Tặng sách, nét đẹp văn hóa đầu năm mới

(LĐTĐ) Thay vì lỳ xì tiền, Tết năm nay nhiều bậc phụ huynh lại lựa chọn tặng sách cho con, cháu và người thân với mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học cũng như góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với trẻ nhỏ.
Quà tặng sách cho mùa Trung thu Tặng sách, gieo ước mơ

Phát huy giá trị truyền thống

Còn gì thư thái hơn khi được lật giở những trang sách, cùng nhau bình luận nội dung hay, những câu chuyện ấm áp tình yêu thương, trong những ngày Tết quây quần bên gia đình, bạn bè. Tặng sách và đọc sách cũng là một cách khuyến học, tiếp nối truyền thống trọng chữ của ông cha, động viên lối sống tích cực, lạc quan, yêu đời, nhất là với giới trẻ hôm nay.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài, thói quen tặng sách, tặng tranh, tặng chữ ngày Tết đã bị sao nhãng, nhường chỗ cho những món quà “thực tế” hơn. May mắn hơn, giờ đây, khi đời sống kinh tế - xã hội phát triển, tri thức được chú trọng, nhiều người đã có xu hướng quay lại mừng tuổi bằng sách với mong muốn gửi gắm những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp trong năm mới...

Tặng sách, nét đẹp văn hóa đầu năm mới
Những cuốn sách được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với lứa tuổi.

Cầm trên tay chồng sách bao gồm truyện tranh thiếu nhi, truyện cổ tích, điển tích, hạt giống tâm hồn… chị Nguyễn Hoàng Hà (Nghệ An) vui vẻ chia sẻ: Năm nay tôi quyết định dùng sách để mừng tuổi cho em trai và các cháu nhỏ trong nhà thay vì chỉ lỳ xì bằng tiền như mọi năm.

Theo chị Hà, năm 2020 việc học hành của các cháu gặp khá nhiều gián đoạn do dịch Covid-19 bùng phát. Vì vậy, chị muốn gửi tặng những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi để các cháu có thể tìm hiểu thêm khi ở nhà, phát triển tư duy đọc và tìm hiểu những vấn đề mới, hay từ trang sách.

“Cùng với sách mình cũng tặng kèm theo cho các cháu một phong lỳ xì nhỏ để lấy may. Nhận được quà ai cũng vui, ríu rít rủ nhau cùng đọc sách, bàn luận rôm rả lắm” – chị Hà vui vẻ.

Chị Hà không phải trường hợp hiếm chuẩn bị sách làm lỳ xì Tết này. Trong một page tập hợp hơn 80.000 thành viên thích đọc sách, nhiều người cũng cho biết sẽ mừng tuổi cho trẻ bằng sách vào dịp Tết.

Chị Nguyễn Ngọc Hoa (Hà Nam) chia sẻ, chị đã lên ý tưởng tìm mua sách ngay từ đầu tháng 1 dương lịch để có đủ số lượng sách lỳ xì cho các cháu dịp Tết. Các đầu sách được chị lựa chọn bao gồm truyện thiếu nhi, các tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng, sách kỹ năng và khoa học thường thức...

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, chị mang gói những cuốn sách vào những túi giấy nhiều màu sắc kèm theo một tấm thiệp viết tay xinh xắn.

Bức ảnh từng chồng sách được phân loại, ghi tên người nhận mà chị hoa chia sẻ lên nhóm đã nhận nhiều tán thưởng của người yêu sách. Rất nhiều chị em sau đó cũng đã quyết định học theo các làm của chị Hoa để các cháu nhỏ có một một quà Tết đầy ý nghĩa

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Ngày nay, văn hóa tặng sách đang trở lại và được nhiều người đón nhận, không chỉ riêng với những người lớn yêu giá trị truyền thống mà cả các em nhỏ.

Em Nguyễn Lâm Hải (học sinh lớp 3 Trường tiểu học Hải Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) háo hức chia sẻ, đây là năm đầu tiên em được nhận quà lỳ xì là 3 cuốn truyện thiếu nhi bằng tiếng Anh.

Tặng sách, nét đẹp văn hóa đầu năm mới
Lâm Hải vui vẻ khi nhận được món quà lỳ xì đầu năm là sách thiếu nhi.

Lâm Hải cảm thấy món quà này ý nghĩa hơn nhiều so với những món quà khác mà em nhận được. với những cuốn sách này em có thể vừa đọc được những câu chuyện hấp dẫn vừa luyện tập nâng cao được khả năng tiếng anh của bản thân.

“Em thích món quà này lắm, mấy hôm nữa bố đi công tác về em sẽ rủ bố cùng đọc sách. Những năm sau em cũng mong sẽ nhận được thêm nhiều quyển sách hay như thế này” – Lâm Hải hồ hởi nói...

Có thể thấy, 2020 là năm đầy biến động, nhiều lần chuyện học tập ở trường lớp của học sinh bị gián đoạn. Các em đã dần quen với việc tự tìm tòi, đọc hiểu tài liệu để phục vụ việc học và cũng có nhiều thời gian dành cho việc khám phá thế giới sách vở.

Thiết nghĩ việc lựa chọn mừng tuổi bằng sách vào thời điểm này là vô cùng hợp lý, vừa có thể giới thiệu cho các em nhiều đầu sách hay để đọc trong những khoảng thời gian không thể đến trường lớp vui chơi cùng bạn bè vừa tiếp tục khuyến khích và duy trì thói quen đọc sách và tự học, tự nghiên cứu là những kỹ năng rất cần thiết trong thời đại mới.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động