Tăng cường tuyên truyền, triển khai truy vết các trường hợp F0 phát sinh trong cộng đồng

(LĐTĐ) Trong những ngày gần đây, trên địa bàn quận Tây Hồ liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy quận Tây Hồ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân 8 phường tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về việc gia tăng số ca mắc trong cộng đồng.
Ra mắt nền tảng hỗ trợ truy vết F0 Quận Tây Hồ: Truy vết, khoanh vùng, lấy hơn 1.800 mẫu xét nghiệm tại phường Yên Phụ Quận Đống Đa: Kịp thời khoanh vùng, phong tỏa, truy vết và xét nghiệm, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng

Theo báo cáo của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ chỉ riêng ngày 11/12 trên địa bàn quận có tới 52 ca bệnh Covid-19 trong đó phường Yên Phụ phát sinh 18 trường hợp. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quận Tây Hồ yêu cầu các phường chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt các Trạm y tế lưu động, huy động các lực lượng tại cơ sở để hỗ trợ triển khai hoạt động Trạm y tế lưu động, thành phần gồm các lực lượng tình nguyện của Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên...

Tăng cường tuyên truyền, triển khai truy vết các trường hợp F0 phát sinh trong cộng đồng
Quận Tây Hồ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các ca bệnh trong cộng đồng

Song song với đó, quận Tây Hồ, kích hoạt Trạm y tế lưu động số 2 (Cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ) tại Khu ký túc xá trường Đại học Nội Vụ với qui mô 250 giường và đưa vào hoạt động từ ngày 11/12; cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ dự kiến kích hoạt từ ngày 13/12; Trạm y tế lưu động Phường Yên Phụ đã tiếp nhận 86 trường hợp F0 vào điều trị, tình hình sức khỏe ổn định, có 3 trường hợp chuyển viện.

Bám sát chỉ đạo của Thành phố, Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy quận 8 phường đã chỉ đạo cấp uỷ khu dân cư, tổ dân phố tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường truyền thông trên các nhóm Zalo tổ dân phố để từng người dân nắm rõ tình hình dịch trên địa bàn, từng bước nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19; phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, duy trì báo cáo định kỳ lên nhóm Ban Chỉ đạo của phường.

Phát huy tối đa hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng, nhóm liên gia tự quản trên địa bàn dân cư đã tham gia hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ người nhiễm Covid-19 tại nhà theo quy định, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, phối hợp cùng cán bộ y tế của Trạm y tế phường, Trạm y tế lưu động triển khai thực hiện nhanh chóng việc truy vết các ca F0 phát sinh, cảnh báo người dân cùng chung tay phòng chống dịch. Cùng với đó, các Tổ tiếp tục rà soát, triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1).

Bên cạnh đó, các phường triển khai, tiến hành rà soát các hộ gia đình đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà (chủ động rà soát, lập danh sách, phối hợp các lực lượng chức năng theo đúng hướng dẫn của ngành y tế để trong trường hợp phát sinh F0 và căn cứ trên cơ sở kết quả rà soát điều kiện cách ly tại nhà để thực hiện điều trị F0 thể nhẹ tại nhà) đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Xem thêm
Phiên bản di động