Tấm gương về nhà giáo tận tâm vì sự nghiệp trồng người

Suốt nhiều năm qua, nhắc đến cô giáo Đỗ Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tiên Phong (huyện Ba Vì, Hà Nội) mọi người đều có chung nhận xét rằng đây là một tấm gương về nhà giáo tiêu biểu, người cán bộ quản lý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở gương mẫu và luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.
Nữ giáo viên Địa lý luôn hết mình vì học sinh thân yêu Phát huy vai trò giám sát, xây dựng chế độ chính sách cho người lao động Ba Vì: Nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

Cô giáo Đỗ Thị Nhàn sinh năm 1972, hiện trú tại xã Tiên Phong. Nhắc đến những năm tháng gắn với sự nghiệp trồng người, cô giáo Đỗ Thị Nhàn chia sẻ, với lòng yêu nghề mến trẻ ngay từ sớm cô đã dành tình cảm đặc biệt cho các em bé và có niềm đam mê sư phạm.

Vào nghề từ tháng 6/1993 đến nay, cô Nhàn đã có hơn 30 năm công tác, cho dù ở cương vị nào cô cũng là người đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Với cương vị là một đảng viên và giữ chức danh Phó Hiệu trưởng cô giáo Đỗ Thị Nhàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cô luôn nỗ lực cùng với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng Trường Mầm non Tiên Phong trở thành tập thể đoàn kết gắn bó, là đơn vị giáo dục có chất lượng và uy tín trong cấp học, gương mẫu trong các hoạt động phong trào của Ngành.

Tấm gương về nhà giáo tận tâm vì sự nghiệp trồng người
Cô giáo Đỗ Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tiên Phong (thứ 4 từ phải qua) được Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì khen thưởng trong dịp huyện Ba Vì sơ kết công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm.

Trong những năm qua, Trường Mầm non Tiên Phong cũng như cá nhân cô giáo Đỗ Thị Nhàn đã đạt được rất nhiều thành tích. Trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cá nhân cô đạt giải A cấp Huyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô là cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đạt tiêu chuẩn Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm, giai đoạn 2017 - 2021”.

Trong năm học vừa qua, cô giáo Đỗ Thị Nhàn đã góp phần cùng Ban Giám hiệu xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm, chuyên môn vững vàng. Với sự tâm huyết của nhà giáo, cô đã chỉ đạo giáo viên ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến STEAM vào các hoạt động để dạy trẻ.

Không chỉ vậy, cô Đỗ Thị Nhàn cũng luôn tận tình hướng dẫn giáo viên vận dụng nhiều phương pháp đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành Giáo dục.

Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn, cô giáo Đỗ Thị Nhàn luôn quan tâm đến hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, cảm thông chia sẻ, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác tốt.

Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Tiên Phong được xây dựng mới và có rất ít cây xanh. Cô Đỗ Thị Nhàn đã phát động đoàn viên, giáo viên xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn;

Không chỉ vậy, với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và yêu nghề, cô đã cùng Ban Giám hiệu nỗ lực và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ cây xanh để xây dựng môi trường “xanh” trong khuôn viên trường. Cô giáo Đỗ Thị Nhàn đã vận động được 30 cây hoa, cây ăn quả các loại và phù hợp trồng trong trường mầm non số tiền là 3.500.000 đồng.

Nhờ sự nỗ lực của cá nhân Phó Hiệu trưởng năng động cùng tập thể giáo viên, nhân viên trong trường, giờ đây Trường Mầm non Tiên Phong đã khang trang sạch đẹp, những luống hoa, vườn cây ăn quả đã được trồng và quy hoạch gọn gàng, đẹp mắt.

Với khuôn viên trường khang trang, Trường Mầm non Tiên Phong đã giành giải Nhất cấp tiểu khu và đạt giải Ba cấp huyện trong cuộc thi “Xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Tinh thần và cách làm việc của cô giáo Đỗ Thị Nhàn đã được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường và nhân dân địa phương tin tưởng, ghi nhận.

Không chỉ năng động về công tác quản lý, điều ít ai biết là cô giáo Đỗ Thị Nhàn còn rất nhiệt huyết gương mẫu trong mọi công việc của thôn xóm, đặc biệt cô còn có tài lẻ là vẽ tranh bích họa rất đẹp.

