy định điều kiện đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung. Nghị định gồm 8 điều, áp dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 100% vốn Nhà nước có chức năng mua bán - xử lý nợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15

Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 11, giật cấp 14), hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.
Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino

Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Ngày 25/11, Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation Now” chính thức mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động