Vụ giúp tỷ phú Việt kiều thâu tóm DNNN ở Tiền Giang

Tại sao hơn 5 năm mới công bố kết quả xử lý?

Sai phạm trong thương vụ giúp cho đại gia Việt kiều Mỹ Hoàng Kiều thâu tóm Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang (Tigi Tour) từng ầm ĩ trên báo chí hơn 5 năm trước, giờ mới chính thức được Tỉnh ủy Tiền Giang ra thông báo.
Tại sao hơn 5 năm  mới công bố kết quả xử lý? Tiền Giang: Bắt đối tượng giả nhà sư đi lừa đảo
Tại sao hơn 5 năm  mới công bố kết quả xử lý? Tiền Giang: Ghi số đề trên vé số kiến thiết
Tại sao hơn 5 năm  mới công bố kết quả xử lý? Tiền Giang: Xử phạt 65 quái xế tham gia 'bão đêm'

Sai phạm nghiêm trọng

Theo quyết định kỷ luật được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang vừa công bố ngày 6/4, hai thủ phạm được xác định giúp đại gia Hoàng Kiều thâm tóm trọn Tigi Tour là ông Trần Thanh Tiến - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), nguyên tổng giám đốc Tigi Tour và ông Ngô Hoài Nam, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh.

Theo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, những sai phạm, khuyết điểm của hai vị cán bộ này được xác định xảy ra trong giai đoạn 2008-2010, khi làm lợi cho đại gia Hoàng Kiều và gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội. Cụ thể, từ năm 2006-2009, Tigi Tour đã tổ chức ba lần bán đấu giá cổ phần vốn nhà nước ra bên ngoài. Cả ba lần ông Tiến đều tham gia với tư cách được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là thành viên bán đấu giá, xét kết quả đấu giá. Trong lần thứ hai bán 147.000 cổ phần năm 2006, giá sàn được xác định là 11.600 đồng/cổ phần. Có 29 người tham gia. Kết quả người trúng đấu giá cao nhất là 60.100 đồng/cổ phần, người thứ hai là 55.100 đồng/cổ phần. Sau đó người mua cao nhất từ chối mua. Lẽ ra phải chọn bán cho người thứ hai thì ông Tiến và các thành viên trong hội đồng lại đề nghị cấp trên cho đấu giá lại với giá sàn chỉ 45.100 đồng/cổ phần. Chỉ có hai người tham gia và người trúng đấu giá chỉ bỏ cao hơn giá sàn 100 đồng/cổ phần. Người đó không ai khác là ông Hoàng Kiều. Ở thương vụ này, ông Tiến đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,5 tỉ đồng.

Tại sao hơn 5 năm  mới công bố kết quả xử lý?
Công trình thi công dang dở tại cù lao Thới Sơn để tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010

Sau việc dàn xếp giúp ông Hoàng Kiều mua được cổ phần, ông Tiến tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho ông Hoàng Kiều thâu tóm Tigi Tour. Đến tháng 3/2010, toàn bộ cổ phần công ty này đã thuộc về gia đình ông Hoàng Kiều. Chưa dừng ở đó, từ tháng 4/2008 đến tháng 4/2009, ông Tiến với vai trò là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Tigi Tour đã mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để nhận tiền của ông Hoàng Kiều chuyển từ nước ngoài về mua hơn 5,4ha đất của người dân tại cù lao Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).

Còn ông Ngô Hoài Nam được xác định có hành vi sai phạm trong quá trình bán đấu giá 147.000 cổ phần nhà nước tại Tigi Tour và là đồng phạm cùng ông Tiến đã gây thiệt hại cho ngân sách gần 1,5 tỉ đồng. Ông Nam cũng là người đề xuất cho UBND tỉnh chọn giá thầu khởi điểm xuống 45.100 đồng/cổ phần (giảm 10.000 đồng/cổ phần). Trong thương vụ giúp gia đình ông Hoàng Kiều thâu tóm trọn Tigi Tour nổi lên sự hoài nghi về cái bắt tay của ông Tiến và ông Nam. Trong lần bán đấu giá 30% cổ phần nhà nước còn lại (210.000 cổ phần) sau đó thì ông Hoàng Sammy Hùng (con ông Hoàng Kiều) đã trúng đấu giá chỉ với 36.000 đồng/cổ phần. Khi nắm 51% cổ phần chi phối công ty thì cha con ông Hoàng Kiều tiếp tục thu gom 20% cổ phần bán ra lần đầu và 20% cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ, nhân viên công ty. Ngay cả ông Trần Thanh Tiến cũng đã bán hết cổ phần cho ông Hoàng Kiều.

