Tăng cường đối thoại, đưa chính sách bảo hiểm đến với người lao động

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, gắn kết với doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại để đưa chủ trương, chính sách đến với các doanh nghiệp và người lao động một cách trực tiếp, hiệu quả nhất.
Những điểm mới quan trọng trong Luật BHXH (sửa đổi) liên quan đến quyền lợi của người lao động Một bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gần 700 triệu đồng/đợt điều trị Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Mở rộng quyền lợi cho người tham gia

Sau 1,5 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế, đầu tháng 6/2024, chị Hồ Thị Hiền (sinh năm 1996) quyết định nghỉ việc để kinh doanh. Khi đến BHXH tỉnh hoàn tất các thủ tục liên quan đến thời gian tham gia BHXH bắt buộc, chị Hiền đã gặp cán bộ tư vấn BHXH để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 891.000 đồng/tháng, thời gian đóng từ ngày 16/6/2024.

Chia sẻ về lý do tham gia BHXH tự nguyện, chị Hiền cho biết: “Năm 2023 khi đang còn làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế, tôi được tham gia buổi đối thoại về các chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT nên đã hiểu về các lợi ích khi tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu như không còn làm việc ở doanh nghiệp nên tôi quyết định tham gia ngay sau khi nghỉ việc. Tôi cũng vận động em gái tham gia để sau này hết tuổi lao động vẫn có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng từ lương hưu”.

Cũng như chị Hiền, tại Nhà máy may Vinatex Hương Trà, sau cuộc đối thoại giữa BHXH tỉnh và người lao động với chủ đề “Những thiệt thòi khi người lao động nhận BHXH một lần”, nhiều người lao động đã thay đổi ý định nhận BHXH một lần và tiếp tục làm việc, tham gia BHXH để sau này hưởng lương hưu.

Chị Ngọc Hà, công nhân may cho biết: “Sau khi nghe cán bộ BHXH tỉnh phân tích việc nhận BHXH một lần có thể dẫn đến những thiệt thòi về quyền lợi trước mắt và cả lâu dài; quyền lợi chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản… tôi và các đồng nghiệp đã từ bỏ ý định nhận BHXH một lần, tiếp tục tham gia BHXH để sau này nhận lương hưu và các quyền lợi khác”.

Tăng cường đối thoại, đưa chính sách bảo hiểm đến với người lao động
Tại Chương trình đối thoại do Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, đại diện cơ quan BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin tới người lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Từ thực tế công việc, ông Lê Quý Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV (Khu Công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế) chia sẻ, sau khi được cơ quan BHXH thông tin về thực trạng người lao động hưởng BHXH một lần hiện nay, bản thân ông cùng người lao động tại công ty nhận thấy được tính nhân văn của chính sách BHXH; đa phần lao động hưởng BHXH một lần là do nhu cầu tài chính sau khi nghỉ việc. Người lao động bị mất việc làm phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình hoặc đầu tư cho con ăn học, trang trải nợ nần...

Theo ông Hoàng, để giảm thiểu tình trạng người lao động xin rút BHXH một lần, các cấp và các ngành cần có các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của lao động. Đặc biệt, việc tăng lợi ích và tính hấp dẫn của chính sách lương hưu khi thực hiện giảm điều kiện về thời gian đóng góp tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm theo Luật BHXH (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp lao động tiếp tục tham gia BHXH.

"Hiện, Công ty MSV đang truyền thông cung cấp thông tin về Luật BHXH (sửa đổi), phân tích lợi - hại của việc rút BHXH một lần nhằm giúp người lao động nhận thức một cách đầy đủ nhất về chính sách… từ đó tiếp tục tham gia BHXH, ở lại hệ thống an sinh khi nghỉ việc hoặc chuyển việc sang đơn vị khác", ông Hoàng cho biết thêm.

Với mong muốn chuyển tải thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động đúng, đủ, kịp thời nhất, 6 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 57 hội nghị khách hàng để tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời tổ chức 7 hội nghị đối thoại cho hơn 2.000 người lao động tại các khu, cụm công nghiệp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Cùng đó, BHXH tỉnh cũng tham gia chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 500 người lao động trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên cho hơn 1.400 sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ... Trong đó, các nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, truyền thông để người lao động hạn chế tình trạng nhận BHXH một lần, về Luật BHXH (sửa đổi), chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt…

Song song với công tác đối thoại, việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng được cơ quan BHXH triển khai ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ như: Xây dựng kế hoạch; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia và thu BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị; tăng cường làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động để rà soát, phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT tự đóng bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng tích cực truyền thông bằng hình thức đối thoại trực tiếp với người lao động và người dân mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua đối thoại trực tiếp, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn được nghe ý kiến phản hồi của người lao động, người dân; biết được tâm tư, nguyện vọng của họ trong việc được hưởng các quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, với mỗi cuộc đối thoại, cơ quan BHXH đều biên soạn những nội dung cơ bản nhất, cần thiết theo từng nhóm đối tượng muốn truyền đạt, qua đó đạt được hiệu quả tích cực.

Kết quả, trong 6 tháng, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 127.287 người (đạt 91,86%), số người tham gia BHXH tự nguyện là 18.234 người (đạt 54,02%), số người tham gia BHTN là 118.945 người (đạt 91,65%) và số người tham gia BHYT là 1.160.037 người (đạt 99,15%) so với kế hoạch giao.

Hiện nay, hệ thống BHXH đang được hoàn thiện theo hướng “linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế”; tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí; điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững... Vì vậy, tuyên truyền, đối thoại để người lao động hiểu và yên tâm công tác là nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan BHXH nhằm gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời hạn chế tình trạng rút BHXH một lần. Và để chính sách BHXH, BHYT đến với người dân nói chung, người lao động nói riêng, thời gian tới, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

N.Hà - B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trị giá 300.000 đồng/người cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Thông tư làm rõ nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ kinh phí chi trả tiền lương, tiền thưởng, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định.
Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, với con số cao nhất lên tới 614.000.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Đề xuất hai mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Đề xuất hai mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Chính phủ đề xuất hai mức tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy từng nhóm đối tượng.
Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 26/2025/TT-BNV ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường...
Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi trốn đóng bảo hiểm

Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi trốn đóng bảo hiểm

Bộ Công an mới đây có Công văn 5659/BCA-CSKT gửi Bộ Tài chính hướng dẫn kiến nghị khởi tố hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương

Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương

Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động