Trong năm qua, hưởng ứng cuộc thi “Xây dựng và gìn giữ thôn ngõ xóm sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” của cấp trên phát động, địa phương nơi cô Nhàn sinh sống đã đứng đầu xã trong phong trào. Bản thân cô không ngại khó khăn vất vả, tranh thủ hàng đêm vẽ tranh tường bích họa ủng hộ cho thôn xóm theo các tuyến đường của thôn. Kết quả, cô Nhàn đã vẽ được 500m2 tranh tường bích họạ cho thôn với tổng 200 ngày công trị giá 50.000.000 đồng. Năm 2023 cô được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

Phùng Thị Thiện

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1619/UBND-TTDLCDS về việc kiểm tra thông tin Báo Lao động Thủ đô phản ánh về tình trạng san lấp trái phép tại hồ Đầm (thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì).
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp vướng mắc về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp vướng mắc về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

Sáng nay (24/4), trên 300 đoàn viên, người lao động huyện Quốc Oai tham gia buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2025 với chủ đề "Tìm hiểu về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động".
TRỰC TUYẾN: Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

TRỰC TUYẾN: Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

Sáng nay (24/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quốc Oai tổ chức chương trình Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách với chủ đề "Tìm hiểu về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động".
"Những chặng đường bụi bặm" tập 19: Hậu sốc vì thân thế, Ly gặp biến cố đầy bí ẩn

"Những chặng đường bụi bặm" tập 19: Hậu sốc vì thân thế, Ly gặp biến cố đầy bí ẩn

Tập 19 của bộ phim truyền hình "Những chặng đường bụi bặm" tiếp tục khiến khán giả nghẹt thở khi loạt bí mật gia đình được phơi bày, kéo theo những cú sốc lớn cho các nhân vật chính.
Giá xăng dầu hôm nay (24/4): Dầu thế giới quay đầu giảm, trong nước chiều nay được dự báo tăng?

Giá xăng dầu hôm nay (24/4): Dầu thế giới quay đầu giảm, trong nước chiều nay được dự báo tăng?

Hôm nay (24/4), giá dầu thế giới giảm gần 2% khi OPEC+ có thể tăng tốc việc tăng sản lượng dầu vào tháng tới, nhưng đà giảm đã bị hạn chế sau một báo cáo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cắt giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,44 USD/thùng, giảm 1,50%, giá dầu WTI ở mốc 62,62 USD/thùng, giảm 1,63%.
Kỳ 2: Bài toán chưa có lời giải

Kỳ 2: Bài toán chưa có lời giải

Để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân xã Thụy Lâm và xã Vân Hà (huyện Đông Anh), đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của huyện Đông Anh cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương của tỉnh Bắc Ninh - nơi có các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và sớm có biện pháp xử lý, giải quyết triệt để tình trạng trên…
Nhận định Bologna vs Empoli: Cửa chung kết rộng mở

Nhận định Bologna vs Empoli: Cửa chung kết rộng mở

Trận đấu giữa Bologna vs Empoli trong khuôn khổ bán kết lượt về Coppa Italia 2024/25 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4.

Tin khác

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Ở Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), không ai không biết đến cô giáo Chử Thanh Nga - một tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo trong chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn năng nổ trong hoạt động Công đoàn. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 14 năm qua, cô Chử Thanh Nga không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi chuyên môn vững vàng, tình yêu trẻ sâu sắc mà còn là một đoàn viên Công đoàn mẫu mực, đầy tâm huyết.
Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, một hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông đã thắp sáng lòng tin về sự tử tế và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Hành động kịp thời cứu người của chị Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên nhà ga và những đồng nghiệp đang công tác tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) không chỉ cứu giúp một con người mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời thường.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Đã gần 9 năm nay, chị Đặng Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) không quản vất vả, khó khăn để vận chuyển những bao hàng chứa quần áo, sách vở, đồ dùng lên miền cao cho đồng bào ở các vùng Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,… Từ những chuyến đi đơn lẻ, chị trở thành cầu nối, mang yêu thương từ đồng bằng lên với núi rừng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Xem thêm
Phiên bản di động