“Hạ cánh” an toàn?

Mặc dù sai phạm và gây thiệt hại cho Nhà nước chỉ xác định trong thương vụ trao Tigi Tour cho gia đình ông Hoàng Kiều khoảng 1,5 tỉ đồng, song hai ông Tiến và Nam chỉ nhận hình thức kỷ luật. Ông Tiến bị cảnh cáo còn ông Nam bị khiển trách. Riêng hành vi sai phạm của ông Tiến được xác định rõ, ngoài việc gây thất thoát cho nhà nước số tiền tỉ nói trên thì còn là một số hành vi khác như mở tài khoản giao dịch tiền, vàng với người nước ngoài (ông Hoàng Kiều) với số lượng lớn không báo cáo tổ chức; thiếu trung thực trong kê khai tài sản và thu nhập; để vợ con trốn thuế kinh doanh.

Chưa hết, theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan này còn phát hiện trong thời gian từ năm 2008-2009, ông Trần Thanh Tiến có nhận chuyển số tiền 12 tỉ đồng vào sổ tiết kiệm cá nhân do ông đứng tên. Cũng trong thời gian này, ông Tiến còn được một cổ đông sau này là chủ tịch HĐQT Tigi Tour “tặng” một thửa đất rộng 1.680m2 (ở khu vực phường 9, thành phố Mỹ Tho). Mặc dù nghi ngờ về tính minh bạch của số tiền này nhưng cả cơ quan điều tra và Ủy ban kiểm tra không làm rõ được nên chỉ kết luận ông Tiến nhận đất và tiền của người có liên quan đến công việc mình đang quản lý, giải quyết là vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng. Hành vi của ông Tiến vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và vi phạm Luật đất đai.

Tại sao vấn đề được xem là nghiêm trọng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và xảy ra khá lâu tại Tiền Giang nhưng tại sao đến giờ Tỉnh ủy mới công bố kết quả kỷ luật với hai vị cán bộ? Theo ông Đoàn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Nội vụ Tiền Giang trả lời với báo chí thì sau những vụ “lùm xùm” của ông Hoàng Kiều mà truyền thông nêu dồn dập thời điểm năm 2010, tỉnh đã điều ông Trần Thanh Tiến về Sở Nội vụ để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan công an vào tháng 6/2010 (ông Tiến là cán bộ do tỉnh ủy quản lý). Vụ việc cho đến hôm nay mới xử lý dứt điểm được là do trong quá trình kiểm tra, ông Tiến….không trung thực, giải trình quanh co. Và suốt thời gian đó cho đến nay, Sở Nội vụ không phân công ông Tiến làm gì hết mà chỉ ngồi không để…giải trình. Và khi có quyết định kỷ luật, ngày ông Tiến nghỉ hưu chỉ còn 8 tháng.

Có thể nói thời điểm trước khi xảy ra thương vụ lùm xùm này, cái tên Hoàng Kiều nổi lên như một đại gia giàu có và chịu chơi. Sinh ra tại Việt Nam, ông sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Tỷ phú này bắt đầu sự nghiệp tại phòng thí nghiệm của Abbott ở Newbury Park (bang California, Mỹ). Khởi nghiệp từ năm 1980, sau một thời gian, ông được quản lý phòng thí nghiệm đầu tiên về huyết tương đạt chuẩn của Cơ quan Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA). Năm 1989, ông sáng lập và là chủ tịch tập đoàn thành lập Rare Antibody Antigen Supply (RAAS) và bắt đầu mua hàng loạt trung tâm huyết tương tại Mỹ. Năm 1987, ông Hoàng Kiều đầu tư sang Trung Quốc bằng cách hợp tác với Trung tâm Huyết học Thượng Hải (Shanghai Blood Center). Năm 1992, sau nhiều năm phân phối albumin (protein quan trọng nhất trong huyết thanh) nhập ngoại, ông thành lập Shanghai RAAS Blood Products, hãng chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm huyết học. Sản phẩm chính là albumin, immunoglobulin (một loại thuốc kháng thể) và các chất làm đông máu.

Sau khi bị phanh phui ở thương vụ Tigi Tour, ông Hoàng Kiều đã chuyển nhượng hết cổ phần Tigi Tour cho người bà con và rút hoàn toàn khỏi công ty này từ tháng 7/2013.

Trần Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đề xuất một số địa phương được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Đề xuất một số địa phương được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Quy định về thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được nhiều đại biểu quan tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động