Tăng số ca mắc bệnh thủy đậu
Dễ nhầm lẫn
Đưa cậu con trai 4 tuổi đến viện khám, chị Nguyễn Ngọc Minh (Xuân Khanh, Sơn Tây, HN) kể lại, cách đây 1 tuần thấy con không chịu ăn, kêu đau miệng. Kiểm tra thấy xuất hiện một vài nốt đỏ bên trong má, cứ ngỡ cháu bị nhiệt miệng nên chị chủ quan không cho con đi khám. Ba ngày sau, khi con sốt, kèm quấy khóc thì chị mới tá hỏa đưa con đi viện khi khắp người mọc đầy nốt phồng, mọng nước. “ May quá, các bác sĩ kết luận cháu bị thủy đậu nhưng chưa có biến chứng gì” – chị Minh thở phào.
Theo BS. Hồ Thị Hoài Thu, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, dịch thủy đậu bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội từ trước tết đến nay. Trung bình mỗi ngày cả khoa tiếp đón khoảng 20 ca, tương đương với cao điểm của mùa dịch thủy đậu những năm trước. Bệnh nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau, đa số chưa tiêm vắcxin phòng bệnh. Tương tự vậy, tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mỗi tuần cũng có khoảng 10 bé bị thủy đậu đến khám. Đa phần là trường hợp nhẹ, chưa có biến chứng nên được kê thuốc, tự điều trị ở nhà.
Trái ngược với Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, những ngày này, bệnh thủy đậu bùng phát dữ dội. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM trong ngày 17/2 có gần 100 bệnh nhân nhập viện, trong đó có nhiều trẻ dưới 10 tháng tuổi và nhiều người trong gia đình cùng mắc bệnh. Được biết, từ tháng 10 năm 2013, bệnh viện này đã bắt đầu tiếp nhận các ca mắc thủy đậu. Thời điểm đó chỉ có khoảng hơn 200 ca mắc nhưng trong tháng 1 năm nay đã có 600 ca mắc, đặc biệt chỉ trong nửa tháng 2 đã có hơn 500 ca đến viện do mắc thủy đậu.
Nên tiêm phòng.
Theo các bác sĩ, thủy đậu là một bệnh dễ lây, thường bùng phát vào mùa đông xuân. Bệnh hay gặp ở trẻ 1-9 tuổi, tuy nhiên, mấy năm trở lại đây nhiều người lớn cũng bị thủy đậu. Ban đầu, người bệnh thường sốt cao, sau một ngày bắt đầu có biểu hiện điển hình của thủy đậu là phát ban, phỏng nước trên da. Từ khi nốt ban xuất hiện đến khi vỡ là 2-3 ngày. Nếu điều trị đúng chỉ định và vệ sinh sạch sẽ, không bị biến chứng thì bệnh thủy đậu sẽ khỏi sau 5-7 ngày.
Tuy nhiên, do chủ quan một số trẻ không được quan tâm chăm sóc kỹ, nên khi trẻ gãi móng tay vào mụn nước, chúng vỡ ra gây nhiễm trùng, tổn thương sâu da của trẻ, khi lành bệnh có thể tạo thành sẹo. Trường hợp hiếm, nhưng xảy ra ở những trẻ suy dinh dưỡng, đề kháng kém là siêu vi trùng không ở lớp da bên ngoài, chạy thẳng vào máu, tàn phá thận, não, gan… thậm chí có thể tử vong do thủy đậu. Riêng phụ nữ mang thai 3 tháng đầu chẳng may bị thủy đậu, em bé sinh ra dễ bị dị dạng.
Các chuyên gia truyền nhiễm cho biết, bệnh thủy đậu lây lan sớm, độ lây lan cao nên tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa bệnh. Theo đó, nên tiêm vắc xin thủy đậu cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Trẻ em và người lớn nên tiêm 2 liều vắc xin thủy đậu để được bảo vệ phòng tránh thủy đậu một cách tối ưu. Liều thứ 2 cách liều đầu tốt nhất sau 6 tuần. TS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội nhấn mạnh, tiêm vắc – xin nên được thực hiện trước khi mùa bệnh xảy ra. Nhiều trường hợp tiêm sau khi tiếp xúc với người bệnh đôi khi vẫn có thể mắc bệnh, do đã bị nhiễm bệnh mà vắc xin chưa kịp có tác dụng.
theo thông tin mà PV LĐTĐ có được, cũng giống như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện cũng đang thiếu vắc xin thủy đậu. Nguyên nhân do ít người tiêm nên nhà phân phối không nhập về…. Chính vì thế, để phòng ngừa thủy đậu trong tình thế này, người mắc thủy đậu nên hạn chế hoạt động ở chỗ đông người. Đồ dùng như quần áo, khăn mặt cần được ngâm giặt bằng xà phòng, phơi nắng hay là ủi. Ngoài ra cần ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung vitamin C nhằm tăng sức đề kháng. |
Phương An
Nên xem
Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?
Tri ân gia đình liệt sĩ và chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Vàng miếng SJC tăng sốc lên 87.5 triệu đồng/lượng
Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng
Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”
Tin khác
“Đừng đùa” với thuốc nam không rõ nguồn gốc
Y tế 07/05/2024 09:33
Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc ho gà chưa tiêm vắc xin phòng bệnh
Y tế 06/05/2024 18:53
Nữ bệnh nhân mắc bệnh da liễu do rối loạn di truyền hiếm gặp
Y tế 06/05/2024 18:50
Người dân không nên hoang mang về tác dụng phụ của vắc xin AstraZeneca
Y tế 05/05/2024 19:14
Đã có 529 người phải nhập viện do nghi ăn bánh mì tại Đồng Nai
Y tế 04/05/2024 10:38
Đồng Nai: Công an vào cuộc điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì
Y tế 03/05/2024 17:06
Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa
Y tế 02/05/2024 20:56
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông
Y tế 02/05/2024 10:17
Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi
Y tế 02/05/2024 06:34
Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 01/05/2024 16:56